Đắk Nông: Trình danh mục thu hồi hơn 4.000 ha đất trong năm 2022

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Ngày 11.12, UBND tỉnh Đắk Nông cho biết đã có tờ trình gửi HĐND tỉnh về danh mục các dự án cần thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh năm 2022.
Theo đó, danh mục các dự án cần thu hồi đất năm 2022 được căn cứ vào kế hoạch bố trí vốn của ngân sách Trung ương, ngân sách tỉnh, ngân sách địa phương, các dự án vốn chuyên ngành, các dự án kêu gọi đầu tư đã có chủ trương đầu tư cho doanh nghiệp.
Trong năm 2022, tỉnh Đắk Nông có 235 dự án cần thu hồi đất đăng ký thực hiện. Trong đó, có 65 dự án đăng ký mới với tổng diện tích gần 1.400 ha, do các đơn vị chưa thực hiện đảm bảo trình tự thủ tục theo quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Ngoài ra, 170 dự án chuyển tiếp sang năm 2022 với tổng diện tích gần 3.000 ha.
Trong số này, có các dự án đăng ký mới có diện tích đất dự kiến thu hồi lớn bao gồm: dự án Khu đô thị mới lửa và nước Đắk R’tih (TP.Gia Nghĩa) với hơn 750 ha; dự án Khu đô thị mới thung lũng xanh Nghĩa Phú và dự án Khu đô thị mới cửa ngõ Nghĩa Phú (đều tại TP.Gia Nghĩa) với tổng diện tích hơn 90 ha; một số dự án tái định cư cho dân bị thu hồi đất khai thác bô xít tại H.Đắk R’Lấp với tổng diện tích hơn 45 ha.
Ngoài ra, các dự án chuyển tiếp có diện tích đất dự kiến thu hồi lớn bao gồm: dự án Khu công nghiệp Nhân Cơ 2 (H.Đắk R’Lấp) hơn 400 ha; dự án hồ bùn sau tuyển rửa quặng của Nhà máy Alumin Nhân Cơ (H.Đắk R’Lấp) hơn 200 ha; một số dự án đô thị mới tại các P.Nghĩa Thành, P.Nghĩa Trung, P.Nghĩa Tân, P.Nghĩa Phú (TP.Gia Nghĩa) với tổng diện tích hơn 450 ha…
Trước đó, trong năm 2021, tỉnh Đắk Nông có tổng cộng 270 dự án cần thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng. Trong đó, có 172 công trình dự án đã và đang thực hiện chiếm tỷ lệ gần 64%, 75 dự án chưa thực hiện và xin chuyển tiếp sang năm 2022 và 23 dự án không thực hiện, xin hủy bỏ.
Theo Thanh Quân (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Infographic Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Vào tháng 6 hàng năm, những thửaruộng bậc thang thôn Kon Tu Rằng (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) bắt đầu chín rộ. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, trải dài ven các triền núi xanh ngát xuống bờ sông Đăk Bla khiến khung cảnh nơi đây trở nên tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

null