Đắk Nông xuất hiện thêm nhiều điểm sạt lở

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Mưa lớn kéo dài trong nhiều ngày khiến nhiều tuyến giao thông ở Đắk Nông bị sạt lở, ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân.

Chiều 20-9, ông Nguyễn Đình Thạo, Chủ tịch UBND xã Kiến Thành, huyện Đắk R’lấp, tỉnh Đắk Nông xác nhận, trên địa bàn vừa xuất hiện điểm sạt lở tại tuyến đường E Chu Cấp đoạn qua thôn 4 gây ảnh hưởng giao thông của khu vực.

Theo báo cáo nhanh của UBND xã Kiến Thành, sáng cùng ngày, tại tuyến đường E Chu Cấp đoạn qua thôn 4 đã bị sạt lở. Vị trí sạt lở dài 45m; tổng khối lượng đất đá tràn ra đường ước tính 400m3. Sau khi phát hiện vụ sạt lở, UBND xã đã giăng dây, cắm bảng cảnh báo, hạn chế phương tiện qua lại để đảm bảo an toàn cho người dân. Bên cạnh đó, UBND xã cũng bố trí máy móc, san gạt đất đá bị sạt lở để người dân tạm đi lại.

Hàng trăm khối đất, đá sạt lở xuống đường E Chu Cấp

Hàng trăm khối đất, đá sạt lở xuống đường E Chu Cấp

Theo ông Thành, hiện vị trí sạt lở có dấu hiệu lan rộng thêm. Do đó, UBND xã cũng đề nghị UBND huyện Đắk R’lấp, Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão của huyện đề xuất UBND tỉnh Đắk Nông bố trí kinh phí thực hiện biện pháp công trình đảm bảo ổn định mái ta-luy hai bên tuyến đường để đảm bảo an toàn cho người dân.

UBND xã Quảng Thành đã bố trí máy móc san gạt đất đá tại điểm sạt lở đường E Chu Cấp

UBND xã Quảng Thành đã bố trí máy móc san gạt đất đá tại điểm sạt lở đường E Chu Cấp

Trước đó, do mưa lớn kéo dài, tại đèo Cùi chỏ, Quốc lộ 28 đoạn qua xã Quảng Khê huyện Đắk G’long, tỉnh Đắk Nông đã xuất hiện nhiều điểm sạt lở phía ta-luy dương. Tại dốc Ông Bồ, đường Hồ Chí Minh đoạn qua xã Quảng Tín, huyện Đắk R’lấp cũng xuất hiện 2 điểm sạt lở tại phía ta-luy âm đường.

Theo MAI CƯỜNG (SGGPO)

Có thể bạn quan tâm

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

Rượu ghè men lá H'nham

Rượu ghè men lá H'nham

Đặt trên bàn những ghè rượu mới ủ, các chị em trong tổ liên kết nấu rượu ghè và dệt thổ cẩm ở phường Trường Chinh (thành phố Kon Tum) giới thiệu rất hấp dẫn về sản phẩm mình làm ra: Một thức uống với chất men cực kỳ độc đáo, không giống với loại men ở bất cứ nơi nào.

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23/6

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23-6

Việc vận hành thử nghiệm đối với các đơn vị hành chính cấp xã được chọn nhằm đánh giá trực quan để rút kinh nghiệm, kịp thời điều chỉnh nếu có khó khăn, vướng mắc; bảo đảm hoạt động của tất cả 124 đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Lâm Đồng mới thông suốt, khi chính thức hoạt động từ ngày 1-7.

Hỏi cây K'nia

Hỏi cây K'nia

Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Nguyễn Quang Tuệ, người có vốn hiểu biết đáng nể về Tây Nguyên, vừa gặp tôi và than: "Em đang tìm làm một vệt clip về cây K'nia mà giờ khó tìm quá, hầu như đã hết".

null