Công ty Điện lực Gia Lai nỗ lực hoàn thành các công trình điện năm 2024

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Năm 2024, Công ty Điện lực Gia Lai được giao triển triển khai xây dựng 95 công trình với kế hoạch vốn hơn 240 tỷ đồng. Đến nay, đã có 90 công trình được đóng điện đưa vào sử dụng. Các công trình còn lại phấn đấu hoàn thành, đóng điện trước 31-12-2024.

Là một trong những dự án trọng điểm của năm 2024, công trình trạm biến áp 110 kV Trà Đa (triển khai tại thôn 2, xã Biển Hồ, TP. Pleiku) đang gấp rút hoàn thành những phần việc cuối cùng để sớm đưa vào vận hành. Công trình này có tổng vốn đầu tư gần 135 tỷ đồng với quy mô xây dựng mới 2 máy biến áp 110/22 kV-40 MVA.

nam-2024-cong-ty-dien-luc-gia-lai-duoc-giao-trien-trien-khai-xay-dung-95-cong-trinh-voi-ke-hoach-von-hon-240-ty-dong-anh-ha-duy-3249-8534.jpg
Năm 2024, Công ty Điện lực Gia Lai được giao triển triển khai xây dựng 95 công trình với kế hoạch vốn hơn 240 tỷ đồng. Ảnh: Hà Duy

Ông Đoàn Ngọc Minh-Phó Giám đốc Điện lực Pleiku-cho biết: “Hiện tại, khu vực TP. Pleiku được cấp điện từ 2 trạm biến áp 110 kV Pleiku (gồm trạm 110 kV Biển Hồ và trạm 110 kV Diên Hồng). Để nâng cao độ tin cậy khi vận hành, đảm bảo khả năng đáp ứng nhu cầu phụ tải TP. Pleiku, tránh quá tải cho trạm biến áp 110 kV Pleiku, đảm bảo cung cấp điện ổn định khi có sự cố một phần tử xảy ra trong hệ thống điện hoặc khi một phần tử tách khỏi vận hành để bảo dưỡng, sửa chữa thì hệ thống điện vẫn vận hành ổn định (tiêu chuẩn N-1), thì việc sớm đưa trạm biến áp 110 kV Trà Đa vào vận hành sẽ giúp đảm bảo cung cấp điện cho các khu vực có phụ tải phát triển nhanh như TP. Pleiku, khu công nghiệp Trà Đa, huyện Đăk Đoa, tạo mạch vòng liên kết nhằm nâng cao độ tin cậy cung cấp điện”.

Tháng 10-2024, Công ty Điện lực Gia Lai đã triển khai sửa chữa hệ thống ắc quy 1, điện áp 220 VDC-200 Ah với số lượng 110 bình tại trạm biến áp 110 kV Diên Hồng; sửa chữa hệ thống ắc quy 1 với số lượng 110 bình tại trạm 110 kV Chư Sê; cải tạo đường dây 110 kV Diên Hồng-Chư Sê; cải tạo đường dây 110 kV Pleiku 500-Pleiku 110; đường dây 110 kV Ayun Pa-Chư Pưh. Đồng thời, thay thế 345 chuỗi đỡ đơn, 90 chuỗi đỡ kép, 63 chuỗi néo đơn, 21 chuỗi néo kép của các sứ cách điện 110 kV… với tổng mức đầu tư hơn 3 tỷ đồng.

Cùng với đó, hàng loạt các công trình, dự án lớn nhỏ cũng được các Điện lực (thuộc Công ty Điện lực Gia Lai) tập trung triển khai. Chỉ tính trong năm 2024, Điện lực Krông Pa đã đầu tư xây dựng mới gần 3,3 km đường dây 22 kV, cải tạo gần 3,2 km đường dây 22 kV và hơn 3,6 km đường dây 0,4 kV cùng với vật tư phụ kiện đi kèm; xây dựng mới 8 trạm biến áp với tổng công suất 1.640 kVA, nâng dung lượng 12 trạm biến áp với tổng công suất 1.920 kVA, di dời 4 trạm biến áp với tổng công suất 530 kVA.

Ông Trần Đăng Tiến-Phó Giám đốc Điện lực Krông Pa-chia sẻ: “Điện lực Krông Pa luôn nỗ lực huy động các nguồn vốn để cải tạo, nâng cấp và xây dựng mới hạ tầng lưới điện, kịp thời đưa vào hoạt động đúng thời gian quy định nhằm phục vụ tốt nhất nhu cầu điện sản xuất công nghiệp, nông nghiệp trên địa bàn huyện”.

hang-loat-cong-trinh-dau-tu-luoi-dien-duoc-cac-dien-luc-tich-cuc-trien-khai-de-hoan-thien-luoi-dien-anh-hd.jpg
Hàng loạt công trình đầu tư lưới điện được các Điện lực triển khai để hoàn thiện lưới điện. Ảnh: H.D

Còn ông Trương Ái-Giám đốc Điện lực Chư Sê-cho hay: “Năm 2024, Điện lực Chư Sê đã thực hiện đầu tư với quy mô xây dựng mới hơn 3 km đường dây trung áp; gần 13 km đường dây hạ áp; 17 trạm biến áp với tổng dung lượng 1.125 kVA. Hiện các công trình đã hoàn thành và đưa vào sử dụng. Điện lực cũng thường xuyên tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ khách hàng lắp đặt dây sau công tơ an toàn, sử dụng điện hiệu quả; lập phương án di dời các trạm biến áp, trụ điện mất an toàn, mất mỹ quan”.

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng (Công ty Điện lực Gia Lai), để đẩy nhanh tiến độ các dự án, Công ty định kỳ tổ chức họp cùng các đơn vị liên quan để thảo luận, phân tích các khó khăn, vướng mắc để sớm thống nhất phương án, biện pháp tháo gỡ, đảm bảo đưa các dự án đầu tư xây dựng về đích đúng tiến độ. Đối với những công trình trọng điểm, cấp bách, lãnh đạo Công ty luôn có mặt trực tiếp tại hiện trường để kịp thời giải quyết những vướng mắc gặp phải trong quá trình thi công.

Cùng với đó, làm tốt công tác lập biện pháp thi công, cắt điện khoa học, phối hợp nhịp nhàng nhằm bảo đảm tối ưu mỗi lần cắt điện thực hiện nhiều công việc. Công ty cũng yêu cầu các đơn vị thi công huy động nhân lực, vật lực tập trung thi công các dự án sau khi đã có giấy phép, mặt bằng thi công và vật tư thiết bị. Đồng thời, chủ động phối hợp hợp với chính quyền các địa phương can thiệp, giải quyết các vướng mắc, nhất là trong công tác giải phóng mặt bằng.

ben-canh-dau-tu-xay-dung-de-hoan-thien-luoi-dien-nganh-dien-gia-lai-con-chu-trong-phat-quang-hanh-lang-tuyen-de-dam-bao-an-toan-luoi-dien-anh-ha-duy.jpg
Bên cạnh đầu tư xây dựng để hoàn thiện lưới điện, ngành điện Gia Lai còn chú trọng phát quang hành lang tuyến để đảm bảo an toàn lưới điện. Ảnh: Hà Duy

Ông Phan Ngọc Thạch-Trưởng Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng (Công ty Điện lực Gia Lai)-thông tin: “Các phòng, ban có liên quan cũng như các Điện lực trực thuộc tích cực kiểm soát, đôn đốc tiến độ hàng ngày, tăng cường kiểm tra hiện trường đảm bảo tuyệt đối an toàn trên công trường, chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện để đấu nối, đóng điện nhằm nâng cao hiệu quả dự án. Đồng thời, Công ty cũng yêu cầu cán bộ giám sát phải bám sát công trường, kịp thời chấn chỉnh, đôn đốc các nhà thầu thi công đảm bảo tiến độ, chất lượng công trình; công tác phối hợp trong đầu tư triển khai dự án được đặc biệt chú trọng, nhất là dự án xây dựng mới đường dây và trạm biến áp để các dự án về đích đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng, yêu cầu đề ra”.

Có thể bạn quan tâm

Sông Ayun bị “rút ruột” suốt ngày đêm

Sông Ayun bị “rút ruột” suốt ngày đêm

(GLO)- Gần đây, một số đối tượng ngang nhiên hút cát trái phép trên sông Ayun (xã Ayun, tỉnh Gia Lai), gây sạt lở đất sản xuất ven sông. Dù người dân nhiều lần phản ánh, tình trạng này vẫn chưa được xử lý dứt điểm, khiến dư luận địa phương bức xúc.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng kiểm tra dự án đường Nguyễn Văn Linh.

Gỡ vướng trong giải phóng mặt bằng dự án đường Nguyễn Văn Linh

(GLO)- Dự án đường Nguyễn Văn Linh (thuộc dự án khu dân cư đường Nguyễn Văn Linh) nằm trên địa bàn các phường Hội Phú và Diên Hồng là công trình trọng điểm của tỉnh Gia Lai giai đoạn 2022-2025. Tuy nhiên, tiến độ thi công dự án đang bị chậm do vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Khắp nơi tràn ngập rác thải. Ảnh: H.P

Gia Lai: Rác thải “bủa vây” đường mới ven sông Dinh

(GLO)- Hai tuyến đường giao thông dọc hệ thống tiêu thoát lũ ven sông Dinh (đoạn qua khu vực 1, phường Quy Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai) lúc mới khánh thành rất sạch đẹp, người dân hay ra hóng mát. Giờ đây, hình ảnh đó đang bị thay thế bởi những đống rác thải, xà bần ngổn ngang tràn ra mặt đường.

Xe đưa đón cán bộ công chức xuống Quy Nhơn làm việc

Nhu cầu đi lại tuyến Pleiku-Quy Nhơn tăng đột biến sau khi sáp nhập tỉnh

(GLO)- Sau khi sáp nhập, tỉnh Gia Lai đặt trụ sở hành chính tại phường Quy Nhơn. Nhu cầu đi lại của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động từ tỉnh Gia Lai (cũ) đến nơi làm việc mới cũng tăng mạnh, kéo theo hoạt động vận tải hành khách tuyến Pleiku-Quy Nhơn và ngược lại cũng tăng đột biến.

Nhiều cây xanh trong khuôn viên xã Đông (cũ) bị cắt làm củi. Ảnh: Ngọc Minh

Nhiều cây xanh trong khuôn viên xã Đông (cũ) bị cắt bán

(GLO)-Thời điểm sáp nhập, chuyển giao bộ máy hành chính, quanh khuôn viên trụ sở xã Đông, huyện Kbang cũ (nay là Đảng ủy xã Kông Bơ La, tỉnh Gia Lai) có 17 cây xanh đường kính 25-50 cm bị cưa hạ. Các thân cây đã được bán làm củi, còn cành nhánh nhỏ bị đốt hoặc chất thành đống ngổn ngang.

null