Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Nông bắt tạm giam Vũ Chí Toàn (29 tuổi, trú tại xã Đắk Som, huyện Đắk G’long) để điều tra làm rõ về hành vi giết người.
Ngày 11.9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Nông đã ra Quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Vũ Chí Toàn (29 tuổi), trú tại xã Đắk Som, huyện Đắk G’long để điều tra làm rõ về hành vi giết người.
Đối tượng Vũ Chí Toàn tại cơ quan Công an.
Theo thông tin ban đầu, Vũ Chí Toàn kết hôn và sinh sống với chị Ka Grểu (24 tuổi, trú cùng thôn) từ năm 2016 và có với nhau hai đứa con. Đầu tháng 9.2020, do mâu thuẫn vợ chồng, Ka Grểu bỏ về nhà chị gái là Ka Grết tại xã Đắk Som sinh sống.
Ngày 5.9, sau khi uống rượu, Toàn đến nhà chị gái của vợ, yêu cầu vợ về nhưng Ka Grểu không đồng ý và giữa hai người tiếp tục xảy ra mâu thuẫn lời qua tiếng lại với nhau. Toàn dùng dao đâm hai nhát vào người Ka Grểu. Lúc này chị gái Ka Grểu cùng anh K’Mil (người hàng xóm) can ngăn cũng bị Toàn đâm khiến K’Mil bị thương. Ka Grểu được người nhà đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Đắk Nông nhưng đã tử vong ngay sau đó.
Nhận được tin báo, Công an xã Đắk Som, Công an huyện Đắk G’long lập tức có mặt tại hiện trường bắt giữ Toàn, bàn giao cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh tiếp tục điều tra xử lý theo thẩm quyền.
Theo cơ quan điều tra, thời điểm xảy ra án mạng, Ka Grểu đang mang thai được 6 tháng.
Quá trình vấp ngã, sai lầm, thất bại sẽ giúp trẻ nhận thức đầy đủ về vấn đề. Đồng thời trẻ sẽ tăng thêm sức mạnh ý chí và biết ứng biến trong nhiều tình huống
Một bà cụ bà bị đãng trí đi lạc ở Quảng Ngãi được lực lượng công an giúp đỡ tìm lại người thân nhưng khi về đến nhà thì 'con gái' phát hiện cụ không phải mẹ mình.
Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long hôm 9.2 kêu gọi các gia đình sinh thêm con trong năm Giáp Thìn, sau khi tỷ lệ sinh ở nước này giảm xuống mức thấp lịch sử.
(GLO)- Năm 2023, ngành Dân số-Kế hoạch hóa gia đình (KHHGĐ) tỉnh Gia Lai đã đạt một số chỉ tiêu cơ bản trong công tác phát triển dân số. Đó là giảm mức sinh, tăng tỷ lệ các cặp vợ chồng chấp nhận sử dụng biện pháp tránh thai hiện đại, các định hướng mô hình dân số với phát triển gia đình bền vững.
(GLO)- Nhân dịp Tết Nguyên đán 2024, Trại giam Gia Trung (Bộ Công an) đã tổ chức lễ công bố giảm hết thời gian chấp hành án phạt tù cho 36 phạm nhân. Đây là những phạm nhân có ý thức chấp hành kỷ luật, cải tạo tốt và mong muốn sớm được trở về đoàn tụ cùng gia đình.
Ngày 1/2, tại Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Đăk Tô, HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đăk Tô long trọng tổ chức Lễ truy điệu và an táng 2 hài cốt liệt sĩ vừa được cất bốc tại xã Pô Kô, huyện Đăk Tô.
Sáng 8-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Chư Pưh tổ chức Hội thi các mô hình sáng tạo, hiệu quả thay đổi “nếp nghĩ, cách làm” góp phần xóa bỏ các định kiến và khuôn mẫu giới trong gia đình và cộng đồng năm 2023.
(GLO)- “Tham gia tư vấn và khám sức khỏe trước khi kết hôn vì hạnh phúc gia đình, vì tương lai đất nước” là chủ đề của Tháng hành động quốc gia về dân số và Ngày Dân số Việt Nam (26-12) năm nay.
(GLO)- Sáng 21-12, Ban chỉ đạo thực hiện Đề án giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống huyện Đak Pơ (tỉnh Gia Lai) đã tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện Đề án năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.
(GLO)- Với sự vào cuộc của các ngành, địa phương cũng như đa dạng hình thức tuyên truyền, công tác phòng-chống bạo lực gia đình (BLGĐ) năm 2023 có nhiều chuyển biến. Số vụ BLGĐ đã giảm rõ rệt, góp phần cải thiện đời sống của mỗi gia đình.
(GLO)- Để được xét tặng danh hiệu Gia đình văn hóa thì gia đình phải đáp ứng những tiêu chuẩn: Gương mẫu chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; Tích cực tham gia các phong trào thi đua lao động, sản xuất, học tập, bảo vệ an ninh, trật tự, an toàn xã hội của địa phương; Gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh; thường xuyên gắn bó, đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ trong cộng đồng.