Đắk Nông ghi nhận ca Covid-19 thứ 34 tại Cư Jút

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Lúc 04h20’ ngày 25/7/2021, tỉnh Đắk Nông ghi nhận ca mắc Covid-19 thứ 34. Đây là trường hợp đầu tiên phát hiện tại huyện Cư Jút.
 
Đó là bệnh nhân L.T.T; Giới tính: Nữ; Nghề nghiệp: giáo viên; Địa chỉ thường trú: thôn Hợp Tân, xã Ea Pô, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông; có dịch tễ đi về từ Tp. Hồ Chí Minh và được cách ly y tế tại khu cách ly tập trung của huyện từ ngày 21/7/2021 đến nay; được lấy mẫu xét nghiệm (mẫu gộp) cho kết quả dương tính với vi rút SARS-CoV-2; tiếp tục lấy mẫu (mẫu đơn) xét nghiệm khẳng định và cho kết quả dương tính với vi rút SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật Realtime RT-PCR lúc 04h20’ngày 25/7/2021.
 
Sau khi có kết quả kết quả dương tính với vi rút SARS-CoV-2 ngành Y tế cùng lực lượng chức năng đã cách ly và vận chuyển bệnh nhân bằng xe chuyên dụng lên Bệnh viện Dã chiến số 1 điều trị bệnh nhân COVID-19 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông (Trung tâm Y tế huyện Đắk Mil). Tiến hành khử trùng, khử khuẩn toàn bộ phòng cách ly của bệnh nhân tại khu cách ly tập trung của Trung tâm Y tế huyện Cư Jút và các địa điểm có nguy cơ lây nhiễm liên quan của bệnh nhân.
Các lực lượng đã nhanh chóng khẩn trương điều tra lịch trình di chuyển, yếu tố dịch tễ và các địa điểm trường hợp trên từng đi/đến/ở trong vòng 14 ngày trước. Rà soát, truy vết các trường hợp tiếp xúc gần và các trường hợp liên quan, hiện tại ghi nhận 1 trường hợp F1 tiếp xúc gần.
 
Để thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh ở người tỉnh Đắk Nông đề nghị người dân tỉnh Đắk Nông không được chủ quan và thực hiện tốt các nội dung sau: Thực hiện tốt thông điệp 5K: Khẩu trang – Khử khuẩn – Khoảng cách – Không tụ tập – Khai báo y tế; thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo hiện hành của Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Y tế.
Ngô Đồng (baodaknong.org.vn)

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

Kết nối rừng và biển

Kết nối rừng và biển

Cùng với việc sáp nhập tỉnh, câu chuyện giao thông kết nối biển - rừng giữa các tỉnh Nam Tây nguyên với khu vực Duyên hải Nam Trung bộ cũng rất được người dân quan tâm, với mong mỏi có thể sớm "sáng uống cà phê ở rừng chiều tắm biển".

Hỏi cây K'nia

Hỏi cây K'nia

Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Nguyễn Quang Tuệ, người có vốn hiểu biết đáng nể về Tây Nguyên, vừa gặp tôi và than: "Em đang tìm làm một vệt clip về cây K'nia mà giờ khó tìm quá, hầu như đã hết".

null