Công an vào cuộc điều tra vụ nam sinh tử vong khi thực hành nối điện

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Công an đang điều tra, làm rõ nguyên nhân nam sinh tử vong khi thực hành nối điện; làm rõ trách nhiệm của giáo viên, nhà trường.

Tối 27/11, Công an TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) cho biết, đang khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để làm rõ nguyên nhân tử vong của một nam sinh Trường Cao đẳng Đắk Lắk.

Trước đó, chiều cùng ngày, Công an TP Buôn Ma Thuột nhận được tin báo về vụ việc trên. Sau đó, lực lượng công an đã có mặt, bảo vệ hiện trường và thực hiện các biện pháp nghiệp vụ để điều tra.

Cơ quan công an sẽ làm rõ nguyên nhân tử vong, quy trình tổ chức thực hành, quy trình báo cáo cơ quan chức năng khi xảy ra sự cố. Từ đó, làm rõ có hay không trách nhiệm của giáo viên hướng dẫn, nhà trường.

Như Tiền Phong đưa tin, khoảng 14h43 cùng ngày, Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên tiếp nhận một ca bệnh vào viện trong tình trạng ngưng hô hấp tuần hoàn do bị điện giật. Bệnh nhân nói trên là L.V.P. (SN 2004, trú xã Đắk Liêng, huyện Lắk, Đắk Lắk).

Thông tin từ bệnh viện cho biết, em P. được đưa đến Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên cấp cứu trong tình trạng ngưng hô hấp tuần hoàn. Được biết, em P. là sinh viên năm 2 hệ cao đẳng, Trường Cao đẳng Đắk Lắk.

Tại bệnh viện, một cô giáo cho biết, trước khi nhập viện khoảng 10 phút, bệnh nhân đang thực hành môn điện thì bị điện giật. Sau đó, bệnh nhân bị ngưng tim nên được mọi người đưa đi nhập viện.

Ngay sau khi tiếp nhận, các bác sĩ đã tích cực điều trị, cứu chữa. Tuy nhiên, đến khoảng 17h02 cùng ngày, bệnh nhân đã tử vong sau 30 phút hồi sức tim phổi, với chẩn đoán ngưng hô hấp tuần hoàn do điện giật.

Một nguồn tin khác cho hay, chiều nay, nam sinh P. tham gia tiết học thực hành. Trong tiết học có 14 bạn dưới sự hướng dẫn của thầy giáo. Các em được chia nhóm ra để thực hành nối điện. Trong quá trình học thì xảy ra sự cố.

Theo Huỳnh Thủy (TPO)

Có thể bạn quan tâm

Tập trung phát triển du lịch cộng đồng ở Kon Plông

Tập trung phát triển du lịch cộng đồng ở Kon Plông

Thực hiện Chỉ thị số 27 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum về phát triển du lịch cộng đồng tại các thôn (làng) đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn, Ban Thường vụ Huyện ủy Kon Plông đã nỗ lực, tập trung hiện thực các chỉ đạo, đến nay đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Xa dần tiếng trống hơ gơr

Xa dần tiếng trống hơ gơr

(GLO)- Đối với đồng bào các dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên, trống là vật thiêng, có Yàng trống bảo hộ, có giá trị cao nên cất giữ nơi trang trọng và được đem ra dùng trong những dịp lễ hội lớn của buôn làng hoặc gia đình. Ngày nay, các buôn làng ở Tây Nguyên dường như xa dần tiếng trống hơ gơr.