Đảm bảo trật tự an toàn giao thông từ cơ sở

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)-Để bảo đảm trật tự an toàn giao thông (TTATGT) tại cơ sở, lực lượng Công an xã đã chủ động phối hợp với gia đình, đoàn thể và người uy tín ở các thôn, làng để tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ và tham mưu cấp uỷ, chính quyền địa phương các giải pháp bảo đảm TTATGT.

Ngăn ngừa vi phạm từ cơ sở

Xã Ia Khươl (huyện Chư Păh) là một trong những địa bàn có nhiều vị trí tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông khi có đến 8/12 thôn, làng nằm dọc theo tuyến đường Hồ Chí Minh (quốc lộ 14). Nhằm giảm thiểu tình trạng một số thanh-thiếu niên càn quấy, thường xuyên vi phạm pháp luật về TTATGT, lực lượng Công an xã đã chủ động phối hợp với gia đình, đoàn thể và người uy tín ở các thôn, làng để vận động, tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ; chủ động phối hợp với lực lượng Cảnh sát Giao thông của huyện tuần tra, kiểm soát địa bàn, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Từ đó, tình hình TTATGT trên địa bàn xã được bảo đảm ổn định.

Công an xã Ia Khươl phối hợp với lực lượng Cảnh sát Giao thông Công an huyện Chư Pah tuyên truyền, vận động người dân chấp hành nghiêm các quy định về an toàn giao thông. Ảnh: Minh Phương

Công an xã Ia Khươl phối hợp với lực lượng Cảnh sát Giao thông Công an huyện Chư Pah tuyên truyền, vận động người dân chấp hành nghiêm các quy định về an toàn giao thông. Ảnh: Minh Phương

Thiếu tá Trương Quang Sáu-Trưởng Công an xã Ia Khươl-cho biết: Ngoài việc lắp đặt camera giám sát, Công an xã còn phối hợp rà soát, lập danh sách quản lý số thanh-thiếu niên thường xuyên tụ tập, vi phạm pháp luật về TTATGT. Đồng thời, xây dựng kế hoạch gọi hỏi, răn đe, giáo dục, tuyên truyền pháp luật cho số đối tượng này.

Trong khi đó, Trung tá Trương Thị Cẩm Dung-Đội trưởng Đội Cảnh sát Giao thông-Trật tự (Công an huyện Chư Păh) nhấn mạnh: Lực lượng công an chính quy bố trí công tác về xã đã triển khai thực hiện hiệu quả nhiều giải pháp đảm bảo TTATGT. Đây là lực lượng được đào tạo bài bản nên công tác bám nắm địa bàn rất khoa học; quan trọng hơn, do không phải là quân số tại chỗ nên đội ngũ này tránh được tình trạng nể nang, du di với sai phạm.

Mặt khác, lực lượng Công an xã còn có nhiệm vụ tuần tra kiểm soát và xử lý vi phạm ở các tuyến đường xã nên đây là “cánh tay nối dài” hỗ trợ lực lượng Cảnh sát Giao thông huyện trong công tác đảm bảo TTATGT tại cơ sở. Theo Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông-Trật tự Công an huyện Chư Păh, Công an xã còn là lực lượng nòng cốt trong việc phối hợp với lực lượng Cảnh sát Giao thông huyện, từ công tác tuyên truyền, tuần tra cho đến xử lý các hành vi vi phạm pháp luật.

Tại xã Ia Yeng (huyện Phú Thiện), lực lượng Công an xã cũng phối hợp với Đội Cảnh sát Giao thông-Trật tự Công an huyện tổ chức tuyên truyền cá biệt, gọi hỏi, răn đe đối với 20 thanh-thiếu niên thường xuyên vi phạm TTATGT và yêu cầu viết cam kết không tái phạm. Lực lượng này còn chủ động tham mưu Đảng ủy, UBND xã ban hành kế hoạch chỉ đạo các ban, ngành, thôn, làng tham gia tăng cường các biện pháp tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về an toàn giao thông. Bên cạnh đó, phối hợp cùng với lực lượng Cảnh sát Giao thông huyện tuần tra, kiểm soát, xử lý các hành vi vi phạm TTATGT trên địa bàn.

Tăng cường tuần tra, xử lý vi phạm

Đánh giá về những kết quả tích cực của lực lượng Công an xã chính quy trong công tác đảm bảo TTATGT trên địa bàn, ông Dương Văn Tuấn-Chủ tịch UBND xã Ia Yeng-khẳng định: Việc bố trí Công an chính quy nhận nhiệm vụ tại địa bàn xã đã tạo chuyển biến rõ nét về tình hình an ninh, TTATGT ở cơ sở. Đáng chú ý, tình trạng thanh-thiếu niên tụ tập đêm khuya, chạy xe tốc độ cao, nẹt pô giảm hẳn. Mặt khác, lực lượng Công an xã còn triển khai nhiều biện pháp phối hợp với các lực lượng có liên quan tăng cường tuần tra, kiểm soát, khép kín địa bàn, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, giúp nâng cao ý thức tự giác chấp hành hành các quy định về an toàn giao thông cho người dân.

Cảnh sát Giao thông Công an huyện Phú Thiện phối hợp cùng Công an xã tuyên truyền, nhắc nhở thanh-thiếu niên chấp hành quy định về trật tự an toàn giao thông. Ảnh: Minh Phương
Cảnh sát Giao thông Công an huyện Phú Thiện phối hợp cùng Công an xã tuyên truyền, nhắc nhở thanh-thiếu niên chấp hành quy định về trật tự an toàn giao thông. Ảnh: Minh Phương

Thượng tá Lương Thị Thu Quỳnh-Trưởng Phòng Cảnh sát Giao thông (Công an tỉnh) thông tin: Năm 2023, Công an các huyện, thị xã, thành phố đã phối hợp với Phòng Cảnh sát Giao thông tổ chức tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về TTATGT tại 1.181 lượt thôn, làng, tổ dân phố, cơ sở tôn giáo với 138.484 lượt người tham dự.

Bên cạnh đó, lực lượng này còn trực tiếp tuyên truyền cho 6.210 hộ gia đình về Luật Giao thông đường bộ và những nguyên nhân thường xảy ra tai nạn, các quy định quản lý, sử dụng xe công nông, xe độ chế; tổ chức lắp đặt 1.185 biển phản quang; rà soát, lập danh sách và vận động 9.668 trường hợp đủ tuổi nhưng chưa có giấy phép lái xe tham gia đăng ký các lớp đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe hạng A1. Đồng thời, phối hợp gọi hỏi, răn đe 17.110 lượt đối tượng tại 1.262 thôn, làng, 164 tổ dân phố thuộc 209 xã, phường, thị trấn và yêu cầu ký cam kết chấp hành nghiêm pháp luật giao thông.

Qua phối hợp với lực lượng Cảnh sát Giao thông cấp tỉnh, huyện tổ chức tuần tra, kiểm soát xử lý vi phạm tại các tuyến, địa bàn phức tạp về an ninh trật tự trong thời gian cao điểm, Công an cấp xã đã phát hiện, xử phạt 4.371 trường hợp vi phạm với số tiền 1,41 tỷ đồng; nhắc nhở 3.390 trường hợp vi phạm; kịp thời giải tán 56 nhóm thanh-thiếu niên tụ tập đêm khuya, có dấu hiệu gây mất trật tự công cộng. Bên cạnh đó phối hợp phân luồng, đảm bảo TTATGT và bảo vệ hiện trường đối với 410 vụ tai nạn giao thông xảy ra trên địa bàn quản lý, không để xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông cục bộ.

Lực lượng Công an xã thường xuyên phối hợp với người uy tín trên địa bàn tổ chức tuyên truyền, vận động thanh-thiếu niên chấp hành nghiêm Luật Giao thông đường bộ. Ảnh: Minh Phương

Lực lượng Công an xã thường xuyên phối hợp với người uy tín trên địa bàn tổ chức tuyên truyền, vận động thanh-thiếu niên chấp hành nghiêm Luật Giao thông đường bộ. Ảnh: Minh Phương

Trưởng phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh nhấn mạnh: Để nâng cao hơn nữa chất lượng công tác đảm bảo TTATGT, lực lượng Công an cấp xã phải luôn xác định công tác này là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng, từ đó chủ động tham mưu cho cấp ủy đảng và chính quyền địa phương huy động các lực lượng cùng tham gia trong công tác bảo đảm TTATGT tại địa phương.

Đặc biệt, lực lượng Cảnh sát giao thông cấp tỉnh, huyện trên cơ sở thẩm quyền, chức năng được giao phải thường xuyên tiến hành kiểm tra, hướng dẫn nghiệp vụ công tác bảo đảm TTATGT đối với Công an cấp xã để góp phần nâng cao trình độ, tháo gỡ khó khăn vướng mắc, đáp ứng yêu cầu tiến tới chính quy, tinh nhuệ, hiện đại cho lực lượng Công an xã.

Có thể bạn quan tâm

Sông Ayun bị “rút ruột” suốt ngày đêm

Sông Ayun bị “rút ruột” suốt ngày đêm

(GLO)- Gần đây, một số đối tượng ngang nhiên hút cát trái phép trên sông Ayun (xã Ayun, tỉnh Gia Lai), gây sạt lở đất sản xuất ven sông. Dù người dân nhiều lần phản ánh, tình trạng này vẫn chưa được xử lý dứt điểm, khiến dư luận địa phương bức xúc.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng kiểm tra dự án đường Nguyễn Văn Linh.

Gỡ vướng trong giải phóng mặt bằng dự án đường Nguyễn Văn Linh

(GLO)- Dự án đường Nguyễn Văn Linh (thuộc dự án khu dân cư đường Nguyễn Văn Linh) nằm trên địa bàn các phường Hội Phú và Diên Hồng là công trình trọng điểm của tỉnh Gia Lai giai đoạn 2022-2025. Tuy nhiên, tiến độ thi công dự án đang bị chậm do vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Khắp nơi tràn ngập rác thải. Ảnh: H.P

Gia Lai: Rác thải “bủa vây” đường mới ven sông Dinh

(GLO)- Hai tuyến đường giao thông dọc hệ thống tiêu thoát lũ ven sông Dinh (đoạn qua khu vực 1, phường Quy Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai) lúc mới khánh thành rất sạch đẹp, người dân hay ra hóng mát. Giờ đây, hình ảnh đó đang bị thay thế bởi những đống rác thải, xà bần ngổn ngang tràn ra mặt đường.

Xe đưa đón cán bộ công chức xuống Quy Nhơn làm việc

Nhu cầu đi lại tuyến Pleiku-Quy Nhơn tăng đột biến sau khi sáp nhập tỉnh

(GLO)- Sau khi sáp nhập, tỉnh Gia Lai đặt trụ sở hành chính tại phường Quy Nhơn. Nhu cầu đi lại của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động từ tỉnh Gia Lai (cũ) đến nơi làm việc mới cũng tăng mạnh, kéo theo hoạt động vận tải hành khách tuyến Pleiku-Quy Nhơn và ngược lại cũng tăng đột biến.

Nhiều cây xanh trong khuôn viên xã Đông (cũ) bị cắt làm củi. Ảnh: Ngọc Minh

Nhiều cây xanh trong khuôn viên xã Đông (cũ) bị cắt bán

(GLO)-Thời điểm sáp nhập, chuyển giao bộ máy hành chính, quanh khuôn viên trụ sở xã Đông, huyện Kbang cũ (nay là Đảng ủy xã Kông Bơ La, tỉnh Gia Lai) có 17 cây xanh đường kính 25-50 cm bị cưa hạ. Các thân cây đã được bán làm củi, còn cành nhánh nhỏ bị đốt hoặc chất thành đống ngổn ngang.

null