Đak Lak: Khởi tố đối tượng lừa "chạy việc" để chiếm đoạt tài sản

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Theo baodaklak.vn, chiều 16-10, Công an huyện Ea H’leo (tỉnh Đak Lak) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án và lệnh bắt tạm giam đối tượng Đoàn Thị Lam (SN 1962, trú tại buôn Đung B, xã Ea Khal, huyện Ea H’leo) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Ea H'leo đọc quyết định tạm giam bà Đoàn Thị Lam. Ảnh TPO
Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Ea H'leo đọc quyết định tạm giam bà Đoàn Thị Lam. Ảnh TPO
Qua điều tra được biết, từ năm 2018 đến năm 2020, bà Lam đã thông tin với nhiều người rằng mình có thể “chạy” việc làm vào các trường học, cơ quan nhà nước trên địa bàn huyện Ea H’leo và một số địa phương khác trong tỉnh. Với thủ đoạn này, bà Lam đã nhận tiền xin việc cho hơn 48 trường hợp với số tiền hơn 2,6 tỷ đồng.
Nhưng khi nhận được tiền, bà Lam không xin việc như đã hứa mà dùng vào việc tiêu xài cá nhân. Khi phát hiện sự việc, các trường hợp đã đòi lại tiền, đối tượng đã trả lại hơn 1,7 tỷ đồng, số tiền còn lại là 834 triệu đồng bà Lam không có khả năng chi trả.
Công an huyện Ea H’leo hiện đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.
XUÂN PHẠM (tổng hợp từ baodaklak.vn, TPO)
 

Có thể bạn quan tâm