Sau khi tốt nghiệp Trường Đại học Tài chính-Marketing Hà Nội, năm 2023, cô gái trẻ Trần Phương Uyên đã tình nguyện đăng ký và được Binh đoàn 15 tuyển chọn về công tác tại Công ty TNHH một thành viên Bình Dương (huyện Chư Prông). Ngoài thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, chị Uyên còn thường xuyên xuống cơ sở tuyên truyền, vận động người dân chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.
Hình ảnh cô gái trẻ năng nổ, nhiệt tình đến từng nhà tuyên truyền, vận động thực hiện các mô hình phát triển kinh tế đã trở nên quen thuộc với người dân trong vùng. Chính vì những đóng góp đó mà kết thúc 1 năm thực hiện công tác trí thức trẻ tình nguyện, chị Uyên là 1 trong 5 cá nhân được lãnh đạo Binh đoàn 15 tặng giấy khen.
“Tuổi trẻ luôn có khát vọng cống hiến. Bản thân tôi khi đăng ký làm trí thức trẻ tình nguyện đã xác định rõ những khó khăn phải vượt qua. Dù đóng góp của những trí thức trẻ như chúng tôi chưa nhiều nhưng cùng với sự nỗ lực của cấp ủy, chính quyền địa phương và tinh thần đoàn kết, vượt khó của người dân, bộ mặt nông thôn trên vùng biên giới đang ngày càng khởi sắc”-chị Uyên chia sẻ.

Tốt nghiệp chuyên ngành Bác sĩ thú y tại Trường Đại học Nông lâm TP. Hồ Chí Minh, đầu năm 2024, anh Võ Đức Nhân (thôn 3, xã Hòa Phú, huyện Chư Păh) đã tình nguyện về công tác tại Xí nghiệp chăn nuôi thuộc Công ty TNHH một thành viên 74. Được công tác đúng chuyên ngành đào tạo, anh đã nhanh chóng tiếp cận công việc.
Trong quá trình công tác tại đây, anh đã tham mưu, đề xuất với lãnh đạo đơn vị triển khai nhiều giải pháp để phòng ngừa dịch bệnh trên đàn gia súc. Trong đó, anh đã trực tiếp xây dựng ngân hàng con giống để làm cơ sở cho đơn vị phát triển giống, đảm bảo chất lượng, khả năng phòng ngừa dịch bệnh cao. Ngoài ra, anh còn cùng tập thể đơn vị xây dựng mô hình chăn nuôi khép kín, mang lại hiệu quả kinh tế.
Anh Nhân cho biết: “Tôi rất may mắn khi được công tác trong môi trường quân đội và thực hiện nhiệm vụ đúng chuyên ngành đào tạo. Ngoài việc làm tốt công việc cơ quan, tôi thường xuyên xuống các làng để hướng dẫn người dân chăn nuôi, phòng trừ dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm; phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai các biện pháp phòng-chống dịch bệnh”.
Trong đợt 2 (2024-2026) triển khai dự án “Tăng cường trí thức trẻ tình nguyện đến công tại các khu kinh tế-quốc phòng giai đoạn 2021-2030”, Binh đoàn 15 đã tiếp nhận 35 hồ sơ theo tiêu chuẩn quy định và nhu cầu của các đơn vị.
Qua rà soát, Ban Quản lý tuyển chọn được 19 trí thức trẻ tình nguyện đảm bảo sức khỏe, có phẩm chất đạo đức, bản lĩnh chính trị, trình độ năng lực, chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Trong đó, 16 người có trình độ đại học, 3 người trình độ cao đẳng.

Sau hơn 1 năm, các trí thức trẻ tình nguyện đã góp sức mình để phát triển kinh tế-xã hội và đảm bảo quốc phòng-an ninh trên địa bàn biên giới. Cụ thể, các trí thức trẻ đã hướng dẫn người dân chăm sóc 19 ha lúa nước và mì cao sản tại huyện Đức Cơ; hướng dẫn, chuyển giao kỹ thuật chăm sóc cây trồng, vật nuôi cho 241 hộ dân trên địa bàn huyện Chư Prông; trồng 13 ha lúa làm mô hình trình diễn để hướng dẫn kỹ thuật cho người dân; phối hợp với các đơn vị chăn nuôi hơn 1 ngàn con gia súc nhằm tạo ngân hàng giống; giúp đỡ 12 gia đình xóa nhà tạm, nhà dột nát.
Bên cạnh đó, các trí thức trẻ tình nguyện còn tham gia dạy nghề cho 328 người, xóa mù chữ cho 20 người và giúp đỡ 54 học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Đồng thời, các trí thức trẻ cùng với đơn vị tổ chức khám, điều trị, cấp phát thuốc miễn phí cho 237 lượt người.
Thượng tá Nguyễn Hồng Lam-Phó Tư lệnh Binh đoàn 15-cho biết: Các trí thức trẻ tình nguyện khi được tuyển chọn giao nhiệm vụ đều hoàn thành tốt công việc của mình. Bên cạnh đó, tùy theo trình độ được đào tạo, đội ngũ này đã góp phần xây dựng nhiều mô hình, cách làm hay trong phát triển kinh tế để trình diễn, hướng dẫn người dân địa phương áp dụng vào sản xuất. Khi hoàn thành nhiệm vụ, nếu ai có nguyện vọng, đáp ứng được yêu cầu sẽ được Binh đoàn tiếp nhận ở lại công tác lâu dài tại đơn vị.