Công an vào cuộc vụ bé 4 tháng tuổi tử vong sau khi thở khí dung

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Liên quan đến vụ bé 4 tháng tuổi tử vong bất thường sau khi điều trị viêm phổi tại Bệnh viện Đại học Y dược Buôn Ma Thuột (TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk), cơ quan công an đã vào cuộc điều tra, làm rõ nguyên nhân.

Chiều 1-7, một lãnh đạo Công an TP Buôn Ma Thuột cho biết đang cùng Viện KSND TP Buôn Ma Thuột điều tra, làm rõ vụ việc cháu bé 4 tháng tuổi tử vong trong quá trình điều trị viêm phổi tại Bệnh viện Đại học Y dược Buôn Ma Thuột.

Nạn nhân trong vụ việc là cháu H. (4 tháng tuổi, ngụ Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk).

Theo lãnh đạo Công an TP Buôn Ma Thuột, sau khi nắm thông tin cháu bé 4 tháng tuổi tử vong, Công an TP Buôn Ma Thuột đã đến bệnh viện thu thập hồ sơ bệnh án để xác minh. Ngoài ra, lực lượng công an cũng về gia đình nạn nhân đề nghị khám nghiệm tử thi nạn nhân nhưng gia đình không đồng ý.

 

Bệnh viện Đại học Y dược Buôn Ma Thuột
Bệnh viện Đại học Y dược Buôn Ma Thuột


Như tin đã đưa, ngày 24-6 chị Nguyễn Thị Thu Hà (mẹ cháu H.) đưa cháu H. đến Bệnh viện Đại học Y dược Buôn Ma Thuột để điều trị viêm phổi. Sau 2 ngày điều trị, đến chiều 26-6, sức khỏe của cháu H. đã bình thường, chơi ngoan và ăn ngủ đúng giờ. Đến 13 giờ 40 cùng ngày, trong lúc cháu H. đang ngủ thì điều dưỡng vào cho thở khí dung.


Lúc này, H. khóc ré lên, mặt tím tái nên chị Hà gỡ bộ thở ra, bế con bỏ chạy ra ngoài thì bị nhân viên y tế kéo lại, tiếp tục bắt thở khí dung. Đến khoảng 14 giờ 30 phút cùng ngày, cháu H. yếu dần, người tím tái và tử vong lúc 9 giờ 27 ngày 27-6.

Theo MAI CƯỜNG (SGGPO)

 

Có thể bạn quan tâm

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

Rượu ghè men lá H'nham

Rượu ghè men lá H'nham

Đặt trên bàn những ghè rượu mới ủ, các chị em trong tổ liên kết nấu rượu ghè và dệt thổ cẩm ở phường Trường Chinh (thành phố Kon Tum) giới thiệu rất hấp dẫn về sản phẩm mình làm ra: Một thức uống với chất men cực kỳ độc đáo, không giống với loại men ở bất cứ nơi nào.

Kết nối rừng và biển

Kết nối rừng và biển

Cùng với việc sáp nhập tỉnh, câu chuyện giao thông kết nối biển - rừng giữa các tỉnh Nam Tây nguyên với khu vực Duyên hải Nam Trung bộ cũng rất được người dân quan tâm, với mong mỏi có thể sớm "sáng uống cà phê ở rừng chiều tắm biển".

Hỏi cây K'nia

Hỏi cây K'nia

Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Nguyễn Quang Tuệ, người có vốn hiểu biết đáng nể về Tây Nguyên, vừa gặp tôi và than: "Em đang tìm làm một vệt clip về cây K'nia mà giờ khó tìm quá, hầu như đã hết".

null