Chuyện về “đại sứ văn hóa đọc” Bùi Phạm Thùy Linh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Cuối tháng 10 vừa qua, Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch tổ chức lễ tổng kết và trao giải Đại sứ văn hóa đọc năm 2024. em Bùi Phạm Thùy Linh-Học sinh lớp 5A, Trường Tiểu học Kim Đồng (thị trấn Ia Kha, huyện Ia Grai) đã đạt giải nhì toàn quốc và giải “Truyện ngắn khuyến đọc hay nhất”.

1em-bui-pham-thuy-linh-doc-sach-tai-thu-vien-cua-truong.jpg
Em Bùi Phạm Thùy Linh đọc sách tại thư viện Trường Tiểu học Kim Đồng. Ảnh: H.Đ.T

Vốn có niềm đam mê với sách ngay từ khi còn bé nên em Bùi Phạm Thùy Linh thường đến thư viện của trường để đọc sách. Với Linh, việc đọc sách mỗi ngày không chỉ để mở mang kiến thức mà còn biết được nhiều điều thú vị trong cuộc sống. Biết Linh có thói quen đọc sách nên các thầy cô trong trường động viên em tham gia cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc để cùng lan tỏa tình yêu sách tới cộng đồng.

Đến với cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc năm 2024, qua câu chuyện “Alice ở xứ sở thần tiên”, bên cạnh việc giới thiệu những điều thú vị về cuốn sách, Linh còn sáng tác một câu chuyện của riêng mình để kể về cuộc hành trình tiếp theo của Alice khi cùng với chú thỏ khám phá những điều mới mẻ trong xứ sở thần tiên. Với câu chuyện viết tiếp này, Linh đã đạt giải “Truyện ngắn khuyến đọc hay nhất” và đạt giải nhì tại cuộc thi.

Linh chia sẻ: Từ câu chuyện “Alice ở xứ sở thần tiên”, em đã viết tiếp nội dung là Alice đi theo chú thỏ đi tham quan và gặp được một người tiến sĩ luôn cố gắng tìm hiểu những kiến thức hay ở trong sách để sáng chế những loại thuốc cứu giúp con người.

Qua đó, em mong muốn có thêm nhiều cuốn sách hay. Em cũng nói về việc đọc sách đã mang lại cho chúng ta những lợi ích gì và nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đọc sách; phân tích sách là nguồn tri thức lớn như thế nào.

2-em-bui-pham-thuy-linh-dang-chia-se-lai-cau-chuyen-voi-cac-ban-ma-minh-vua-doc-duoc.jpg
Em Bùi Phạm Thùy Linh đang chia sẻ với các bạn câu chuyện mà mình vừa đọc được. Ảnh: Hà Đức Thành

Không chỉ đam mê đọc sách, Linh còn là học sinh chăm ngoan, học giỏi toàn diện. Những năm học qua, Linh luôn là cộng tác viên thư viện năng nổ, nhiệt tình khi tích cực tham gia các hoạt động lan tỏa văn hóa đọc.

Cô Trịnh Thị Tuyết Lê-Hiệu trưởng Trường Tiểu học Kim Đồng-cho biết: “Thành tích mà em Bùi Phạm Thùy Linh đạt được tại cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc năm 2024 là một sự khích lệ rất lớn đối với bản thân em và cũng là vinh dự của trường. Từ tấm gương của em Linh, chúng tôi sẽ tiếp tục lan tỏa tinh thần ham đọc sách đến học sinh toàn trường”.

Yêu sách và trân trọng sách, vì vậy, trong góc học tập của mình, mỗi quyển sách đều được Linh sắp xếp rất ngăn nắp, gọn gàng. Sau những giờ học căng thẳng, Linh thường thư giãn bằng việc đọc sách.

Chị Phạm Thị Thanh Hoa-mẹ của Linh-chia sẻ: “Linh thích đọc sách từ bé và thích nhất là đọc truyện tranh. Lúc đầu, Linh chỉ đọc khoảng 15-20 phút mỗi ngày, dần dần thì đọc nhiều hơn. Chúng tôi rất vui và sẽ tiếp tục đồng hành cùng con để con phát huy được niềm đam mê đọc sách của mình”.

Trước khi đạt giải cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc toàn quốc, Linh đã đạt giải nhất cấp trường, giải nhất cấp tỉnh và đạt giải kế hoạch/sáng kiến kinh nghiệm phát triển văn hóa đọc ấn tượng nhất tại cuộc thi “Đại sứ văn hóa đọc tỉnh Gia Lai” năm 2024.

Chia sẻ về việc đọc sách quan trọng thế nào đối với giới trẻ, Linh cho biết: Hiện nay, nhiều người trẻ mải mê chạy theo công nghệ mà lãng quên việc đọc sách. Ai cũng có hoài bão, có ước mơ. Muốn thực hiện được điều đó thì cần phải đọc sách. Tuy nhiên, đọc sách thế nào để hiệu quả, để có ích thì không phải ai cũng biết.

“Đọc sách là một phương pháp để tiếp thu kiến thức và điều đó sẽ không chỉ tồn tại ở việc chúng ta đọc trên những trang giấy mà điều quan trọng là chúng ta biết lắng nghe, biết thấu hiểu và biết trải nghiệm”-Linh tâm sự.

Có thể bạn quan tâm

Biến đá cuội thành dụng cụ dạy học trực quan

Biến đá cuội thành dụng cụ dạy học trực quan

(GLO)- Mỗi năm một lần, Trường Mầm non Hương Sen (thôn 1, xã Biển Hồ, TP. Pleiku) lại phát động phong trào tự làm đồ chơi, đồ dùng dạy học. Dưới bàn tay khéo léo của các cô giáo, những viên đá cuội vô tri đã trở thành những dụng cụ dạy học trực quan đầy màu sắc.

Chọn ngành “hot” hay theo sở thích?

Chọn ngành “hot” hay theo sở thích?

(GLO)- Thời gian gần đây, công tác giáo dục hướng nghiệp được mọi người rất quan tâm. Việc trang bị kiến thức, hình thành năng lực định hướng nghề nghiệp được tiến hành từ giai đoạn phổ thông. Tuy nhiên, nhiều học sinh băn khoăn trước việc chọn ngành “hot” hay theo sở thích?

Nguyễn Thị Thu Trang: Nữ sinh đạt nhiều thành tích tại đất nước tỷ dân

Nguyễn Thị Thu Trang: Nữ sinh đạt nhiều thành tích tại đất nước tỷ dân

(GLO)- Không chỉ thường xuyên xuất hiện trong các chương trình giao lưu văn hóa giữa 2 nước Việt-Trung, Nguyễn Thị Thu Trang (SN 2003, tổ 2, thị trấn Kông Chro, tỉnh Gia Lai), sinh viên năm thứ 4 Trường Đại học Sư phạm Quảng Tây (Trung Quốc) còn sở hữu những thành tích đáng nể tại đất nước tỷ dân.

Em Trần Thị Thảo luôn nỗ lực trong học tập. Ảnh: N.T

Nữ sinh khuyết tật mơ ước trở thành luật sư

(GLO)- Mất đi một chân do tai nạn giao thông nhưng nữ sinh Trần Thị Thảo (SN 2005, lớp 12A5, Trường THPT Nguyễn Du, huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai) đã tạo nên kỳ tích cho hành trình học tập của mình bằng sự nỗ lực vượt khó, tinh thần lạc quan và nuôi dưỡng ước mơ trở thành luật sư trong tương lai.