Cựu chiến binh kinh doanh giỏi, giàu lòng nhân ái

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, bà Đinh Thị Lý-Giám đốc Doanh nghiệp tư nhân Lý Kình (huyện Kbang, tỉnh Gia Lai) không chỉ sản xuất kinh doanh giỏi mà còn tích cực tham gia các phong trào thi đua và công tác từ thiện xã hội tại địa phương.

Bà Đinh Thị Lý sinh năm 1961 trong một gia đình có truyền thống cách mạng ở xã Phú Lộc, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình. Năm 1978, bà viết đơn tình nguyện nhập ngũ, được biên chế ở Tiểu đoàn Quân y, Sư đoàn 471 (tỉnh Đắk Lắk). Sau khi lập gia đình và về quê sinh sống một thời gian, năm 1986, bà Lý theo chồng vào Kbang lập nghiệp và gắn bó với quê hương thứ 2 đến tận bây giờ.

Nhớ lại những ngày đầu gian khó, bà Lý kể: Vợ chồng trẻ và 2 con thơ bắt đầu cuộc sống mới với bao khó khăn, thiếu thốn. Song, với nghị lực, tinh thần sẵn có của người lính cùng lòng quyết tâm, vợ chồng bà bảo ban nhau làm ăn, phát triển sản xuất kinh doanh.

“Ban đầu, tôi mở cửa hàng tạp hóa kiếm tiền trang trải cuộc sống. Sau khi tiết kiệm được chút vốn, tôi bàn với chồng vay thêm vốn để mở cửa hàng chuyên mua bán vật liệu xây dựng. Trong kinh doanh, tôi luôn đặt chữ tín làm đầu nên được khách hàng tin tưởng, công việc làm ăn ngày càng phát triển”-bà Lý chia sẻ.

du-dang-mac-benh-hiem-ngheo-nhung-ba-dinh-thi-ly-bia-trai-giam-doc-doanh-nghiep-tu-nhan-ly-kinh-van-tich-cuc-tham-gia-cong-tac-thien-nguyen-anh-ngoc-minh.jpg
Dù đang mắc bệnh hiểm nghèo nhưng bà Đinh Thị Lý (bìa trái) vẫn tích cực tham gia công tác thiện nguyện. Ảnh: N.M

Năm 2014, bà Lý quyết định thành lập Doanh nghiệp tư nhân Lý Kình, chuyên kinh doanh vận tải, khai thác khoáng sản, xây dựng công trình giao thông, thủy lợi. Doanh thu hàng năm của doanh nghiệp đạt hàng chục tỷ đồng, giải quyết việc làm cho hơn 100 lao động địa phương với mức lương khoảng 5-10 triệu đồng/người/tháng.

Không chỉ kinh doanh giỏi, bà Lý còn tích cực tham gia đóng góp, ủng hộ xây dựng, tôn tạo nhiều công trình văn hóa, đường giao thông, làm nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách, người có công với cách mạng, hộ nghèo. Bà còn tặng hàng trăm suất quà cho học sinh nghèo vượt khó học giỏi, trẻ em mồ côi ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và nạn nhân chất độc da cam.

“Là người lính và từ khó khăn đi lên nên tôi thấu hiểu những vất vả của người nghèo. Vì vậy, tôi cố gắng giúp đỡ mọi người trong khả năng của mình. Tôi mong bản thân luôn khỏe mạnh để làm ra nhiều của cải vật chất, giúp đỡ càng nhiều người có hoàn cảnh khó khăn càng tốt”-bà Lý trải lòng.

dai-dien-nhom-thien-nguyen-hai-ly-to-chuc-tang-quan-ao-cho-nguoi-dan-kho-khan-o-cac-thon-lang-tai-huyen-kbang-anh-dinh-ly.jpg
Đại diện nhóm thiện nguyện Hải Lý tổ chức tặng quần áo cho người dân khó khăn ở các thôn, làng tại huyện Kbang. Ảnh: Đinh Lý

Đầu năm 2021, bà Lý phát hiện mình mắc bệnh ung thư buồng trứng. Bằng nghị lực của bản thân và được gia đình, đồng đội động viên, bà đã vượt qua giai đoạn khó khăn, chống chọi với bệnh tật, tiếp tục điều hành doanh nghiệp và tích cực làm thiện nguyện.

Những lần thăm khám tại Trung tâm Y tế huyện Kbang, thấy bệnh nhân nghèo ăn uống kham khổ, bà nảy ra ý tưởng thành lập bếp ăn thiện nguyện. Năm 2022, nhóm thiện nguyện Hải Lý ra đời, thu hút hơn chục thành viên tham gia.

“Một số cá nhân, doanh nghiệp cũng chung tay hỗ trợ kinh phí. Sáng chủ nhật hàng tuần, chúng tôi nấu 50-100 suất ăn (30 ngàn đồng/suất) để tặng người bệnh điều trị tại Trung tâm Y tế huyện. Nhóm còn thường xuyên thăm hỏi, động viên hỗ trợ viện phí cho bệnh nhân nghèo, đau ốm đột xuất”-bà Lý thông tin.

Bên cạnh hỗ trợ về vật chất, bà Lý còn cải tạo căn phòng của gia đình thành nơi tiếp nhận ủng hộ quần áo cũ. Sau đó, bà cùng các chị em phân loại, sắp xếp gọn gàng và trao tặng cho người có hoàn cảnh khó khăn.

Nói về tấm lòng thiện nguyện của bà Lý, bà Nguyễn Thị Thúy An-Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện Kbang-cho biết: “Bà Lý là tình nguyện viên của Hội Chữ thập đỏ nhiều năm nay. Bà đã có nhiều đóng góp cho hoạt động từ thiện nhân đạo. Những năm qua, bà đã hỗ trợ nhiều mặt để xây nhà, làm giếng, tặng quà, ủng hộ người dân bị ảnh hưởng bởi bão lũ, hoạt động của bếp ăn từ thiện”.

Bằng tấm lòng, trách nhiệm của người lính, bà Lý thường xuyên quan tâm, giúp đỡ đồng đội, thương-bệnh binh có hoàn cảnh khó khăn và sẵn sàng ủng hộ các chương trình, phong trào do các cấp Hội Cựu chiến binh phát động. Cuối tháng 2 vừa qua, tại buổi gặp mặt cán bộ, hội viên cựu chiến binh qua các thời kỳ nhân kỷ niệm 35 năm Ngày truyền thống Hội Cựu chiến binh tỉnh (1/3/1990-1/3/2025), bà Lý đã ủng hộ 10 triệu đồng để chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát cho cựu chiến binh, người nghèo khó khăn về nhà ở.

Trao đổi với P.V, ông Nông Văn Duyên-Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện Kbang-nhận xét: “Không chỉ kinh doanh giỏi, bà Đinh Thị Lý còn thường xuyên quan tâm, đóng góp, ủng hộ kinh phí giúp đỡ những người kém may mắn, nhất là hỗ trợ cựu chiến binh khó khăn phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Dù đang bị bệnh nhưng bà Lý vẫn tích cực tham gia công tác Hội và các hoạt động thiện nguyện.

Những việc làm ý nghĩa, thiết thực của bà Lý được bạn bè, đồng đội trân quý, các cấp Hội, chính quyền địa phương biểu dương, khen thưởng. Đầu tháng 12-2024, bà Lý là 1 trong 4 cựu chiến binh điển hình tiên tiến của tỉnh Gia Lai được mời tham dự Đại hội thi đua yêu nước lần thứ VII (2024-2029) do Hội Cựu chiến binh Việt Nam tổ chức tại Hà Nội”.

Có thể bạn quan tâm

Xót thương hoàn cảnh người phụ nữ bị bệnh hiểm nghèo

Xót thương hoàn cảnh người phụ nữ bị bệnh hiểm nghèo

(GLO)- Từng là người mẹ chăm chỉ làm ăn để nuôi ba con nhỏ, song căn bệnh ung thư cổ tử cung quái ác đã khiến chị Đỗ Thị Phượng (SN 1996, trú xã Ia Dom, tỉnh Gia Lai) rơi vào cảnh kiệt quệ cả sức khỏe lẫn kinh tế. Hiện gia đình chị rất cần sự chung tay giúp đỡ của cộng đồng.

800 phụ nữ dân tộc thiểu số được truyền thông phòng chống nạn tảo hôn, hôn nhân cận huyết

800 phụ nữ dân tộc thiểu số được truyền thông phòng chống nạn tảo hôn, hôn nhân cận huyết

(GLO)- Ngày 15 và 16-4, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Gia Lai tổ chức 8 điểm truyền thông thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong phòng chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống cho 800 hội viên phụ nữ dân tộc thiểu số các xã: Phú Thiện, Chư A Thai, Ia Hiao, Ia Rbol, Ia Sao, Chư Pưh, Ia Hrú, Ia Ko.

Hàng chục hecta mía bị cháy, nông dân Tây Gia Lai điêu đứng.

Hàng chục hecta mía bị cháy, nông dân Tây Gia Lai điêu đứng

(GLO)- Giữa lúc nắng nóng kéo dài trong nhiều ngày qua, hàng chục hecta mía tại khu vực giáp ranh xã Phú Túc và Ia Rsai (tỉnh Gia Lai) bị cháy. Vụ cháy gây thiệt hại nặng nề, đẩy nhiều hộ nông dân vào cảnh khó khăn khi công sức cả vụ đứng trước nguy cơ mất trắng.

Gia Lai hỗ trợ thẻ BHYT cho người dân tộc thiểu số cận nghèo cư trú tại xã, thôn vùng đặc biệt khó khăn

Gia Lai hỗ trợ thẻ BHYT cho người dân tộc thiểu số cận nghèo cư trú tại xã, thôn vùng đặc biệt khó khăn

(GLO)- UBND tỉnh vừa có công văn số 3881/UBND-KGVX về việc thực hiện chính sách hỗ trợ thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho người DTTS thuộc hộ gia đình cận nghèo đang cư trú tại xã, thôn thuộc vùng đồng bào DTTS và miền núi; người đang cư trú tại vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn.

Chăm lo người yếu thế để giữ bình yên thôn, làng

Chăm lo người yếu thế để giữ bình yên thôn, làng

(GLO)- Nhằm phát huy vai trò người cao tuổi, già làng, người có uy tín trong giữ gìn bản sắc văn hóa và đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở, Công an xã Hra (tỉnh Gia Lai) đã xây dựng mô hình dân vận khéo “Cùng mẹ vượt khó, giữ bình yên thôn, làng”.

Bảo đảm an toàn vệ sinh lao động: Vẫn còn những khoảng trống

Bảo đảm an toàn vệ sinh lao động: Vẫn còn những khoảng trống

(GLO)- Việc triển khai công tác bảo đảm an toàn vệ sinh lao động tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Gia Lai còn chưa đồng đều. Trong khi các doanh nghiệp lớn chú trọng vấn đề này thì nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ chưa thực sự quan tâm, bộc lộ những khoảng trống cần sớm được lấp đầy.

Trụ sở UBND xã Hra (tỉnh Gia Lai) nằm sát trạm thu phí BOT trên quốc lộ 19, mỗi ngày cán bộ, công chức đi làm đều phải “trả phí qua trạm”.

Trả phí qua trạm BOT để đi làm - nghịch lý ở xã Hra

(GLO)- Sau khi sáp nhập, trụ sở UBND xã Hra (tỉnh Gia Lai) được đặt sát trạm thu phí BOT trên quốc lộ 19. Điều tưởng như thuận lợi về giao thông lại trở thành nghịch lý khi nhiều cán bộ, công chức mỗi ngày đi làm đều phải “trả phí qua trạm”, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống và tâm lý công tác.

Khảo sát tu sửa giọt nước làng Bi

Khảo sát tu sửa giọt nước làng Bi

(GLO)- Sáng 7-4, chính quyền xã Ia Dom (tỉnh Gia Lai) tiến hành khảo sát khu vực giọt nước làng Bi nhằm xây dựng phương án tu sửa, tôn tạo, đồng thời gìn giữ một nét văn hóa đặc sắc của đồng bào Jrai ở khu vực biên giới.

null