Đắk Lắk: Bắt cựu chủ tịch xã lạm quyền giao đất sai đối tượng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Một cựu chủ tịch xã ở Đắk Lắk lạm quyền, tự ý điều chỉnh đối tượng được thụ hưởng, giao đất của hộ nghèo cho cán bộ, công chức và cả người nhà.

Ngày 13.11, tin từ Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Khắc Hùng (50 tuổi), cựu Chủ tịch UBND xã Ea Huar (H.Buôn Đôn, Đắk Lắk) để điều tra về hành vi "lạm quyền trong khi thi hành công vụ".

Theo điều tra ban đầu, trong giai đoạn từ năm 2008 - 2010, căn cứ nhu cầu về đất ở của nhân dân trên địa bàn, UBND xã Ea Huar (thời điểm này do Hùng làm chủ tịch) có tờ trình gửi UBND H.Buôn Đôn đề nghị duyệt phương án mở rộng khu giãn dân cho 196 hộ tại buôn Jang Pong, với tổng diện tích quy hoạch 30 ha. Trong đó, có 97 hộ thuộc đối tượng đồng bào dân tộc thiểu số nghèo thiếu đất ở và 99 hộ thuộc đối tượng bị ngập lụt.

Nguyễn Khắc Hùng bị cơ quan công an khởi tố, điều tra về hành vi lạm quyền. ẢNH CÔNG AN CUNG CẤP

Nguyễn Khắc Hùng bị cơ quan công an khởi tố, điều tra về hành vi lạm quyền. ẢNH CÔNG AN CUNG CẤP

Ngày 5.10.2010, UBND H.Buôn Đôn có quyết định phê duyệt phương án sử dụng đất, giao UBND xã Ea Huar phối hợp với các phòng ban liên quan triển khai giao đất cho nhân dân đảm bảo đúng đối tượng, đúng quy hoạch đã được phê duyệt.

Quá trình thực hiện, Hùng tự ý điều chỉnh đối tượng được thụ hưởng, tổ chức giao đất cho các hộ dân ngoài phương án sử dụng đất. Theo đó, từ năm 2010 - 2012, Hùng thành lập hội đồng thực hiện phương án sử dụng đất, tổ chức phân lô, bốc thăm, giao đất cho 129 hộ dân nằm ngoài danh sách theo phương án đã được UBND H.Buôn Đôn phê duyệt. Trong số này, có nhiều hộ là cán bộ, công chức, viên chức và có trường hợp là người nhà của Hùng.

Bước đầu cơ quan chức năng xác định hành vi lạm quyền của Hùng đã gây thiệt hại cho nhà nước hơn 2,3 tỉ đồng theo thời điểm định giá vào năm 2010.

Hiện cơ quan điều tra tiếp tục điều tra mở rộng vụ án để xử lý trách nhiệm của các cá nhân khác có liên quan theo quy định của pháp luật.

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Infographic Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Vào tháng 6 hàng năm, những thửaruộng bậc thang thôn Kon Tu Rằng (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) bắt đầu chín rộ. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, trải dài ven các triền núi xanh ngát xuống bờ sông Đăk Bla khiến khung cảnh nơi đây trở nên tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

null