Hầu toà, cựu lãnh đạo Gia Lai CTC còn bị tố nhiều sai phạm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Ngày 26-12, Toà án nhân dân tỉnh Gia Lai đã mở phiên toà xét xử sơ thẩm vụ án “Trốn thuế” tại Công ty cổ phần Gia Lai CTC (Công ty CTC). 
5 bị cáo bị đưa ra xét xử gồm: Đinh Vạn Dũng (SN 1959, trú tại phường Hoa Lư, TP. Pleiku, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị), Nguyễn Trần Hanh (SN 1968, trú tại phường Hội Thương, TP. Pleiku, nguyên Tổng giám đốc), Đặng Văn Chính (SN 1981, trú tại phường Trà Bá, TP. Pleiku, nguyên Kế toán trưởng), Võ Thị Tú Thuỳ (SN 1987, trú tại phường Hoa Lư, TP. Pleiku, nhân viên kế toán), Trương Thị Mỹ Hạnh (SN 1990, trú tại xã Tân Bình, huyện Đak Đoa, nhân viên kế toán). 
Theo hồ sơ, Công ty CTC có trụ sở tại số 18 đường Lê Lai, TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) kinh doanh ngành nghề dịch vụ khách sạn, nhà hàng, văn hoá, vui chơi giải trí…Tại cuộc họp lãnh đạo của Công ty, ông Đinh Vạn Dũng đã đồng ý với đề xuất của ông Nguyễn Trần Hanh về việc giấu một phần doanh thu của nhà hàng Tre Xanh-là đơn vị trực thuộc Công ty CTC, không báo cáo kê khai thuế và dùng khoản tiền này chi cho các khoản chi phí không có hoá đơn. 
Theo đó, từ tháng 10-2014 đến tháng 6-2016, Hanh đã triển khai cho Đặng Văn Chính, Võ Thị Tú Thùy và Trương Thị Mỹ Hạnh thực hiện việc giấu một phần doanh thu của nhà hàng Tre Xanh không kê khai thuế với số tiền hơn 8,4 tỷ đồng. Theo kết quả giám định dựa trên số tiền không kê khai này, Công ty đã trốn thuế là hơn 1,6 tỷ đồng, trong đó bao gồm hơn 840 triệu đồng tiền thuế giá trị gia tăng và hơn 760 triệu đồng tiền thuế thu nhập doanh nghiệp. Quá trình điều tra cũng đã làm rõ số tiền giấu doanh thu đã được chi phí cho hoạt động của Công ty CTC và Nhà hàng Tre Xanh. Được biết, các bị cáo đã nộp lại toàn bộ số tiền trốn thuế trên. 
Các bị cáo tại phiên toà xét xử. Ảnh: Văn Ngọc
Các bị cáo tại phiên toà xét xử. Ảnh: Văn Ngọc
Trong vụ án này, Cơ quan điều tra xác định trách nhiệm của Đinh Vạn Dũng là người đứng đầu nhưng lại đồng ý với đề xuất giấu doanh thu. Nguyễn Trần Hanh là người phải chịu trách nhiệm thứ 2 khi là người đề xuất, thực hiện và là người ký vào các tờ kê khai nộp thuế có doanh thu thấp hơn so với số doanh thu thực tế nhằm trốn thuế. Đặng Văn Chính là kế toán trưởng, là người nắm rõ toàn bộ doanh thu nhưng đã đống ý với việc giấu doanh thu, đồng thời đã trực tiếp ký nháy vào các tờ khai thuế thấp hơn doanh thu thực tế. Các bị cáo Thuỳ và Hạnh là kế toán báo cáo thuế, biết rõ số liệu doanh thu thực tế nhưng đã chấp nhận ý kiến của lãnh đạo để thực hiện hành vi trái pháp luật nên phải chịu trách nhiệm với vai trò giúp sức. Cơ quan điều tra cũng cho rằng không có cơ sở xem xét trách nhiệm hình sự trong việc trốn thuế này với ông Nguyễn Hoài Trung-nguyên Phó Tổng Giám đốc, ông Hoàng Trung Hiếu-nguyên Phó Tổng Giám đốc và bà Lê Thị Anh-nguyên kế toán của Công ty CTC. 
Ngoài ra, theo cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, các bị cáo trên cùng một số người liên quan còn bị ông Đặng Thanh Toàn-hiện đang là Tổng giám đốc Công ty CTC tố giác về nhiều vấn đề như: giảm tỷ lệ sở hữu của Công ty CTC tại Công ty Du lịch Gia Lai từ 50,58% xuống còn 27,72%, làm cho Công ty Du lịch Gia Lai không còn là Công ty con của Công ty CTC, từ đó là thất thoát khoảng 45 tỷ đồng; xây dựng nhà sách tại huyện Kbang với số tiền trên sổ sách là hơn 12,2 tỷ đồng, gây thất thoát khoảng 5 tỷ đồng; hợp đồng liên doanh với doanh nghiệp Thuần Lý, thoái vốn 10,5 tỷ đồng, nhưng đưa về quỹ chỉ có 6 tỷ đồng, số còn lại không hạch toán vào sổ sách; xuất bán khống để ghi nhận doanh thu của nhà sách với số tiền hơn 2,7 tỷ đồng; thất thoát hàng tồn kho tại các nhà sách ở Bình Định, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Phú Yên và tại Gia Lai với số tiền gần 13 tỷ đồng; lấy tiền của Công ty chuyển cho nhân viên là hơn 850 triệu đồng; thất thoát công nợ phải thu của khách hàng là gần 20 tỷ đồng. 
Về những nội dung này, Cơ quan Cảnh sát Điều tra cho rằng quá trình điều tra không liên quan đến nội dung vụ án “Trốn thuế” tại Nhà hàng Tre Xanh nên sẽ tiếp tục điều tra xác minh làm rõ. Kết thúc phiên toà, Hội đồng xét xử sơ thẩm đã tuyên phạt các bị cáo dưới hình thức phạt tiền. Cụ thể, bị cáo Dũng bị phạt 650 triệu đồng, bị cáo Hanh là 600 triệu đồng, bị cáo Chính là 500 triệu đồng, bị cáo Thùy và Hạnh mỗi người bị phạt 100 triệu đồng. 
 Lê Văn Ngọc

Có thể bạn quan tâm

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

(GLO)- Sáng 11-1, đoàn công tác của Bộ Tổng Tham mưu do Trung tướng Nguyễn Doãn Anh-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam làm trưởng đoàn đã kiểm tra sẵn sàng chiến đấu và công tác chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai.
Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

(GLO)- Chiều 9-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung (Cục Trinh sát, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng) nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Cùng đi có lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường.
Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

(GLO)- Ngày 6-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 gia đình Anh hùng Núp và 11 gia đình nguyên lãnh đạo tỉnh, chính sách, có công với cách mạng ở 2 huyện Kbang, Đak Pơ.
Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

(GLO)- Chiều 28-12, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai tiến hành giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng tại huyện Chư Pưh. Bà Siu Hương-Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng đoàn giám sát chủ trì buổi làm việc.
Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

(GLO)- Chương trình “Tặng sổ bảo hiểm xã hội (BHXH), thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho người có hoàn cảnh khó khăn“ do BHXH Việt Nam phát động ngày 23-11 vừa qua đã nhận được sự chung tay, góp sức của cộng đồng. Từ đây, nhiều người dân khó khăn đã nhận được món quà ý nghĩa nhân dịp Tết đến xuân về.
Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

(GLO)- “Giải pháp xây dựng nông thôn mới (NTM) bền vững ở tỉnh Gia Lai“ là chủ đề của hội thảo khoa học do Tỉnh ủy tổ chức ngày 23-12 tại Hội trường 2-9 (TP. Pleiku). Dưới sự chủ trì của Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Lưu Trung Nghĩa và Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Ngô Khắc Ngọc, hội thảo đã tập trung đánh giá những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp để triển khai có hiệu quả chương trình xây dựng NTM trong thời gian tới.
TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Sáng 22-12, ông Đỗ Việt Hưng-Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Pleiku chủ trì Hội nghị trực tuyến đến 22 điểm cầu tại các xã, phường nhằm kịp thời triển khai các Nghị quyết kỳ họp thứ tám, HĐND thành phố khóa XII và giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023.
Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Tại kỳ họp thứ 8 HĐND TP. Pleiku khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026) diễn ra ngày 20-12, bên cạnh đánh giá những kết quả đạt được, các đại biểu đã tập trung phân tích, làm rõ nguyên nhân tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và đề ra các giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Đặc biệt, tại kỳ họp, HĐND thành phố đã thông qua 22 nghị quyết quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội năm 2023 và những năm tiếp theo.