Đắk Lắk: Yêu cầu làm rõ vụ clip nhạy cảm nghi của một hiệu phó trường tiểu học

Theo dõi Báo Gia Lai trênGoogle News
Một clip nhạy cảm lan truyền trên mạng xã hội, trong đó một trong hai "nhân vật chính" được cho là hiệu phó một trường tiểu học tại huyện Cư M'gar (Đắk Lắk). Chính quyền địa phương đang vào cuộc làm rõ.
Sáng 27/5, trao đổi với PV Dân Việt, ông Lê Nam Cao - Chủ tịch UBND huyện Cư M'gar (Đắk Lắk) cho biết đã ký văn bản yêu cầu làm rõ clip nhạy cảm lan truyền trên mạng xã hội. Đoạn clip được cho là có liên quan đến một viên chức quản lý tại một trường tiểu học.

Ngôi trường được cho là có lãnh đạo có clip nhạy cảm. Ảnh: Duy Hậu
Ngôi trường được cho là có lãnh đạo có clip nhạy cảm. Ảnh: Duy Hậu
Trước đó, trên mạng xã hội có đăng đoạn clip nhạy cảm của một đôi nam nữ. Đáng chú ý, một trong hai "nhân vật chính" được cho là hiệu phó trường tiểu học tại xã Ea Kuêh (huyện Cư M'gar). 
Theo UBND huyện Cư M'gar, vụ việc có dấu hiệu vi phạm đến đạo đức, lối sống, gây dư luận không tốt trong xã hội, ảnh hưởng đến hình ảnh của người giáo viên. Do đó, UBND huyện chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo tiến hành thẩm tra, xác minh đoạn clip nói trên; xác định các cá nhân có liên quan, đồng thời tổ chức kiểm điểm và đề xuất hình thức xử lý đối với các cá nhân có vi phạm. 
UBND huyện yêu cầu Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện báo cáo toàn bộ kết quả xác minh, xử lý trước ngày 6/6 tới. 
Cùng ngày, ông Nguyễn Tự Do - Phó trưởng phòng phụ trách Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Cư M'gar, cho biết, ngay trong tuần tới đơn vị sẽ thành lập đoàn và trực tiếp kiểm tra, xác minh. 
Theo Duy Hậu (Dân Việt)

Có thể bạn quan tâm

Tổng cục Quản lý thị trường xác minh vụ tố cáo quản lý thị trường Kon Tum giữ xe trái luật

Tổng cục Quản lý thị trường xác minh vụ tố cáo quản lý thị trường Kon Tum giữ xe trái luật

Tổng cục Quản lý thị trường (Bộ Công thương) đã ra quyết định thụ lý tố cáo và thành lập đoàn kiểm tra, xác minh nội dung công dân tố cáo một số hành vi vi phạm của công chức Cục Quản lý thị trường tỉnh Kon Tum liên quan đến vụ tạm giữ xe chở hàng có dấu hiệu trái luật.
"Báu vật sống" ở làng Kon Kơ Tu

"Báu vật sống" ở làng Kon Kơ Tu

Nghệ nhân Y Yin (72 tuổi) ở làng Kon Kơ Tu (xã Đăk Rơ Wa, thành phố Kon Tum) cả đời gắn bó với khung dệt. Bà được xem là “báu vật sống” của làng khi sở hữu kỹ năng dệt điêu luyện và năng khiếu “kể chuyện” trên thổ cẩm.