Đắk Lắk "bất ngờ" tiếp nhận hơn 80 công dân trở về từ Tây Ninh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Tỉnh Đắk Lắk vừa tiếp nhận 82 công dân đang tạm trú ở Tây Ninh trở về quê. Đáng chú ý, số công dân này trở về tự phát nhưng được chính quyền 2 tỉnh phát hiện tạo điều kiện, hỗ trợ đi lại, cách ly tập trung an toàn trong mùa dịch. 
 
Lực lượng y tế tỉnh Đắk Lắk tổ chức test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 để đưa công dân đang làm việc ở các tỉnh, thành khu vực phía Nam trở về quê. Ảnh: T.X
Lực lượng y tế tỉnh Đắk Lắk tổ chức test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 để đưa công dân đang làm việc ở các tỉnh, thành khu vực phía Nam trở về quê. Ảnh: T.X
Ngày 26.9, ông Nguyễn Quang Thuân - Phó Giám đốc Sở Lao Động, Thương binh và Xã hội tỉnh Đắk Lắk - cho biết: "Tỉnh vừa tiếp nhận 82 công dân từ Tây Ninh trở về, trong đó có 17 trẻ em. Số công dân này trở về tự phát, tỉnh Đắk Lắk buộc phải tiếp nhận và đây là trường hợp bất khả kháng. Những người này đã được test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 và đang được cách ly tại trường Cao đẳng Công nghệ Tây Nguyên.
UBND tỉnh đã có văn bản gửi một số UBND các tỉnh, thành khu vực phía Nam thông báo chưa có kế hoạch đón công dân trở về quê. Bởi, năng lực cách ly tập trung người từ vùng dịch trở về địa phương còn hạn chế. Khi nào Chính phủ nới lỏng các biện pháp giãn cách xã hội các tỉnh, thành khu vực phía Nam thì trên cơ sở đó UBND tỉnh mới tiếp tục bàn bạc kế hoạch tiếp đón công dân về quê".
Trao đổi với Lao Động, một lãnh đạo UBND tỉnh Đắk Lắk cho hay, 82 công dân này ban đầu tổ chức về tự phát nhưng do UBND tỉnh Tây Ninh thấy tình hình phức tạp nên mới bố trí xe đưa về Đắk Lắk. UBND tỉnh Tây Ninh đã có bàn bạc, trao đổi nên Đắk Lắk đồng ý tiếp nhận người.
Trước đó, UBND tỉnh Đắk Lắk có công văn đề nghị UBND tỉnh Tây Ninh phối hợp, hỗ trợ đưa công dân trở về nhưng chờ mãi không thấy hồi đáp nên địa phương ra văn bản (ngày 23.8) thông báo tạm dừng.
Ít ngày sau, UBND tỉnh Tây Ninh có công văn thông báo chấp nhận phối hợp đưa công dân về quê. Tuy nhiên, thời điểm đó, tình hình dịch COVID-19 ở tỉnh Đắk Lắk đang rất căng thẳng nên chưa thu xếp đưa bà con trở về được.   
"Xảy ra sự việc trên nói chung không phải do lỗi chính quyền 2 tỉnh lẫn người dân. Vì tác động của dịch COVID-19, doanh nghiệp tạm dừng hoạt động, đời sống công nhân lao động bị ảnh hưởng nên họ muốn trở về quê. UBND tỉnh Đắk Lắk, Tây Ninh luôn quan tâm, lo lắng cho an toàn sức khỏe người dân khi để họ ở lại hoặc trở về quê", lãnh đạo UBND tỉnh Đắk Lắk nhấn mạnh. 
Trung tuần tháng 8 vừa qua, UBND tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức 3 đợt đón công dân đang tạm trú ở TP.HCM, Bình Dương và Đồng Nai với hơn 1.000 người về quê tránh dịch.
BẢO TRUNG (LĐO)

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

Kết nối rừng và biển

Kết nối rừng và biển

Cùng với việc sáp nhập tỉnh, câu chuyện giao thông kết nối biển - rừng giữa các tỉnh Nam Tây nguyên với khu vực Duyên hải Nam Trung bộ cũng rất được người dân quan tâm, với mong mỏi có thể sớm "sáng uống cà phê ở rừng chiều tắm biển".

Hỏi cây K'nia

Hỏi cây K'nia

Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Nguyễn Quang Tuệ, người có vốn hiểu biết đáng nể về Tây Nguyên, vừa gặp tôi và than: "Em đang tìm làm một vệt clip về cây K'nia mà giờ khó tìm quá, hầu như đã hết".

null