Đà Lạt hợp tác với các thành phố toàn cầu quảng bá thương hiệu du lịch

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Tổ chức Xúc tiến du lịch các thành phố toàn cầu (TPO) tổ chức hội nghị khu vực năm 2024 tại TP.Đà Lạt (Lâm Đồng) nhằm tăng cường quảng bá và xây dựng thương hiệu điểm đến.

Ngày 21.3, tại TP.Đà Lạt diễn ra hội nghị khu vực của Tổ chức Xúc tiến du lịch các thành phố toàn cầu (TPO) năm 2024 dành cho các thành viên tại Việt Nam nhằm tăng cường quảng bá và xây dựng thương hiệu điểm đến.

Hội nghị khu vực của TPO tổ chức tại TP.Đà Lạt. Ảnh: Lâm Viên

Hội nghị khu vực của TPO tổ chức tại TP.Đà Lạt. Ảnh: Lâm Viên

Ông Woo Kyoung Ha, Tổng thư ký của Tổ chức TPO chủ trì hội nghị cùng đại diện các thành phố TPO tại Việt Nam gồm: TP.Hà Nội, TP.HCM, TP.Vũng Tàu, TP.Phan Thiết và tỉnh Long An tham dự hội nghị.

Ông Võ Ngọc Trình, Phó chủ tịch UBND TP.Đà Lạt, cho biết từ năm 2019 Đà Lạt là thành viên chính thức của TPO, thời gian qua, Đà Lạt không ngừng cố gắng phát huy tích cực vai trò thành viên, nỗ lực quảng bá, giới thiệu du lịch địa phương thông qua việc đồng hành cùng tổ chức, tham gia các hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch của TPO.

Ông Woo Kyoung Ha chia sẻ các hoạt động của TPO và sự kết nối giữa các thành phố thuộc TPO để quảng bá và phát triển du lịch trong những năm qua. Hội nghị lần này là dịp để các thành viên tại Việt Nam trao đổi các thông tin có giá trị liên quan đến ngành du lịch, đưa ra những vấn đề cùng quan tâm để trao đổi và đề xuất các ý kiến với Ban Thư ký TPO.

Dịp này, TP.Busan (Hàn Quốc) và các thành phố TPO tại Việt Nam giới thiệu về tiềm năng phát triển du lịch, các sáng kiến cùng các dự án nhằm quảng bá và xây dựng thương hiệu điểm đến, các chương trình kết nối du lịch...

Các đại biểu tham dự hội nghị do TPO tổ chức tại TP.Đà Lạt. Ảnh: Lâm Viên

Các đại biểu tham dự hội nghị do TPO tổ chức tại TP.Đà Lạt. Ảnh: Lâm Viên

Tại hội nghị, bà Trần Thị Vũ Loan, Phó chủ tịch UBND TP.Đà Lạt, cho biết Đà Lạt xác định phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, ưu tiên phát triển du lịch chất lượng cao, phát triển đa dạng các sản phẩm du lịch, lấy chất lượng sản phẩm, dịch vụ làm động lực thu hút du khách, trong chiến lược phát triển du lịch Đà Lạt.

Do đó, công tác quảng bá, xây dựng thương hiệu điểm đến là một trong những nội dung trọng tâm mà thành phố đã, đang và sẽ tiếp tục thực hiện hướng đến xây dựng và khẳng định điểm đến du lịch hấp dẫn trong khu vực và quốc tế.

Năm 2023, Đà Lạt đón gần 6,7 triệu lượt khách (tăng 11,6% so với năm 2022) trong đó có 360.000 lượt khách quốc tế. Quý 1/2024, Đà Lạt thu hút gần 2 triệu lượt khách, tăng 11,4% so với cùng kỳ năm 2023 (khách quốc tế đạt 133.000 lượt). Hiện cơ cấu giá trị sản xuất ngành thương mại dịch vụ du lịch chiếm trên 68% cơ cấu các ngành kinh tế địa phương.

Có thể bạn quan tâm

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

Rượu ghè men lá H'nham

Rượu ghè men lá H'nham

Đặt trên bàn những ghè rượu mới ủ, các chị em trong tổ liên kết nấu rượu ghè và dệt thổ cẩm ở phường Trường Chinh (thành phố Kon Tum) giới thiệu rất hấp dẫn về sản phẩm mình làm ra: Một thức uống với chất men cực kỳ độc đáo, không giống với loại men ở bất cứ nơi nào.

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23/6

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23-6

Việc vận hành thử nghiệm đối với các đơn vị hành chính cấp xã được chọn nhằm đánh giá trực quan để rút kinh nghiệm, kịp thời điều chỉnh nếu có khó khăn, vướng mắc; bảo đảm hoạt động của tất cả 124 đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Lâm Đồng mới thông suốt, khi chính thức hoạt động từ ngày 1-7.

Kết nối rừng và biển

Kết nối rừng và biển

Cùng với việc sáp nhập tỉnh, câu chuyện giao thông kết nối biển - rừng giữa các tỉnh Nam Tây nguyên với khu vực Duyên hải Nam Trung bộ cũng rất được người dân quan tâm, với mong mỏi có thể sớm "sáng uống cà phê ở rừng chiều tắm biển".

Tỉnh Đắk Lắk kiến nghị Trung ương bàn giao cho tỉnh quản lý Quốc lộ 14, đoạn qua địa bàn TP. Buôn Ma Thuột

Tỉnh Đắk Lắk kiến nghị Trung ương bàn giao cho tỉnh quản lý Quốc lộ 14, đoạn qua địa bàn TP. Buôn Ma Thuột

Tại buổi làm việc với Đoàn công tác của Bộ Xây dựng mới đây, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trương Công Thái kiến nghị Bộ Xây dựng xem xét, bàn giao cho tỉnh Đắk Lắk quản lý tuyến đường Hồ Chí Minh (Quốc lộ 14) đoạn qua địa bàn TP. Buôn Ma Thuột.

Toàn cảnh giao thông kết nối của tỉnh Lâm Đồng sau sáp nhập

E-magazine Toàn cảnh giao thông kết nối của tỉnh Lâm Đồng sau sáp nhập

Khi sáp nhập, tỉnh Lâm Đồng mới sẽ có không gian phát triển với nhiều tiềm năng. Để có thể phát huy tối đa những lợi thế thì hạ tầng giao thông đóng vai trò vô cùng quan trọng. Tuy nhiên, hạ tầng giao thông vẫn còn nhiều hạn chế cần được đầu tư để đáp ứng yêu cầu phát triển trong tình hình mới.

null