Đắk Lắk: Sẽ chuyển cơ quan điều tra vụ phát hiện các bãi gỗ không rõ nguồn gốc

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Cơ quan kiểm lâm sẽ chuyển hồ sơ cho công an để điều tra vụ phát hiện 27 m3 gỗ không rõ nguồn gốc tại khu vực thuộc Trung tâm bảo tồn voi Đắk Lắk.

Một khu vực rừng có gỗ
Một khu vực rừng có gỗ "vô chủ" được phát hiện. Ảnh: Kiều Bình
Ngày 1.10, bà H’Lan Niê Buôn Dap, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm H.Buôn Đôn (Đắk Lắk), xác nhận đơn vị vừa tiến hành khám nghiệm hiện trường liên quan đến các bãi tập kết gỗ không rõ nguồn gốc tại Trung tâm bảo tồn voi Đắk Lắk.
Theo bà H’Lan, hiện Hạt kiểm lâm H.Buôn Đôn đang hoàn tất các biên bản khám nghiệm hiện trường và sẽ chuyển toàn bộ hồ sơ vụ việc qua Công an H.Buôn Đôn để điều tra, xử lý.
Trước đó, vào cuối tháng 7.2021, lực lượng kiểm lâm phát hiện 4 điểm tập kết gỗ trong tiểu khu 462, thuộc khu vực dự án làm chuồng voi của Trung tâm bảo tồn voi Đắk Lắk (trên địa bàn xã Krông Na, H.Buôn Đôn). Qua kiểm đếm, cơ quan chức năng xác định các điểm tập kết gỗ trên có tổng cộng 27 m3 gỗ các loại như: căm xe, cà chít, dầu…; đường kính mỗi cây trung bình từ 20 - 30 cm. Hiện các bãi gỗ vẫn còn tại hiện trường, nhiều cây gỗ có dấu hiệu hư hỏng.

Một trong số bãi gỗ không rõ nguồn gốc trong khu vực rừng của Trung tâm bảo tồn voi. Ảnh: Kiều Bình
Một trong số bãi gỗ không rõ nguồn gốc trong khu vực rừng của Trung tâm bảo tồn voi. Ảnh: Kiều Bình
Theo một lãnh đạo Trung tâm bảo tồn voi Đắk Lắk, số gỗ trên được phát hiện trên diện tích hơn 3 ha tại khu vực dự án làm chuồng voi của trung tâm. Tuy nhiên, vị này cho rằng không biết gỗ của ai, cũng không rõ số gỗ trên được khai thác tại chỗ hay được khai thác từ nơi khác đưa về.
Lãnh đạo Trung tâm bảo tồn voi cũng giải thích thêm, cuối tháng 7.2021, lực lượng cán bộ, nhân viên trung tâm tập trung đi giải cứu voi ở H.Cư Jút (Đắk Nông), có thể lâm tặc đã lợi dụng thời điểm này để khai thác tập kết gỗ.
Được biết, Trung tâm bảo tồn voi Đắk Lắk được giao quản lý, bảo vệ gần 200 ha rừng trên địa bàn H.Buôn Đôn để phục vụ công tác nghiên cứu, bảo tồn voi. Tại tiểu khu 462, nơi vừa phát hiện khối lượng gỗ không rõ nguồn gốc nói trên, có 3,21 ha rừng sản xuất được cấp phép chuyển đổi sang xây dựng các công trình phục vụ chăm sóc voi của Trung tâm bảo tồn voi Đắk Lắk.
Theo Trung Chuyên - Hoàng Bình (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

Kết nối rừng và biển

Kết nối rừng và biển

Cùng với việc sáp nhập tỉnh, câu chuyện giao thông kết nối biển - rừng giữa các tỉnh Nam Tây nguyên với khu vực Duyên hải Nam Trung bộ cũng rất được người dân quan tâm, với mong mỏi có thể sớm "sáng uống cà phê ở rừng chiều tắm biển".

Hỏi cây K'nia

Hỏi cây K'nia

Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Nguyễn Quang Tuệ, người có vốn hiểu biết đáng nể về Tây Nguyên, vừa gặp tôi và than: "Em đang tìm làm một vệt clip về cây K'nia mà giờ khó tìm quá, hầu như đã hết".

null