Đảm bảo nguồn hàng hóa thiết yếu cho người dân

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, các siêu thị, cửa hàng, nhà phân phối lớn trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã chủ động lên kế hoạch tăng lượng dự trữ hàng hóa nhằm đáp ứng nhu cầu của người dân.
Tăng dự trữ hàng hóa thiết yếu
Bà Nguyễn Thị Diệu Trinh-Tổ trưởng Tổ Marketing và Dịch vụ khách hàng (Siêu thị Co.op Mart Pleiku) cho hay: “Saigon Co.op đã xây dựng phương án dự trữ hàng hóa tại tất cả các siêu thị thuộc hệ thống để kịp thời ứng phó trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19. Tại Co.op Mart Pleiku, lượng hàng dự trữ đã tăng gấp 2 lần ngày thường. Trong đó, hàng thiết yếu, lương thực, thực phẩm, các mặt hàng phòng dịch như khẩu trang, gel rửa tay, dung dịch vệ sinh được nhập về với số lượng lớn. Những ngày qua, lượng khách hàng có tăng nhưng không đột biến như đợt trước. Người dân đã có kinh nghiệm trong phòng-chống dịch nên không có tình trạng chen lấn, dồn dập mua hàng thiết yếu dự trữ”.
Tương tự, tại Siêu thị Vinmart Pleiku, lượng hàng hóa cũng rất dồi dào, đảm bảo cung ứng khi nhu cầu mua sắm gia tăng. Ông Võ Ngọc Trọng-Giám đốc Siêu thị VinMart Pleiku-cho biết: Hiện một số mặt hàng nhu yếu phẩm như: mì tôm, gạo, thực phẩm đóng gói, thịt, cá, trái cây… đã được tăng lượng dự trữ thêm 40% so với trước.
“Trong trường hợp diễn biến dịch bệnh phức tạp hơn và ngành chức năng yêu cầu tăng thêm lượng dự trữ thì chúng tôi cũng đã có phương án cụ thể. Chúng tôi luôn cam kết bình ổn giá bán, đáp ứng kịp thời nhu cầu, không để xảy ra hiện tượng đứt hàng”-ông Trọng nói.
 Siêu thị Co.op Mart Pleiku kích hoạt các biện pháp phòng-chống dịch Covid-19. Ảnh: Thảo Nguyên
Siêu thị Co.op Mart Pleiku kích hoạt các biện pháp phòng-chống dịch Covid-19. Ảnh: Thảo Nguyên
Kích hoạt các biện pháp phòng-chống dịch
Bà Nguyễn Thị Diệu Trinh cho biết thêm: Nhằm đảm bảo môi trường an toàn cho khách hàng và cán bộ, nhân viên, Siêu thị đã phân công nhân viên đứng tại cửa ra vào khu mua sắm tự chọn để kiểm tra việc đeo khẩu trang, yêu cầu rửa tay sát khuẩn và đo thân nhiệt cho tất cả khách hàng. Bên cạnh đó, Siêu thị yêu cầu nhân viên đeo tấm chắn để ngăn giọt bắn, tăng cường khử trùng khu mua sắm, làm việc; tăng cường dịch vụ đặt hàng qua điện thoại giao hàng tận nhà nhằm hạn chế tập trung đông người.
Tương tự, các siêu thị, cửa hàng tiện lợi, chợ trên địa bàn tỉnh cũng đã đưa ra nhiều biện pháp phòng dịch trở lại. Ông Bùi Kim Truyền-Trưởng ban Quản lý Trung tâm Thương mại Pleiku-cho biết: “Ban Quản lý thường xuyên thông báo về tình hình dịch bệnh trên loa truyền thanh, đồng thời yêu cầu tiểu thương và người dân phải đeo khẩu trang; các tiểu thương thường xuyên vệ sinh, khử khuẩn khu vực mua bán”.
Theo bà Đào Thị Thu Nguyệt-Phó Giám đốc Sở Công thương, Sở đã yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh thương mại, chợ, siêu thị, đại lý, cửa hàng, điểm bán lẻ lương thực thực phẩm phải đảm bảo cung ứng hàng hóa phục vụ nhu cầu thiết yếu của nhân dân, không để xảy ra hiện tượng khan hiếm giả tạo, sốt giá, gây bất ổn thị trường.
“Bên cạnh chủ động hàng hóa, Sở Công thương cũng chỉ đạo các đơn vị kinh doanh thương mại tập trung các biện pháp phòng dịch theo quy định. Cùng với đó, đẩy mạnh việc tuyên truyền khuyến khích người tiêu dùng tham gia mua sắm giao dịch bằng hình thức trực tuyến, giao hàng tận nhà để hạn chế tập trung đông người”-bà Nguyệt cho hay.
THẢO NGUYÊN

Có thể bạn quan tâm

Mạnh dạn để con tự đứng lên

Mạnh dạn để con tự đứng lên

Quá trình vấp ngã, sai lầm, thất bại sẽ giúp trẻ nhận thức đầy đủ về vấn đề. Đồng thời trẻ sẽ tăng thêm sức mạnh ý chí và biết ứng biến trong nhiều tình huống
Chi cục Dân số-Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Gia Lai: Vì sự phát triển dân số bền vững

Chi cục Dân số-Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Gia Lai: Vì sự phát triển dân số bền vững

(GLO)- Năm 2023, ngành Dân số-Kế hoạch hóa gia đình (KHHGĐ) tỉnh Gia Lai đã đạt một số chỉ tiêu cơ bản trong công tác phát triển dân số. Đó là giảm mức sinh, tăng tỷ lệ các cặp vợ chồng chấp nhận sử dụng biện pháp tránh thai hiện đại, các định hướng mô hình dân số với phát triển gia đình bền vững.

Mùa xuân đoàn tụ

Mùa xuân đoàn tụ

(GLO)- Nhân dịp Tết Nguyên đán 2024, Trại giam Gia Trung (Bộ Công an) đã tổ chức lễ công bố giảm hết thời gian chấp hành án phạt tù cho 36 phạm nhân. Đây là những phạm nhân có ý thức chấp hành kỷ luật, cải tạo tốt và mong muốn sớm được trở về đoàn tụ cùng gia đình.

Nhìn con sửa mình

Nhìn con sửa mình

(GLO)- Tôi đã chứng kiến câu chuyện của cậu bé học lớp 4 ở bên nhà hàng xóm. Mỗi lần phạm lỗi, bé thường bị mẹ mắng và trách phạt bằng roi.
Đak Pơ có 13 trường hợp tảo hôn trong năm 2023

Đak Pơ có 13 trường hợp tảo hôn trong năm 2023

(GLO)- Sáng 21-12, Ban chỉ đạo thực hiện Đề án giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống huyện Đak Pơ (tỉnh Gia Lai) đã tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện Đề án năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.
Bữa cơm gia đình

Bữa cơm gia đình

(GLO)- Trong bữa cơm tối, con trai tôi kể: “Bạn Mận cùng lớp con không chỉ ăn sáng ở quán mà cả bữa trưa, bữa tối nữa, ngày nào cũng vậy mẹ ạ!”.
Ngăn chặn, đẩy lùi bạo lực gia đình

Ngăn chặn, đẩy lùi bạo lực gia đình

(GLO)- Với sự vào cuộc của các ngành, địa phương cũng như đa dạng hình thức tuyên truyền, công tác phòng-chống bạo lực gia đình (BLGĐ) năm 2023 có nhiều chuyển biến. Số vụ BLGĐ đã giảm rõ rệt, góp phần cải thiện đời sống của mỗi gia đình.
Chính phủ quy định mới về khung tiêu chuẩn xét tặng Gia đình văn hóa

Chính phủ quy định mới về khung tiêu chuẩn xét tặng Gia đình văn hóa

(GLO)- Để được xét tặng danh hiệu Gia đình văn hóa thì gia đình phải đáp ứng những tiêu chuẩn: Gương mẫu chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; Tích cực tham gia các phong trào thi đua lao động, sản xuất, học tập, bảo vệ an ninh, trật tự, an toàn xã hội của địa phương; Gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh; thường xuyên gắn bó, đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ trong cộng đồng.