Đắk Lắk: Mâu thuẫn với vợ, chồng sát hại con gái rồi tự tử

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Do mâu thuẫn với vợ về chuyện chia tài sản, Sô dùng dao sát hại con gái rồi tự tử nhưng bất thành. Rất may, cháu bé được cứu chữa kịp thời nên thoát chết nhưng bị thương tật 4 %.
Ngày 24.5, TAND tỉnh Đắk Lắk xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Bùi Văn Sô (43 tuổi, trú xã Ea Kao, TP.Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) 14 năm tù về tội “giết người”.
Theo cáo trạng, từ năm 2013, Sô kết hôn với chị H.N.N (42 tuổi) và có với nhau 3 người con. Trong thời gian chung sống, giữa vợ chồng Sô thường xảy ra mâu thuẫn do bất đồng về việc chia tài sản nên Sô tỏ ra buồn chán.

Bị cáo Bùi Văn Sô tại phiên tòa. Ảnh: Hoàng Bình
Bị cáo Bùi Văn Sô tại phiên tòa. Ảnh: Hoàng Bình
Vào chiều 22.2.2020, Sô đang ở phòng khách nhà trên thì nghe tiếng vợ la mắng con gái thứ 2 (5 tuổi) ở phòng bếp nên nghĩ rằng vợ không thương con. Do mâu thuẫn từ lâu với vợ nên Sô nảy sinh ý định giết con gái và tự tử để cùng chết.
Liền đó, Sô xuống nhà bếp lấy con dao dài khoảng 25 cm để thực hiện ý định sát hại con. Sô lẳng lặng đến từ phía sau cắt 1 nhát vào vùng cổ bên trái con gái thứ 2. Người vợ thấy vậy lao vào giật lấy con dao trên tay Sô và đưa con gái đi bệnh viện cấp cứu. Cháu bé được điều trị kịp thời, tỷ lệ thương tật 4 %.
Sau sự việc trên, Sô ở nhà dùng 1 con dao khác tự cắt vào cổ mình để tự tử. Nhờ có người thân phát hiện, can ngăn kịp thời nên Sô không ảnh hưởng tính mạng.
Theo Trung Chuyên (TNO)

Có thể bạn quan tâm