Đắk Nông tiếp tục đứng 'bét bảng' năng lực cạnh tranh - vì sao?

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh - PCI của Đắk Nông năm 2018 đạt 58,16 điểm, tiếp tục đứng “bét bảng” trong 2 năm liên tiếp. Trong những năm qua, dù tỉnh đã có nhiều nỗ lực để cải thiện thủ tục hành chính, cơ chế chính sách nhưng vẫn chưa tạo được môi trường đầu tư thông thoáng cho các DN.
 
Nạn phá rừng tới nay vẫn chưa chấm dứt ở Đắk Nông
Đắk Nông là tỉnh giàu có về tài nguyên thiên nhiên, khí hậu ôn hòa để phát triển kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, hiện Đắk Nông vẫn là một trong những tỉnh nghèo nhất cả nước với thu nhập bình quân đầu người khoảng 45 triệu đồng và tổng thu ngân sách khoảng 2.300 tỷ đồng. Ngay sau khi chỉ số PCI năm 2017 đứng “bét bảng”, tỉnh Đắk Nông đã vào cuộc triển khai nhiều giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh để thu hút DN tìm đến đầu tư.
Ngày 19/6/2018, UBND tỉnh Đắk Nông đã triển khai đề án nâng cao chỉ số PCI năm 2018 với mục tiêu tập trung giải quyết khó khăn, vướng mắc của DN đến kết quả cuối cùng với thời gian nhanh nhất. Phấn đấu chỉ số PCI năm 2018 tăng 3-5 bậc so với năm 2017, xếp ở vị trí từ 40-50 trong 63 tỉnh, thành trong cả nước. 
Vào sáng thứ 5 hàng tuần, lãnh đạo tỉnh còn tổ chức uống cà phê với các DN để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và phản ánh những vướng mắc trong việc thực hiện các dự án đầu tư. Nhiều lãnh đạo các sở, ngành liên quan cũng được tỉnh mời đến dự để trực tiếp lắng nghe, chỉ đạo bộ phận chuyên môn giải quyết kịp thời cho DN. Tuy nhiên, nhiều DN đến đầu tư và đóng chân trên địa bàn tỉnh Đắk Nông phản ánh, họ vẫn phải “bôi trơn” cho các chuyên viên thực thi công vụ mặc dù cơ chế, chính sách đầu tư đã thông thoáng hơn trước. 
Một DN vận tải ở Đắk Nông (đề nghị giấu tên) nhận xét: “Chủ trương, chính sách của tỉnh Đắk Nông rất tốt, nhưng người thực thi công vụ lại hay gây khó dễ cho DN. Một số chuyên viên làm thủ tục hành chính thường bắt bẻ câu chữ trong hồ sơ kê khai của DN. Việc thẩm định thuế trước bạ hay bị cán bộ thuế chậm trễ giải quyết, DN phải đưa "bôi trơn" mới xong”. 
Trong lúc đó, nhiều DN hoạt động trong lĩnh vực xây dựng ở Đắk Nông phản ánh họ thường gặp khó khăn trong việc mua và nộp hồ sơ dự thầu. Nhiều dự án của tỉnh không được đấu thầu cạnh tranh công khai, minh bạch vì trong đó có “lợi ích nhóm”. 
Theo nhiều DN, chỉ số PCI tỉnh Đắk Nông trong những năm qua luôn nằm ở những vị trí thấp nhất trong cả nước vì tỉnh chưa có nhiều giải pháp “đột phá” và còn có tình trạng “trên nóng, dưới lạnh”. Có nhiều chính sách, chủ trương của tỉnh đưa xuống rất hay nhưng không được các chuyên viên thực thi công vụ ở cơ sở thực hiện đúng.
Đại diện một DN xây dựng ở Đắk Nông đề xuất: “Nếu một chuyên viên hay lãnh đạo nào đó cố tình gây khó cho DN, ngay lập tức tỉnh có biện pháp xử lý kỷ luật kịp thời thì họ sẽ sợ ngay. Chứ cứ đến hội nghị nào cũng nhắc nhở chung chung thì "chả chết ai" nên lấy gì để họ sợ”.
Thanh Tâm (TP)

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Infographic Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Vào tháng 6 hàng năm, những thửaruộng bậc thang thôn Kon Tu Rằng (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) bắt đầu chín rộ. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, trải dài ven các triền núi xanh ngát xuống bờ sông Đăk Bla khiến khung cảnh nơi đây trở nên tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.

Rượu ghè men lá H'nham

Rượu ghè men lá H'nham

Đặt trên bàn những ghè rượu mới ủ, các chị em trong tổ liên kết nấu rượu ghè và dệt thổ cẩm ở phường Trường Chinh (thành phố Kon Tum) giới thiệu rất hấp dẫn về sản phẩm mình làm ra: Một thức uống với chất men cực kỳ độc đáo, không giống với loại men ở bất cứ nơi nào.

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23/6

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23-6

Việc vận hành thử nghiệm đối với các đơn vị hành chính cấp xã được chọn nhằm đánh giá trực quan để rút kinh nghiệm, kịp thời điều chỉnh nếu có khó khăn, vướng mắc; bảo đảm hoạt động của tất cả 124 đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Lâm Đồng mới thông suốt, khi chính thức hoạt động từ ngày 1-7.

Kết nối rừng và biển

Kết nối rừng và biển

Cùng với việc sáp nhập tỉnh, câu chuyện giao thông kết nối biển - rừng giữa các tỉnh Nam Tây nguyên với khu vực Duyên hải Nam Trung bộ cũng rất được người dân quan tâm, với mong mỏi có thể sớm "sáng uống cà phê ở rừng chiều tắm biển".

Hỏi cây K'nia

Hỏi cây K'nia

Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Nguyễn Quang Tuệ, người có vốn hiểu biết đáng nể về Tây Nguyên, vừa gặp tôi và than: "Em đang tìm làm một vệt clip về cây K'nia mà giờ khó tìm quá, hầu như đã hết".

null