Đắk Nông công nhận ba vùng sản xuất nông sản chủ lực

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Đây là các vùng sản xuất nông sản chủ lực, thế mạnh, được định hướng sản xuất hàng hóa và tạo bước đột phá trong tăng trưởng kinh tế ngành, nâng cao thu nhập người dân.

Nông dân thu hoạch hồ tiêu. (Ảnh: Trần Việt/TTXVN)
Nông dân thu hoạch hồ tiêu. (Ảnh: Trần Việt/TTXVN)
Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Nông vừa ký quyết định công nhận 3 vùng sản xuất nông sản ứng dụng công nghệ cao.
Đây là các vùng sản xuất nông sản chủ lực, thế mạnh, được định hướng sản xuất hàng hóa và tạo bước đột phá trong tăng trưởng kinh tế ngành, nâng cao thu nhập người dân.
Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Nông công nhận vùng sản xuất lúa ứng dụng công nghệ cao tại xã Buôn Chóah, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông là vùng sản xuất lúa ứng dụng công nghệ cao.
Tổng diện tích của khu vực này gần 550ha với hơn 400 hộ nông dân và hai tổ chức (Hợp tác xã sản xuất lúa gạo Buôn Chóah và Hợp tác xã nông nghiệp Buôn Chóah).
Đây là khu vực chuyên canh lúa trọng điểm của tỉnh Đắk Nông với các giống lúa thơm đặc sản (RVT, ST24, ST25) và đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Nông công nhận đạt tiêu chuẩn OCOP 4 sao vào tháng 12/2020.
Bên cạnh đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Nông cũng công nhận hai vùng sản xuất hồ tiêu ứng dụng công nghệ cao tại hai xã Thuận Hạnh và Thuận Hà, huyện Đắk Song; trong đó, vùng sản xuất hồ tiêu ứng dụng công nghệ cao tại xã Thuận Hạnh có diện tích hơn 1.100ha với hơn 600 hộ nông dân và 3 doanh nghiệp, hợp tác xã tham gia.
Còn vùng sản xuất hồ tiêu ứng dụng công nghệ cao xã Thuận Hà có tổng diện tích gần 420ha với gần 200 hộ dân và hai hợp tác xã, tổ hợp tác.
Việc phát triển các vùng sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao theo hướng tập trung, chuyên canh, định hướng hàng hóa là một ưu tiên của tỉnh từ nay đến năm 2030.
Mục tiêu chính là phát triển nông nghiệp phù hợp với chương trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới. Trọng tâm là hiệu quả kinh tế trên cơ sở huy động sự tham gia của các thành phần kinh tế, mà hạt nhân là các doanh nghiệp.
Hưng Thịnh (TTXVN/Vietnam+)

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Infographic Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Vào tháng 6 hàng năm, những thửaruộng bậc thang thôn Kon Tu Rằng (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) bắt đầu chín rộ. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, trải dài ven các triền núi xanh ngát xuống bờ sông Đăk Bla khiến khung cảnh nơi đây trở nên tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

null