Đào đông đỏ rục rịch khoe sắc, dân sẵn sàng bỏ hàng chục triệu để chơi

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Thị trường hoa Tết rục rịch vào vụ. Năm nay, người dân thủ đô thích thú với những loại hoa nhập khẩu độc lạ, đắt tiền. Thậm chí sẵn sàng chi hàng chục triệu đồng cho một bình hoa Đào đông đỏ.



Theo ghi nhận của phóng viên báo Lao Động, thị trường hoa Tết đã rục rịch vào vụ, thế nhưng thời điểm này sức mua của người dân vẫn chưa có nhiều sức bật.

Đối với hoa nhập khẩu, các loại hoa phục vụ cho Tết dù có giá đắt đỏ, thế nhưng vẫn được nhiều người lựa chọn.

Theo chị Thanh Vân, quản lý cửa hàng hoa nhập khẩu trên đường Trần Duy Hưng cho biết, "Thời gian này vẫn là sớm đối với những khách chơi hoa Tết, thế nhưng bên mình vẫn về một vài loại hoa để phục vụ cho nhu cầu của mọi người". Cũng theo chị, khoảng thời gian từ ngày 20.12 âm lịch trở đi, lượng hoa mới về nhiều và lượng khách bên cửa hàng của chị mới đông.

Trong đợt này để phục vụ nhu cầu nhỏ giọt của một lượng nhỏ khách hàng, bên chị đã nhập về dòng hoa đào đông đỏ, đây là loại hoa Tết được nhiều người ưa thích bởi sắc đỏ tươi tắn, mà lâu tàn.


 

Hiện tại những người mua Đào đông đỏ sớm thường là để biếu tặng. Ảnh L.T
Hiện tại những người mua Đào đông đỏ sớm thường là để biếu tặng. Ảnh L.T


Hiện tại, giá bán của đào đông đỏ tại cửa hàng chị Thanh Vân đang ở mức 600.000 - 900.000 đồng/cành, tuỳ kích cỡ. Thông thường khách hàng đặt mua đều lựa chọn mua theo bình, mỗi bình từ 5 đến 10 cành. Vì vậy trung bình một bình đào đông đỏ đầy đặn có giá từ 3-6 triệu đồng.

Năm nay để phục vụ nhu cầu thưởng hoa của khách hàng, cửa hàng chị Vân cũng kết hợp cắm hoa đào đông với hoa thanh liễu đỏ, qua đó cũng tạo nên những bình hoa đào đông bắt mắt, độc lạ.

Theo khảo sát của phóng viên, các cửa hàng hoa nhập khẩu trên phố Kim Mã, Phố Huế, Hai Bà Trưng,... loại hoa "đắt đỏ" này cũng đang được các cửa hàng nhập về số lượng lớn, nhằm phục vụ cho nhu cầu biếu tặng của khách hàng.

Theo một bạn nhân viên tại cửa hàng hoa nhập khẩu trên đường Phố Huế, "thời điểm này những người mua hoa tết thường là mua về để biếu tặng, còn để chơi tại nhà thì hiếm. Từ đầu tuần, bên mình cũng đã có các đơn đặt hàng online, phải 1,2 tuần nữa khách hàng mới đông, khi đó bên mình cũng mới về nhiều hoa".

Tại cửa hàng cung ứng hoa tươi Dalat hasfarm, Đào đỏ Hà Lan với chiều dài 100cm sẽ có giá là 850.000 đồng/ 5 cành, chiều dài 80cm có giá 700.000 đồng/5 cành.

Chia sẻ với phóng viên, chị Nguyễn Thị Hà, khách hàng, cho biết mặc dù chị đã nghe đến loài hoa này nhiều năm về trước, nhưng đến năm nay mới mua, chủ yếu là để biếu tặng, "giống hoa này nhìn như những quả mọng, màu sắc tươi mới, màu đỏ cảm giác rất may mắn nên mình lựa chọn mua để biếu sếp. Khi cắm vào bình, nhìn rất sang, phù hợp với các lãnh đạo", chị nói.

Theo chị Thanh Vân, quản lý cửa hàng hoa nhập khẩu trên đường Trần Duy Hưng, sắp tới cửa hàng chị cũng sẽ về thêm các dòng hoa nhập khẩu khác để phục vụ nhu cầu của khách hàng như Mai Mỹ, Sakura Nhật, Đào đỏ Nhật, Sansyu Nhật,... đây đều là những dòng hoa nhập khẩu được nhiều người ưa thích mỗi dịp Tết.

 

https://laodong.vn/thi-truong/dao-dong-do-ruc-rich-khoe-sac-dan-san-sang-bo-hang-chuc-trieu-de-choi-873063.ldo

Theo Minh Ánh (LĐO)

Có thể bạn quan tâm

Người đầu tiên tạo ra sản phẩm cà phê chồn tại Pleiku.

Người đầu tiên tạo ra sản phẩm cà phê chồn tại Pleiku

(GLO)- Giữa cao nguyên cà phê Pleiku, anh Nguyễn Trung Nguyên (tổ 2, phường Pleiku) được biết đến là người đầu tiên tạo ra sản phẩm cà phê chồn tại địa phương. Sau 15 năm theo đuổi, anh đã xây dựng trang trại chồn hương quy mô lớn và từng bước định hình đặc sản cà phê chồn mang dấu ấn riêng.

Cây mía đổi đời người dân Tây Gia Lai.

Cây mía đổi đời người dân Tây Gia Lai

(GLO)- Với các làng đồng bào Bahnar, Jrai ở Tây Gia Lai, diện mạo khởi sắc hôm nay gắn liền với cây mía. Khi được quy hoạch thành vùng nguyên liệu tập trung, gắn liên kết sản xuất, cơ giới hóa và bao tiêu sản phẩm, cây mía từng bước góp phần nâng cao thu nhập, ổn định đời sống người dân.

Hành trình vươn tầm của hạt gạo vùng thung lũng Cheo Reo

Hành trình vươn tầm của hạt gạo vùng thung lũng Cheo Reo

(GLO)- Bao đời nay, cây lúa đã gắn bó mật thiết với đời sống của đồng bào các dân tộc ở vùng thung lũng Cheo Reo. Từ chỗ chỉ làm lúa rẫy theo hình thức tự cung tự cấp, giờ đây, bà con đã mở rộng diện tích sản xuất lúa nước lên hàng nghìn ha, xây dựng thương hiệu, đưa hạt gạo vươn xa trên thị trường.

Công nghiệp chế biến: Động lực tăng trưởng mới

Công nghiệp chế biến: Động lực tăng trưởng mới của Gia Lai

(GLO)- Với gần 977 nghìn héc ta đất sản xuất nông nghiệp và tổng sản lượng lương thực ước đạt hơn 1,35 triệu tấn trong năm 2025, Gia Lai đang sở hữu nền tảng quan trọng để phát triển công nghiệp chế biến, nhất là chế biến sâu nông sản. Công nghiệp chế biến trở thành động lực tăng trưởng mới của Gia Lai.

Sắm Tết online

Sắm Tết online

(GLO)- Nhờ sự tiện lợi, nhanh chóng, không phải chen chúc như ở chợ truyền thống, sắm Tết online trở thành lựa chọn của nhiều chị em bận rộn. Do đó, mặt hàng Tết trên “chợ online” cũng đa dạng không kém, từ bánh chưng, bánh tét, dưa hành, mắm kiệu, đồ tiêu dùng cho đến trái cây, hoa tươi...

Giữ nhịp dòng điện trong những ngày Tết

Giữ nhịp dòng điện trong những ngày Tết

(GLO)- Trong những ngày Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, khi hoạt động sản xuất, kinh doanh tạm lắng, nhu cầu sử dụng điện sinh hoạt lại tăng đột biến, Phòng Điều độ Công ty Điện lực Gia Lai vẫn duy trì trực vận hành 24/24 giờ, chia 3 ca liên tục, không nghỉ Tết.

Khi nông dân mang tư duy doanh nhân

Khi nông dân Gia Lai mang tư duy doanh nhân

(GLO)- Nhiều nông dân ở Gia Lai đang từng bước thay đổi cách làm, chủ động đầu tư công nghệ, liên kết sản xuất và xây dựng thương hiệu. Tư duy doanh nhân đã giúp họ gia tăng giá trị sản xuất nông nghiệp, hướng đến phát triển bền vững.

Tạo đột phá từ logistics

Tạo đột phá từ logistics

(GLO)- Trong nhịp chuyển động mạnh mẽ của đất nước và vùng Tây Nguyên, Gia Lai xác định rõ: Kết cấu hạ tầng giao thông kết nối liên vùng chính là chìa khóa mở ra không gian phát triển mới, là nền tảng để giảm chi phí logistics, nâng cao năng lực cạnh tranh và tạo đà tăng trưởng bền vững.

null