Đắk Glong bắt 4 đối tượng bắt giữ người trái phép

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Ngày 2/8, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đắk Glong, Đắk Nông cho biết, đơn vị đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với 4 đối tượng để điều tra, làm rõ về hành vi bắt giữ người trái pháp luật.
Các đối tượng bị bắt giữ

Các đối tượng bị bắt giữ

Đó là các đối tượng: Nguyễn Đào Tuấn (SN 1998), Nguyễn Kiên Trung (SN 1999) trú tại huyện Đắk R’lấp; Nguyễn Văn Hùng (SN 2002), Tôn Trọng Nghĩa (SN 2003) trú tại huyện Tuy Đức.

Trước đó, vào trưa ngày 28/7/2023, Công an huyện Đắk Glong nhận được tin báo của anh P.T.D ở huyện Đắk R’lấp tố giác một nhóm người bắt giữ anh từ Lâm Đồng sang Đắk Nông. Khi đến địa bàn thuộc thôn 2, xã Quảng Khê, huyện Đắk Glong, lợi dụng sơ hở, anh D bỏ trốn rồi mượn điện của người dân địa phương trình báo với cơ quan công an nhờ giải cứu.

Xác định tính chất phức tạp, nghiêm trọng của vụ việc, lãnh đạo Công an huyện Đắk Glong đã triển khai lực lượng tổ chức xác minh, truy tìm nhóm đối tượng và anh D để làm rõ vụ việc. Với quyết tâm cao và bằng các biện pháp nghiệp vụ, sau gần 1 giờ đồng hồ truy tìm, lực lượng Công an huyện Đắk Glong đã phát hiện và đưa nhóm đối tượng trên về trụ sở công an để làm việc. Kiểm tra chiếc xe ô tô mà các đối tượng sử dụng để chở anh D, lực lượng công an phát hiện, thu giữ 1 kiếm, 1 dao bầu, 2 dao Thái Lan, 1 gậy sắt, 1 bình thủy tinh dùng để hút ma túy.

Số dao, kiếm... thu giữ trong quá trình kiểm tra xe ô tô của các đối tượng

Số dao, kiếm... thu giữ trong quá trình kiểm tra xe ô tô của các đối tượng

Bước đầu, các đối tương khai nhận, anh D nợ Tuấn 15 triệu đồng nhưng đòi nhiều lần chưa có tiền trả. Biết anh D đang làm thuê tại huyện Di Linh, Lâm Đồng nên các đối tượng đã thuê xe ô tô và chuẩn bị một số công cụ đi qua huyện Di Linh bắt anh D để đòi nợ. Sáng ngày 28/7/2023, các đối tượng bắt giữ anh D tại thôn 13, Hoà Nam, huyện Di Linh rồi đưa nạn nhân lên xe ô tô đánh đập, dùng dao uy hiếp và chở anh D về huyện Đắk R’lấp. Trên đường đi, các đối tượng đánh đập gây thương tích cho anh D. Khi đến đoạn đường dốc thuộc thôn 2, xã Quảng Khê, anh D xin đi vệ sinh rồi nhảy xuống ta luy ven đường, bỏ chạy vào khu rẫy cà phê rồi mượn điện thoại gọi cho lực lượng công an nhờ giải cứu.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Đắk Glong đang phối hợp với các đơn vị liên quan để tiếp tục điều tra, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Infographic Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Vào tháng 6 hàng năm, những thửaruộng bậc thang thôn Kon Tu Rằng (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) bắt đầu chín rộ. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, trải dài ven các triền núi xanh ngát xuống bờ sông Đăk Bla khiến khung cảnh nơi đây trở nên tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

Rượu ghè men lá H'nham

Rượu ghè men lá H'nham

Đặt trên bàn những ghè rượu mới ủ, các chị em trong tổ liên kết nấu rượu ghè và dệt thổ cẩm ở phường Trường Chinh (thành phố Kon Tum) giới thiệu rất hấp dẫn về sản phẩm mình làm ra: Một thức uống với chất men cực kỳ độc đáo, không giống với loại men ở bất cứ nơi nào.

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23/6

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23-6

Việc vận hành thử nghiệm đối với các đơn vị hành chính cấp xã được chọn nhằm đánh giá trực quan để rút kinh nghiệm, kịp thời điều chỉnh nếu có khó khăn, vướng mắc; bảo đảm hoạt động của tất cả 124 đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Lâm Đồng mới thông suốt, khi chính thức hoạt động từ ngày 1-7.

null