Đắk Nông: Nhiều diện tích cây trồng bị hạn do nắng kéo dài

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Mặc dù, giai đoạn này ở các tỉnh khu vực Tây Nguyên đang vào giai đoạn mùa mưa. Tuy nhiên, nhiều khu vực phía Bắc của tỉnh Đắk Nông như huyện Cư Jút, huyện Krông Nô đang xảy ra tình trạng nắng hạn, ảnh hưởng rất lớn đến diện tích cây trồng.
 
Nhiều cánh đồng lúa tại huyện Krông Nô bị thiếu nước vào mùa khô
Hàng trăm ha cây trồng bị ảnh hưởng
Theo lãnh đạo 02 huyện: Cư Jút và Krông Nô, khoảng 03 tuần trở lại đây, thời tiết nắng nóng khá gay gắt, không mưa. Trong khi đó, bà con nông dân đang gieo trồng hàng nghìn ha các loại cây trồng ngắn ngày cần nhiều nước tưới như: lúa, đậu nành, bắp… Dự báo, nếu trong những ngày tới, trời không mưa thì nguy cơ hàng trăm ha cây trồng ngắn ngày sẻ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Trong đó, có nhiều diện tích lúa ở huyện Krông Nô đang trong giai đoạn đẻ nhánh cần nhiều nước bị ảnh hưởng lớn.
Qua trao đổi, một số nông dân tại huyện Krông Nô chia sẻ, với đặc điểm sinh trưởng của cây lúa và điều kiện thổ nhưỡng tại địa phương, chỉ khoảng 3-4 ngày trời không mưa là chân ruộng đã bắt đầu nứt nẻ và nông dân buộc phải lên phương án bơm nước. Tuy nhiên, nguồn nước trên sông Krông Nô thường xuyên giao động bất thường do hoạt động xả nước phát điện của các nhà máy thủy điện bên trên thượng nguồn, việc bơm nước gặp khá nhiều khó khăn.
Ông Hồ Sơn, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Cư Jút cho biết: Chỉ tính riêng tại xã Đắk Đ’rông đã có khoảng 30-40ha lúa bị giảm năng suất từ 30-70%. Ngành Nông nghiệp đã phối hợp với chính quyền địa phương thống kê cụ thể thiệt hại để báo cáo cấp trên hỗ trợ cho người dân theo quy định. 
Theo lãnh đạo Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Đắk Nông, vụ Hè Thu năm 2019, toàn tỉnh Đắk Nông có hơn 1.100ha cây trồng ngắn ngày bị ảnh hưởng bởi hạn hán, thiếu nước cục bộ, trong đó có hơn 150ha bị giảm mạnh năng suất hoặc mất trắng. Hiện mực nước tại nhiều hồ đập thủy lợi tại các huyện phía Bắc tỉnh Đắk Nông như Krông Nô, Cư Jút, Đắk Mil vẫn đang dưới mực nước “chết".
 
Nước ở các hồ ao không đủ để tưới cho cây trồng của người dân tại khu vực phía Bắc Đắk Nông
Triển khai giải pháp phù hợp, chống hạn
Trước tình trạng trên, Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Đắk Nông đã triển khai nhiều máy bơm dã chiến, tận dụng mực nước “chết” của các hồ chứa để bơm nước về các kênh đầu mối, chống hạn cho gần 500ha cây trồng tại huyện Cư Jút. 
Theo ông Trịnh Văn Tường, Giám đốc Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Đắk Nông, hiện tại, ở huyện Krông Nô, đơn vị triển khai lắp đặt hàng loạt máy bơm “dã chiến” dọc sông Krông Nô để bơm nước cho cánh đồng Đắk Rền (xã Nâm N’đir), đảm bảo chống hạn cho hơn 500ha lúa. Đây là 02 khu vực hạn hán cục bộ xảy ra nặng nề nhất toàn tỉnh trong vụ hè thu năm nay.
Trước việc mực nước trên sông Krông Nô bị hạ thấp do hoạt động điều tiết nước để phát điện của các công trình thủy điện trên thượng nguồn, ngành Nông nghiệp tỉnh Đắk Nông cũng đã có công văn gửi các đơn vị liên quan yêu cầu chấn chỉnh, phối hợp.
Đồng thời, giao Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Đắk Nông triển khai các giải pháp phù hợp để bơm nước chống hạn cho những diện tích bị hạn. Ngoài ra, tăng cường công tác nạo vét tại hệ thống mương xả thuỷ lợi để giúp lượng nước được điều tiết ổn định hơn trong thời gian tới.
Phạm Hoài (TN&MT)

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Infographic Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Vào tháng 6 hàng năm, những thửaruộng bậc thang thôn Kon Tu Rằng (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) bắt đầu chín rộ. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, trải dài ven các triền núi xanh ngát xuống bờ sông Đăk Bla khiến khung cảnh nơi đây trở nên tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.

Rượu ghè men lá H'nham

Rượu ghè men lá H'nham

Đặt trên bàn những ghè rượu mới ủ, các chị em trong tổ liên kết nấu rượu ghè và dệt thổ cẩm ở phường Trường Chinh (thành phố Kon Tum) giới thiệu rất hấp dẫn về sản phẩm mình làm ra: Một thức uống với chất men cực kỳ độc đáo, không giống với loại men ở bất cứ nơi nào.

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23/6

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23-6

Việc vận hành thử nghiệm đối với các đơn vị hành chính cấp xã được chọn nhằm đánh giá trực quan để rút kinh nghiệm, kịp thời điều chỉnh nếu có khó khăn, vướng mắc; bảo đảm hoạt động của tất cả 124 đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Lâm Đồng mới thông suốt, khi chính thức hoạt động từ ngày 1-7.

Kết nối rừng và biển

Kết nối rừng và biển

Cùng với việc sáp nhập tỉnh, câu chuyện giao thông kết nối biển - rừng giữa các tỉnh Nam Tây nguyên với khu vực Duyên hải Nam Trung bộ cũng rất được người dân quan tâm, với mong mỏi có thể sớm "sáng uống cà phê ở rừng chiều tắm biển".

Hỏi cây K'nia

Hỏi cây K'nia

Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Nguyễn Quang Tuệ, người có vốn hiểu biết đáng nể về Tây Nguyên, vừa gặp tôi và than: "Em đang tìm làm một vệt clip về cây K'nia mà giờ khó tìm quá, hầu như đã hết".

null