Đak Lak: Gần 40 giáo viên được trao quyết định tuyển dụng đặc cách

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Nhiều giáo viên công tác lâu năm ở Đak Lak đã vượt qua kỳ kiểm tra sát hạch do ngành giáo dục tỉnh nhà tổ chức. Họ đã được lãnh đạo Sở GD-ĐT tỉnh trao quyết định tuyển dụng đặc cách...
Một buổi học tại một trường vùng sâu, vùng xa ở vùng Tây Nguyên. Ảnh minh họa: BẢO TRUNG
Một buổi học tại một trường vùng sâu, vùng xa ở vùng Tây Nguyên. Ảnh minh họa: BẢO TRUNG
Sáng 9-7, ông Phạm Đăng Khoa-Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) Đak Lak thông tin, vừa tổ chức trao Quyết định tuyển dụng đặc cách cho 37 giáo viên đã có hợp đồng lao động và đóng bảo hiểm xã hội từ năm 2015 trở về trước.
Các giáo viên được đặc cách lần này, bên cạnh việc được vào viên chức, miễn chế độ tập sự còn được Sở GDĐT hướng dẫn, chỉ đạo thủ trưởng các đơn vị sử dụng lao động thực hiện đầy đủ các quyền lợi, nghĩa vụ và ký hợp đồng lao động theo quy định.
Sắp đến, đơn vị sẽ rà soát lại tất cả các giáo viên đang công tác tại trường trực thuộc để tổ chức thêm một đợt kiểm tra sát hạch, tuyển dụng đại trà (với những người đủ điều kiện). Theo đó, những người ký hợp đồng lao động trước 1-7-2020 nếu trúng tuyển sẽ vào viên chức, ký hợp đồng không xác định thời hạn.
Riêng với những trường hợp ký hợp đồng lao động sau 1-7-2020 thì  vẫn được vào viên chức nhưng chỉ được ký hợp đồng có xác định thời hạn (sau 5 năm ký lại), đúng theo quy định. Qua đó, tạo điều kiện cho anh chị em giáo viên yên tâm công tác, cống hiến cho ngành giáo dục tỉnh nhà, ông Khoa cho hay.
Trước đó, ngày 14-6, Sở GD-ĐT đã tổ chức kỳ kiểm tra sát hạch đối với 37 giáo viên đủ điều kiện đặc cách theo quy định. Kết quả, có 37/37 thí sinh trúng tuyển. Cụ thể, có 5 giáo viên mầm non; 2 giáo viên tiểu học; 30 giáo viên THPT.
Theo đó, kỳ kiểm tra sát hạch này được thực hiện hướng dẫn, chỉ đạo của UBND tỉnh về việc thực hiện quy trình tuyển dụng đặc cách đối với giáo viên đã có hợp đồng lao động và đóng BHXH từ ngày 31-12-2015 trở về trước.
BẢO TRUNG (LĐO)

Có thể bạn quan tâm

Tỉnh Đắk Lắk kiến nghị Trung ương bàn giao cho tỉnh quản lý Quốc lộ 14, đoạn qua địa bàn TP. Buôn Ma Thuột

Tỉnh Đắk Lắk kiến nghị Trung ương bàn giao cho tỉnh quản lý Quốc lộ 14, đoạn qua địa bàn TP. Buôn Ma Thuột

Tại buổi làm việc với Đoàn công tác của Bộ Xây dựng mới đây, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trương Công Thái kiến nghị Bộ Xây dựng xem xét, bàn giao cho tỉnh Đắk Lắk quản lý tuyến đường Hồ Chí Minh (Quốc lộ 14) đoạn qua địa bàn TP. Buôn Ma Thuột.

Toàn cảnh giao thông kết nối của tỉnh Lâm Đồng sau sáp nhập

E-magazine Toàn cảnh giao thông kết nối của tỉnh Lâm Đồng sau sáp nhập

Khi sáp nhập, tỉnh Lâm Đồng mới sẽ có không gian phát triển với nhiều tiềm năng. Để có thể phát huy tối đa những lợi thế thì hạ tầng giao thông đóng vai trò vô cùng quan trọng. Tuy nhiên, hạ tầng giao thông vẫn còn nhiều hạn chế cần được đầu tư để đáp ứng yêu cầu phát triển trong tình hình mới.

Nghề trồng nấm ở Krông Ana

Nghề trồng nấm ở Krông Ana

Toàn huyện Krông Ana có khoảng 200 hộ trồng nấm thường xuyên, một số hộ dân, hợp tác xã đầu tư hàng trăm triệu đồng để xây dựng mô hình trồng nấm. Nghề sản xuất nấm đã và đang đem lại thu nhập ổn định cho lao động tại địa phương, nhiều gia đình “sống khỏe” với nghề.

Đừng để giấc mơ Tây Nguyên ngủ yên trên đỉnh đồi

(GLO)- Người Tây Nguyên làm du lịch không chỉ bằng khu nghỉ dưỡng, mà còn bằng lòng hiếu khách và nghệ thuật kể chuyện. Vậy nên, đừng để giấc mơ Tây Nguyên ngủ yên trên đỉnh đồi mà hãy đánh thức nó bằng chính giọng nói của rừng, bằng bàn tay của bà con và bằng tình yêu với buôn làng của mình.

Hợp tác Đắk Lắk – Sê Kông: Động lực mới thúc đẩy phát triển toàn diện

Hợp tác Đắk Lắk – Sê Kông: Động lực mới thúc đẩy phát triển toàn diện

Trên nền tảng tình hữu nghị truyền thống và tiềm năng rộng mở, Đắk Lắk và Sê Kông (Lào) đã và đang đẩy mạnh hợp tác toàn diện, từ giáo dục, văn hóa đến kinh tế, tạo động lực mạnh mẽ cho sự phát triển của cả hai địa phương và củng cố mối quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam – Lào.

null