Chiêu bài của 1 nhóm phụ nữ ở Đắk Lắk

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Nhóm phụ nữ đã đưa ra chiêu bài lừa đảo khá đơn giản nhưng hiệu quả khi chiếm đoạt được hơn 3,7 tỉ đồng của 6 nạn nhân.

Ngày 23-8, TAND tỉnh Đắk Lắk đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo H Bích Niê (SN 1986, ngụ xã Ea Yông, huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk) và Hoàng Thị Bích Phương (SN 1975, ngụ phường Tân Hòa, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

2 bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm

2 bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm

Theo nội dung vụ án, từ năm 2014 đến năm 2017, Hoàng Thị Lan (SN 1974, ngụ phường Tân Hòa - hiện đang chấp hành án 20 năm tù), H Bích Niê và Hoàng Thị Bích Phương đã có hành vi đưa ra thông tin gian dối với các bị hại. Theo đó, các đối tượng đã đưa thông tin là đối tượng Lan cần vay tiền để đáo hạn ngân hàng và sẽ vay lại để trả gốc và lãi.

H Bích và Phương tìm các bị hại đưa đến nhà giới thiệu để Lan viết giấy vay tiền. Sau đó, các đối tượng đưa bị hại đến các ngân hàng mà Lan nói cần đáo hạn để cùng nộp tiền vào ngân hàng. Tuy nhiên, khi đến nơi, các đối tượng lấy lý do "sợ cán bộ tín dụng biết, khó vay lại" để bị hại không đi cùng mà giao luôn tiền cho Lan vào nộp. Sau khi nhận được tiền, Lan không thực hiện đáo hạn mà chiếm đoạt luôn số tiền vay.

Trong đó, H Bích giúp sức cho Lan chiếm đoạt của 2 bị hại tổng số tiền là 2,13 tỉ đồng. Phương giúp sức cho Lan chiếm đoạt của 3 bị hại tổng số tiền là 1,1 tỉ đồng. Ngoài ra, Lan 1 mình chiếm đoạt số tiền 555 triệu đồng. Như vậy, tổng cộng Hoàng Thị Lan đã chiếm đoạt của 6 bị hại tổng số tiền 3,785 tỉ đồng.

H Bích Niê và Hoàng Thị Bích Phương giúp sức cho Hoàng Thị Lan chiếm đoạt tài sản
H Bích Niê và Hoàng Thị Bích Phương giúp sức cho Hoàng Thị Lan chiếm đoạt tài sản

Hành vi phạm tội của Hoàng Thị Lan đã được TAND Cấp cao tại Đà Nẵng xét xử phúc thẩm và tuyên phạt 20 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Hiện Hoàng Thị Lan đang chấp hành án tại Trại giam Đắk Trung - Bộ Công an.

Quá trình mở rộng điều tra, cơ quan chức năng tiếp tục khởi tố, truy tố và xét xử H Bích Niê và Hoàng Thị Bích Phương về hành vi đồng phạm, giúp sức cho Hoàng Thị Lan lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Kết thúc phiên tòa, HĐXX cấp sơ thẩm đã tuyên phạt cáo H Bích Niê 14 năm tù, Hoàng Thị Bích Phương 13 năm tù cùng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Có thể bạn quan tâm

Tỉnh Đắk Lắk kiến nghị Trung ương bàn giao cho tỉnh quản lý Quốc lộ 14, đoạn qua địa bàn TP. Buôn Ma Thuột

Tỉnh Đắk Lắk kiến nghị Trung ương bàn giao cho tỉnh quản lý Quốc lộ 14, đoạn qua địa bàn TP. Buôn Ma Thuột

Tại buổi làm việc với Đoàn công tác của Bộ Xây dựng mới đây, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trương Công Thái kiến nghị Bộ Xây dựng xem xét, bàn giao cho tỉnh Đắk Lắk quản lý tuyến đường Hồ Chí Minh (Quốc lộ 14) đoạn qua địa bàn TP. Buôn Ma Thuột.

Toàn cảnh giao thông kết nối của tỉnh Lâm Đồng sau sáp nhập

E-magazine Toàn cảnh giao thông kết nối của tỉnh Lâm Đồng sau sáp nhập

Khi sáp nhập, tỉnh Lâm Đồng mới sẽ có không gian phát triển với nhiều tiềm năng. Để có thể phát huy tối đa những lợi thế thì hạ tầng giao thông đóng vai trò vô cùng quan trọng. Tuy nhiên, hạ tầng giao thông vẫn còn nhiều hạn chế cần được đầu tư để đáp ứng yêu cầu phát triển trong tình hình mới.

Nghề trồng nấm ở Krông Ana

Nghề trồng nấm ở Krông Ana

Toàn huyện Krông Ana có khoảng 200 hộ trồng nấm thường xuyên, một số hộ dân, hợp tác xã đầu tư hàng trăm triệu đồng để xây dựng mô hình trồng nấm. Nghề sản xuất nấm đã và đang đem lại thu nhập ổn định cho lao động tại địa phương, nhiều gia đình “sống khỏe” với nghề.

Đừng để giấc mơ Tây Nguyên ngủ yên trên đỉnh đồi

(GLO)- Người Tây Nguyên làm du lịch không chỉ bằng khu nghỉ dưỡng, mà còn bằng lòng hiếu khách và nghệ thuật kể chuyện. Vậy nên, đừng để giấc mơ Tây Nguyên ngủ yên trên đỉnh đồi mà hãy đánh thức nó bằng chính giọng nói của rừng, bằng bàn tay của bà con và bằng tình yêu với buôn làng của mình.

Hợp tác Đắk Lắk – Sê Kông: Động lực mới thúc đẩy phát triển toàn diện

Hợp tác Đắk Lắk – Sê Kông: Động lực mới thúc đẩy phát triển toàn diện

Trên nền tảng tình hữu nghị truyền thống và tiềm năng rộng mở, Đắk Lắk và Sê Kông (Lào) đã và đang đẩy mạnh hợp tác toàn diện, từ giáo dục, văn hóa đến kinh tế, tạo động lực mạnh mẽ cho sự phát triển của cả hai địa phương và củng cố mối quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam – Lào.

null