Chủ tịch huyện nhiều sai phạm sắp làm Phó chủ tịch Hội Nông dân

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Ông Y Suôn Byă- Chủ tịch huyện Krông Pắk đã được Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk đồng ý giới thiệu giữ chức vụ Phó chủ tịch Hội nông dân tỉnh. Hiện đang chờ quyết định cuối cùng từ UBND tỉnh.
Ông Y Suôn Byă
Ông Y Suôn Byă
Thông tin nói trên đã được một lãnh đạo Tỉnh ủy Đắk Lắk xác nhận với phóng viên Tiền Phong chiều nay (ngày 14/1): Tỉnh ủy đã có chủ trương. Theo quy trình điều động, do ông Y Suôn Byă là cán bộ Nhà nước, nên Sở Nội vụ sẽ trình UBND tỉnh về vấn đề này.
Như Tiền Phong cùng nhiều báo đài đã đăng, huyện Krông Pắk là nơi gây chấn động dư luận về vụ tuyển dư thừa hơn 500 giáo viên, do các đời lãnh đạo huyện này “vung bút” ký .
Trong đó, ông Y Suôn Byă ký thừa đến 197 (trong đó ký mới 176, ký lại 21) giáo viên, nhân viên trường học dù trước đó Thanh tra tỉnh đã đề nghị UBND huyện này phải khắc phục việc tuyển dụng dư thừa từ thời Chủ tịch huyện trước.
Sau đó, Tỉnh ủy Đắk Lắk có thông cáo báo chí về kết quả việc xem xét hình thức kỷ luật đối với ông Y Suôn Byă - Chủ tịch UBND huyện Krông Pắk.
Ông Y Suôn Byă có khuyết điểm trong việc nhận xét, đánh giá cán bộ thuộc quyền không đảm bảo nguyên tắc, quy trình và thiếu căn cứ khách quan, vi phạm vào quy chế làm việc của UBND huyện Krông Pắk.
Ông Y Suôn Byă bị phê bình thiếu cương quyết trong việc kiện toàn chức danh trưởng phòng GD-ĐT huyện; cho chủ trương điều động, bổ nhiệm trưởng phòng Dân tộc và các phó trưởng phòng GD-ĐT huyện khi chưa tiếp tục làm rõ trách nhiệm của các cá nhân này trong việc ký tuyển dụng thừa giáo viên, nhân viên trường học.
Trong vụ này còn có ông Nguyễn Sỹ Kỷ - Chủ tịch UBND huyện Krông Pắk (nhiệm kỳ 2010-2015) cũng ký hợp đồng thừa so với chỉ tiêu biên chế hàng trăm giáo viên. Sau đó, ông Kỷ lên làm Phó ban Nội chính Tỉnh ủy Đắk Lắk, rồi nghỉ hưu. Gia đình ông Kỷ còn xây dựng “biệt phủ” trái phép trên đất nông nghiệp, tới nay vẫn được tồn tại khiến dư luận bất bình trước cảnh chính quyền "cưỡng chế, đập bỏ nhà dân mà né tránh nhà quan".
Vũ Long (TPO)

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Infographic Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Vào tháng 6 hàng năm, những thửaruộng bậc thang thôn Kon Tu Rằng (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) bắt đầu chín rộ. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, trải dài ven các triền núi xanh ngát xuống bờ sông Đăk Bla khiến khung cảnh nơi đây trở nên tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.

Rượu ghè men lá H'nham

Rượu ghè men lá H'nham

Đặt trên bàn những ghè rượu mới ủ, các chị em trong tổ liên kết nấu rượu ghè và dệt thổ cẩm ở phường Trường Chinh (thành phố Kon Tum) giới thiệu rất hấp dẫn về sản phẩm mình làm ra: Một thức uống với chất men cực kỳ độc đáo, không giống với loại men ở bất cứ nơi nào.

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23/6

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23-6

Việc vận hành thử nghiệm đối với các đơn vị hành chính cấp xã được chọn nhằm đánh giá trực quan để rút kinh nghiệm, kịp thời điều chỉnh nếu có khó khăn, vướng mắc; bảo đảm hoạt động của tất cả 124 đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Lâm Đồng mới thông suốt, khi chính thức hoạt động từ ngày 1-7.

Kết nối rừng và biển

Kết nối rừng và biển

Cùng với việc sáp nhập tỉnh, câu chuyện giao thông kết nối biển - rừng giữa các tỉnh Nam Tây nguyên với khu vực Duyên hải Nam Trung bộ cũng rất được người dân quan tâm, với mong mỏi có thể sớm "sáng uống cà phê ở rừng chiều tắm biển".

null