Đà Lạt: Tụ tập ăn uống, đốt lửa, xả rác bên hồ Xuân Hương sẽ bị phạt

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Đà Lạt lắp đặt thêm camera theo dõi, xử phạt việc tụ tập ăn uống, đốt lửa, xả rác, hát karaoke... làm mất mỹ quan ở di tích thắng cảnh quốc gia hồ Xuân Hương

Ngày 12.7, bà Trần Thị Vũ Loan, Phó chủ tịch UBND TP.Đà Lạt, cho biết vừa có văn bản chỉ đạo các cơ quan, các phường liên quan thực hiện một số biện pháp nhằm nghiêm cấm tình trạng tụ tập ăn uống, đốt lửa và xả rác bừa bãi ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị, an ninh trật tự và vệ sinh môi trường xung quanh hồ Xuân Hương.

 

Du khách cắm lều ngủ bên hồ Xuân Hương dịp đầu xuân Nhâm Dần 2022. Ảnh: Lâm Viên
Du khách cắm lều ngủ bên hồ Xuân Hương dịp đầu xuân Nhâm Dần 2022. Ảnh: Lâm Viên



Theo đó, TP.Đà Lạt chỉ đạo Phòng VH-TT chủ trì phối hợp với Công ty Cổ phần dịch vụ đô thị Đà Lạt, Ban Quản lý Dự án đầu tư TP.Đà Lạt nghiên cứu vị trí, lắp đặt thêm camera theo dõi, giám sát xử phạt các trường hợp tụ tập ăn uống, đốt lửa, xả rác; lắp đặt bảng khu vực cấm ăn uống, đốt lửa, xả rác… xung quanh hồ Xuân Hương. Thời gian hoàn thành trước ngày 20.7.2022.

 

 Đà Lạt nghiêm cấm tụ tập ăn uống, đốt lửa, xả rác bên hồ Xuân Hương. Ảnh: LV
Đà Lạt nghiêm cấm tụ tập ăn uống, đốt lửa, xả rác bên hồ Xuân Hương. Ảnh: LV


TP.Đà Lạt cũng yêu cầu Công ty Cổ phần Dịch vụ đô thị Đà Lạt bố trí thêm các thùng rác công cộng; tăng cường nhân lực dọn dẹp vệ sinh môi trường, thu gom rác trên các tuyến đường và khu vực xung quanh hồ Xuân Hương. Yêu cầu Công an thành phố phối hợp với UBND phường 1, 2, 8, 10 bố trí lực lượng tuần tra ở các tuyến đường xung quanh hồ Xuân Hương, xử lý nghiêm đối với các cá nhân, tập thể tổ chức ăn uống, đốt lửa, xả rác, kéo loa thùng để ca hát ầm ĩ.

 

 Du khách cần ý thức bảo vệ môi trường và cảnh quan, giữ gìn vệ sinh khi đi du lịch. Ảnh: LV
Du khách cần ý thức bảo vệ môi trường và cảnh quan, giữ gìn vệ sinh khi đi du lịch. Ảnh: LV



Như Thanh Niên đã phản ánh, từ tháng 5.2022 TP.Đà Lạt phổ biến Bộ Quy tắc ứng xử văn hóa người Đà Lạt, trong đó có phần quy tắc ứng xử đối với du khách. Cụ thể, du khách ý thức bảo vệ môi trường và cảnh quan, giữ gìn vệ sinh khi đi du lịch; không hút thuốc lá, không xả rác, khạc nhổ làm mất mỹ quan nơi công cộng; không hái hoa, bẻ cành, dẫm đạp lên hoa; không đun nấu, đốt lửa trên vỉa hè, lòng đường, bãi cỏ, khu rừng và những nơi bị cấm…

Theo Lâm Viên (TNO)

 

Có thể bạn quan tâm

Tỉnh Đắk Lắk kiến nghị Trung ương bàn giao cho tỉnh quản lý Quốc lộ 14, đoạn qua địa bàn TP. Buôn Ma Thuột

Tỉnh Đắk Lắk kiến nghị Trung ương bàn giao cho tỉnh quản lý Quốc lộ 14, đoạn qua địa bàn TP. Buôn Ma Thuột

Tại buổi làm việc với Đoàn công tác của Bộ Xây dựng mới đây, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trương Công Thái kiến nghị Bộ Xây dựng xem xét, bàn giao cho tỉnh Đắk Lắk quản lý tuyến đường Hồ Chí Minh (Quốc lộ 14) đoạn qua địa bàn TP. Buôn Ma Thuột.

Toàn cảnh giao thông kết nối của tỉnh Lâm Đồng sau sáp nhập

E-magazine Toàn cảnh giao thông kết nối của tỉnh Lâm Đồng sau sáp nhập

Khi sáp nhập, tỉnh Lâm Đồng mới sẽ có không gian phát triển với nhiều tiềm năng. Để có thể phát huy tối đa những lợi thế thì hạ tầng giao thông đóng vai trò vô cùng quan trọng. Tuy nhiên, hạ tầng giao thông vẫn còn nhiều hạn chế cần được đầu tư để đáp ứng yêu cầu phát triển trong tình hình mới.

Nghề trồng nấm ở Krông Ana

Nghề trồng nấm ở Krông Ana

Toàn huyện Krông Ana có khoảng 200 hộ trồng nấm thường xuyên, một số hộ dân, hợp tác xã đầu tư hàng trăm triệu đồng để xây dựng mô hình trồng nấm. Nghề sản xuất nấm đã và đang đem lại thu nhập ổn định cho lao động tại địa phương, nhiều gia đình “sống khỏe” với nghề.

'Hè vui, hè khỏe, hè an toàn' cho trẻ em Đắk Nông

'Hè vui, hè khỏe, hè an toàn' cho trẻ em Đắk Nông

Tháng hành động vì trẻ em năm 2025 đang được tỉnh Đắk Nông triển khai. Hướng đến sự phát triển toàn diện của trẻ em, tỉnh ưu tiên nguồn lực, huy động sự chung tay, mỗi người một hành động để xây dựng môi trường sống an toàn, thân thiện, lành mạnh cho trẻ em trên địa bàn.

Hợp tác Đắk Lắk – Sê Kông: Động lực mới thúc đẩy phát triển toàn diện

Hợp tác Đắk Lắk – Sê Kông: Động lực mới thúc đẩy phát triển toàn diện

Trên nền tảng tình hữu nghị truyền thống và tiềm năng rộng mở, Đắk Lắk và Sê Kông (Lào) đã và đang đẩy mạnh hợp tác toàn diện, từ giáo dục, văn hóa đến kinh tế, tạo động lực mạnh mẽ cho sự phát triển của cả hai địa phương và củng cố mối quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam – Lào.

null