Đàn voi rừng hay kéo về gần làng, bản ở Đắk Lắk "quậy phá" sẽ được giám sát bằng cách đeo vòng cổ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Tỉnh Đắk Lắk đang xem xét, nghiên cứu việc đeo vòng cổ gắn định vị GPS cho voi rừng nhằm giám sát đàn voi, hạn chế xung đột giữa voi và người.
Ngày 23/6, theo thông tin mà PV Dân Việt có được, ông Võ Văn Cảnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk đã ký văn bản đồng ý để Sở NN&PTNT tỉnh tổ chức Hội thảo quốc tế "Tham vấn các bên liên quan nhằm hoàn thiện đề án đeo vòng cổ gắn định vị GPS giám sát voi hoang dã tại Đắk Lắk".
Theo đó, nội dung của hội thảo nhằm trao đổi, tham vấn các bên liên quan, tiếp thu nhừng ý kiến góp ý của các đại biểu, của các cơ quan chức năng, các nhà khoa học để Đề án Đeo vòng cổ có gắn định vị GPS giám sát voi hoang dã tại tỉnh Đắk Lắk được đầy đủ, sát thực và hoàn thiện trước khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
Hội thảo dự kiến sẽ tổ chức vào ngày 29/6.

Tỉnh Đắk Lắk đang xem xét, nghiên cứu việc đeo vòng cổ gắn định vị GPS cho voi rừng. Ảnh: CTV
Tỉnh Đắk Lắk đang xem xét, nghiên cứu việc đeo vòng cổ gắn định vị GPS cho voi rừng. Ảnh: CTV
Ông Trần Xuân Phước, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn voi, cứu hộ động vật và quản lý bảo vệ rừng (Sở NN&PTNT tỉnh Đắk Lắk) cho biết, nếu gắn thiết bị định vị cho voi rừng thì có thể xác định sự di chuyển của voi hoang dã nhằm cung cấp thông tin để bảo vệ, bảo tồn quần thể voi cũng như có thể cảnh báo cho địa phương, người dân biết những nơi voi đi qua hòng giảm thiểu xung đột giữa voi và người.
"Voi rừng đi theo đoàn. Nên nếu đeo vòng cổ gắn định vị thì chỉ cần đeo một con là có thể giám sát được cả đàn", ông Phước nói.
Như Dân Việt đã đưa tin trước đó, vào khoảng 19h ngày 12/6, tại xã Ia Mơr (huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai) xuất hiện đàn voi rừng hoang dã khoảng 3 – 5 con đi từ hướng nước bạn Campuchia về Việt Nam. Đàn voi này sau đó kéo về khu vực trồng cao su trên địa bàn xã để phá mấy bụi chuối. Ông Trần Xuân Phước, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn voi, cứu hộ động vật và quản lý bảo vệ rừng (Sở NNPTNT tỉnh Đắk Lắk) cho hay, hiện có khoảng 10 đàn voi rừng sống và di chuyển trên hành lang di chuyển qua lại giữa 2 nước Việt Nam và Campuchia. Mùa này, voi rừng quay về Việt Nam vì thời điểm này là mùa mưa, cây cỏ xanh tươi, nhiều thức ăn cho voi. Đàn voi xuất hiện ở xã Ia Mơr những ngày qua là voi đang di chuyển trên hành lang để kiếm thức ăn.
Theo Hoàng Lộc (Dân Việt)

Có thể bạn quan tâm

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Infographic Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Vào tháng 6 hàng năm, những thửaruộng bậc thang thôn Kon Tu Rằng (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) bắt đầu chín rộ. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, trải dài ven các triền núi xanh ngát xuống bờ sông Đăk Bla khiến khung cảnh nơi đây trở nên tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.

Rượu ghè men lá H'nham

Rượu ghè men lá H'nham

Đặt trên bàn những ghè rượu mới ủ, các chị em trong tổ liên kết nấu rượu ghè và dệt thổ cẩm ở phường Trường Chinh (thành phố Kon Tum) giới thiệu rất hấp dẫn về sản phẩm mình làm ra: Một thức uống với chất men cực kỳ độc đáo, không giống với loại men ở bất cứ nơi nào.

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23/6

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23-6

Việc vận hành thử nghiệm đối với các đơn vị hành chính cấp xã được chọn nhằm đánh giá trực quan để rút kinh nghiệm, kịp thời điều chỉnh nếu có khó khăn, vướng mắc; bảo đảm hoạt động của tất cả 124 đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Lâm Đồng mới thông suốt, khi chính thức hoạt động từ ngày 1-7.

Kết nối rừng và biển

Kết nối rừng và biển

Cùng với việc sáp nhập tỉnh, câu chuyện giao thông kết nối biển - rừng giữa các tỉnh Nam Tây nguyên với khu vực Duyên hải Nam Trung bộ cũng rất được người dân quan tâm, với mong mỏi có thể sớm "sáng uống cà phê ở rừng chiều tắm biển".

Hỏi cây K'nia

Hỏi cây K'nia

Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Nguyễn Quang Tuệ, người có vốn hiểu biết đáng nể về Tây Nguyên, vừa gặp tôi và than: "Em đang tìm làm một vệt clip về cây K'nia mà giờ khó tìm quá, hầu như đã hết".

null