Từ khóa: Dân quân

Đón xuân nơi biên giới

Đón xuân nơi biên giới

(GLO)- Mùa xuân đã về, ở nơi biên giới huyện Đức Cơ tiếp giáp nước bạn Campuchia, các đơn vị thuộc lực lượng vũ trang tỉnh vẫn đang ngày đêm bám trụ giữ bình yên cho Nhân dân đón một mùa xuân mới an vui, hạnh phúc.

Xuân trên chốt "3 không"

Xuân trên chốt "3 không"

(GLO)- Chúng tôi vượt chặng đường gần 100 km từ TP. Pleiku lên chốt phòng-chống dịch số 1 của Đồn Biên phòng Ia Mơr (huyện Chư Prông). Nơi đây, các cán bộ, chiến sĩ đang tuần tra bảo vệ biên giới nhưng cũng tranh thủ chuẩn bị để đón một cái Tết đầm ấm, an vui.
Pleiku: Người dân dỡ nhà, hiến đất mở rộng đường hẻm

Pleiku: Người dân dỡ nhà, hiến đất mở rộng đường hẻm

(GLO)- Sáng 2-10, cán bộ, công nhân, viên chức cùng lực lượng dân quân, Đoàn phường Phù Đổng (TP. Pleiku) đã hỗ trợ tháo dỡ căn nhà xuống cấp của gia đình ông Lê Ngọc Minh (SN 1975, trú tại hẻm 94/29, tổ 8, phường Phù Đổng) để tiến hành xây mới và tạo điều kiện cho việc mở rộng tuyến đường hẻm này.
Chống dịch trên biên giới Gia Lai

Chống dịch trên biên giới Gia Lai

(GLO)- Giữa cái nắng nóng đến ngột ngạt trên vùng biên giới những ngày cuối tháng 3, mọi sinh hoạt đều trở nên khó khăn. Thế nhưng, tất cả lực lượng Biên phòng, Công an, dân quân đang làm nhiệm vụ phòng-chống dịch tại các chốt, trạm đều nêu cao quyết tâm, siết chặt công tác tuần tra, kiểm soát, khép kín biên giới nhằm ngăn ngừa dịch bệnh xâm nhập.
Ia Púch: Xây dựng lực lượng dân quân vững mạnh

Ia Púch: Xây dựng lực lượng dân quân vững mạnh

(GLO)- Xã Ia Púch (huyện Chư Prông, Gia Lai) có hơn 10 km đường biên giới tiếp giáp với tỉnh Ratanakiri (Vương quốc Campuchia). Những năm qua, xã luôn quan tâm xây dựng lực lượng dân quân vững mạnh, rộng khắp nhằm đảm bảo quốc phòng-an ninh trong tình hình mới.
Chư Sê: Cải thiện điều kiện làm việc cho lực lượng dân quân

Chư Sê: Cải thiện điều kiện làm việc cho lực lượng dân quân

(GLO)- Đến nay, trụ sở Ban Chỉ huy Quân sự của 15 xã, thị trấn trên địa bàn huyện Chư Sê đều đã được xây dựng kiên cố, khang trang, đáp ứng tốt yêu cầu công tác, sinh hoạt, học tập của lực lượng dân quân thường trực. Chư Sê cũng là huyện đầu tiên trên địa bàn tỉnh làm được điều này.