Đà Lạt sẽ lắp đặt thêm đèn xanh đèn đỏ ở 7 nút giao thông

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
TP.Đà Lạt tiếp tục nâng cấp, cải tạo 10 nút giao thông trọng điểm trên địa bàn; trong đó có 7 nút giao thông sẽ được lắp đặt hệ thống đèn xanh đèn đỏ.

Ngày 6.6, lãnh đạo UBND TP.Đà Lạt (Lâm Đồng) cho biết đã hoàn tất hồ sơ và trình báo cáo nghiên cứu khả thi theo các nội dung yêu cầu của Sở Xây dựng để cải tạo 10 nút giao thông trọng điểm trên địa bàn; trong đó có 7 nút giao thông được lắp đặt hệ thống đèn xanh đèn đỏ.

Hệ thống đèn xanh đèn đỏ ở Ngã 5 Đại học phát huy hiệu quả. Ảnh: LÂM VIÊN

Hệ thống đèn xanh đèn đỏ ở Ngã 5 Đại học phát huy hiệu quả. Ảnh: LÂM VIÊN

Theo đó, có 7 nút giao thông sẽ được lắp đặt hệ thống đèn xanh đèn đỏ kết hợp với mở rộng mặt đường, hoàn thiện vỉa hè, thoát nước gồm: nút giao Hải Thượng – Hai Bà Trưng – Hoàng Diệu; nút giao Ngô Quyền – La Sơn Phu Tử - Nguyễn An Ninh; nút giao Hai Bà Trưng – La Sơn Phu Tử; nút giao Xô Viết Nghệ Tĩnh – Nguyễn Công Trứ; nút giao Tản Đà – Hai Bà Trưng; nút giao Tản Đà – Phan Đình Phùng và nút giao Hoàng Văn Thụ - Mạc Đĩnh Chi – Đồng Tâm.

Ngoài ra có 3 nút giao sẽ mở rộng mặt đường, hoàn thiện vỉa hè, thoát nước (không lắp đặt đèn xanh đèn đỏ gồm: nút giao Thánh Mẫu – Mai Anh Đào; nút giao Nguyễn Đình Chiểu – Sương Nguyệt Ánh và nút giao Phan Đình Phùng – Xô Viết Nghệ Tĩnh – La Sơn Phu Tử.

Nút giao Thánh Mẫu - Phù Đổng Thiên Vương sẽ được nâng cấp, mở rộng. Ảnh: LÂM VIÊN

Nút giao Thánh Mẫu - Phù Đổng Thiên Vương sẽ được nâng cấp, mở rộng. Ảnh: LÂM VIÊN

Tổng mức đầu tư nâng cấp, cải tạo các nút giao thông này dự kiến gần 120 tỉ đồng, trong đó chi phí giải phóng mặt bằng khoảng 21,2 tỉ đồng, từ nguồn vốn ngân sách tỉnh giai đoạn 2021-2025; thời gian thực hiện từ nay đến năm 2025.

Hệ thống đèn xanh đèn đỏ giúp giao thông ở Đà Lạt đi vào trật tự. Ảnh: LÂM VIÊN

Hệ thống đèn xanh đèn đỏ giúp giao thông ở Đà Lạt đi vào trật tự. Ảnh: LÂM VIÊN

Từ tháng 11.2021, trên địa bàn TP.Đà Lạt có 10 nút giao thông được lắp đặt hệ thống đèn xanh đèn đỏ đưa vào vận hành đã mang lại hiệu quả thiết thực. Ông Nguyễn Huỳnh Quốc Trung, Đội trưởng CSGT- Trật tự (Công an TP.Đà Lạt), cho biết nhờ có hệ thống đèn tín hiệu giao thông đã phòng chống được việc ùn tắc giao thông cục bộ; giúp xe cộ lưu thông trật tự theo đúng làn, tuyến, hạn chế tối đa việc ách tắc giao thông vào mùa du lịch cao điểm, những giờ tan tầm.

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Infographic Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Vào tháng 6 hàng năm, những thửaruộng bậc thang thôn Kon Tu Rằng (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) bắt đầu chín rộ. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, trải dài ven các triền núi xanh ngát xuống bờ sông Đăk Bla khiến khung cảnh nơi đây trở nên tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

null