Cháy lớn khiến một nhà rông ở Tây Nguyên bị thiêu rụi hoàn toàn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Một nhà rông tại xã Ngọk Réo (huyện Đăk Hà, Kon Tum) vừa bị thiêu rụi hoàn toàn, may mắn không có thiệt hại về người.

Chiều 24/12, UBND xã Ngọk Réo cho biết, một nhà rông trên địa bàn xã vừa bị thiêu rụi hoàn toàn.

Đám cháy bùng lên dữ dội khiến công tác dập lửa gặp khó khăn
Đám cháy bùng lên dữ dội khiến công tác dập lửa gặp khó khăn

Theo thông tin ban đầu, khoảng 12h45 cùng ngày, A.T. (SN 2012), A.Q. (SN 2012), A.N. (SN 2014, cùng trú tại thôn Kon Jong) đến ngồi dưới nhà rông làng Kon Jong chơi.

Lúc này, 3 người trên có cầm bật lửa, đốt giấy và hút thuốc lá bên nhà rông. Sau đó, cả 3 người bỏ đi ra ngoài. Khoảng 5 phút sau quay lại thì thấy căn nhà rông đã bốc cháy, ngọn lửa không biết xuất phát từ đâu.

Thời điểm phát hiện, ngọn lửa đã bốc cháy hơn nửa phần mái rồi lan rộng ra toàn bộ nhà rông. Dù bà con đã được huy động và sử dụng các vòi nước tại khu vực nhà rông, nhưng vì đám cháy bùng lên nhanh, dữ dội nên không thể dập tắt.

Đám cháy đã thiêu rụi hoàn toàn nhà rông
Đám cháy đã thiêu rụi hoàn toàn nhà rông

Sau khi nắm bắt thông tin, UBND xã đã nhanh chóng phối hợp với lực lượng chức năng, người dân tại làng Kon Jong tiến hành các bước chữa cháy. Tuy nhiên, thời điểm xảy ra vụ cháy gió to, nhà rông được làm từ các vật liệu dễ cháy như tre, tranh, gỗ,... đã khô nên ngọn lửa bốc cháy lan rộng và thiêu cháy rụi hết nhà rông.

Theo bà Phạm Thị Mây - Chủ tịch xã Ngọk Réo, nhà rông thôn Kon Jong được xây dựng vào năm 2014, xung quanh được đan bằng tre, mái lợp bằng cỏ tranh.

Tại thời điểm cháy, trong nhà rông có 36 bao xi măng (tập kết để xây dựng nhà rông mới cạnh bên), 1 máy cắt sắt, hệ thống loa đài phát thanh của thôn. Tổng thiệt hại ban đầu ước tính khoảng 56 triệu đồng.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Theo Nguyên Lê (TPO)

Có thể bạn quan tâm

Người Giẻ Triêng 'gây mê' bắt cá bằng cây rừng

Người Giẻ Triêng 'gây mê' bắt cá bằng cây rừng

Cả trăm người dân tộc thiểu số Giẻ Triêng ở thôn Kon Riêng (xã Đăk Choong , huyện Đăk Glei , Kon Tum) cả buổi dùng rọ đá, cây, bạt chặn đổi hướng dòng suối, rồi giã nát cây rừng đổ xuống "gây mê" cá để cùng nhau bắt phía dưới.

Gìn giữ giai điệu của đá

Gìn giữ giai điệu của đá

Trong dịp đầu xuân, tại chương trình trình diễn, trải nghiệm di sản văn hóa diễn ra ở Bảo tàng – Thư viện tỉnh, người dân và du khách có dịp thưởng thức những giai điệu của đá được trình diễn bởi nghệ nhân ưu tú A Thu (50 tuổi) ở thôn Đăk Rô Gia (xã Đăk Trăm, huyện Đăk Tô).