Gia Lai: Nhiều điểm đến hút khách dịp nghỉ lễ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngoài các địa điểm như Quảng trường Đại Đoàn Kết, Công viên Văn hóa Đồng Xanh, Khu Sinh thái Lâm viên Biển Hồ... thì nhiều điểm đến khác trên địa bàn thành phố Pleiku cũng thu hút đông đảo du khách trong và ngoài tỉnh tới khám phá, trải nghiệm.

“Cơn sốt” vườn hoa hướng dương

Vườn hoa hướng dương tại hẻm 58 Phạm Văn Đồng- Phường Hoa Lư-TP.Pleiku là một trong những địa điểm đang tạo nên "cơn sốt" đối với khách du lịch gần xa, đặc biệt là giới trẻ. Tại đây, khách tham quan có thể tự do trải nghiệm và chụp ảnh với hơn 20.000 cây hoa hướng dương trên cánh đồng rộng lớn ngay giữ lòng thành phố. Dù chỉ mới xuất hiện thời gian gần đây nhưng vườn hoa “mặt trời” này đã tạo một hiệu ứng khá mạnh mẽ khiến người người đổ về đây ngắm hoa và check-in ngày càng đông.

Du khách đổ về vườn hoa hướng dương ngắm hoa và check-in ngày càng đông. Ảnh: Trần Dung
Du khách đổ về vườn hoa hướng dương ngắm hoa và check-in ngày càng đông. Ảnh: Trần Dung

“Chúng tôi tiến hành gieo trồng hoa hướng dương cách đây 2 tháng và cũng canh sao để hoa nở trúng dịp lễ 30-4 và 1-5 này. Mặc dù hoa không đạt 100% như mong đợi do thời tiết diễn biến xấu nhưng nhìn chung vườn hướng dương vẫn nở rộ và đều bông. Chúng tôi mở cửa cho du khách tham quan từ ngày 25-4 và hoàn toàn không thu phí. Trung bình mỗi ngày vườn hoa đón khoảng 1.500 lượt khách”- anh Phan Nguyên Cát- Phó Giám đốc HTX Nông nghiệp Nghệ thuật và Dược liệu Gia Lai, Chủ vườn hoa hướng dương, cho biết. Khoảng thời gian tham quan vườn hoa đẹp nhất là khoảng 7 đến 9 giờ và 14 đến 17 giờ hàng ngày. Thời điểm này, những bông hoa sẽ bung to, tươi tắn đón ánh nắng. Mỗi bông hoa hướng dương sẽ duy trì được vẻ rực rỡ khoảng 10 ngày trước khi lụi tàn để lại lớp hạt màu đen. Hạt sẽ được thu hoạch để gieo trồng cho mùa vụ sau. Chủ vườn cũng dự định sẽ tiếp tục trồng các loại hoa khác để phục vụ khách tham quan các dịp lễ quan trọng trong năm. “Ngoài vườn hoa hướng dương, chúng tôi sẽ trồng thêm hoa cẩm tú cầu và cánh đồng lúa với 6 loại giống khác màu để tạo nên một bức tranh sơn thủy nghệ thuật. Chúng tôi hi vọng, thời gian không xa, du khách tới đây sẽ được đứng trước quả đồi bao phủ hàng ngàn cây dược liệu, phóng tầm mắt ra xa để chiêm ngưỡng bức tranh khổng lồ được vẽ từ những cây lúa với màu sắc sinh động”- anh Phan Nguyên Cát thông tin thêm.

Nhiều cặp đôi chọn vườn hoa hướng dương để chụp hình cưới. Ảnh: Trần Dung
Nhiều cặp đôi chọn vườn hoa hướng dương để chụp hình cưới. Ảnh: Trần Dung

Với nhiều du khách, vườn hoa hướng dương xuất hiện giữa lòng thành phố là một điều rất đỗi bất ngờ. Chị Huyền Ni (xã Ia Hlốp- huyện Chư Sê) phấn khởi chia sẻ: “Những ngày gần đây, vườn hoa hướng dương đang hot khắp các diễn đàn du lịch trong và ngoài tỉnh. Tôi và các bạn khá tò mò về vẻ đẹp của vườn hoa đang được lan truyền nên sáng nay quyết định cùng nhau tìm tới đây. Qủa là không hề thất vọng. Một trải nghiệm rất mới ngay tại thành phố Pleiku mà cứ ngỡ như ở Đà Lạt”. Còn với gia đình chị Nguyễn Thị Hải Yến (tỉnh Bình Phước) thì trong 3 ngày lên với Gia Lai, ngoài các địa điểm nổi tiếng ở Gia Lai thì vườn hoa hướng dương cũng tạo cho gia đình chị một ấn tượng về khung cảnh phố núi yên bình, rực rỡ. “Dịp lễ dài ngày này tôi và gia đình chọn Gia Lai là nơi để tham gian, nghỉ dưỡng. Vùng đất và con người nơi đây hiền hòa, mến khách. Chúng tôi nhất định sẽ quay lại trong dịp tới”- chị Yến chia sẻ.

Ngoài vườn hoa hướng dương thì các hồ bơi, rạp chiếu phim... cũng là điểm đến được nhiều du khách lựa chọn trong ngày nghĩ lễ thứ ba của kỳ nghỉ.

Ấn tượng không gian ẩm thực Gia Lai

Gia Lai nổi tiếng với những món ngon mang hương vị rất riêng của núi rừng. Bởi vậy, trong hành trình chơi lễ của mình, nhiều du khách đã dành cho bản thân và gia đình những khoảng thời gian nhất định để thưởng thức ẩm thực của vùng đất ấn tượng này. Ngoài các nhà hàng lớn, nhỏ trên địa bàn thành phố thì không gian của “Ngày hội ẩm thực Gia Lai năm 2019” do Bảo tàng tỉnh Gia Lai tổ chức tại khu vực Quảng trường Đại Đoàn kết cũng thu hút đông đảo du khách tới thưởng thức.

Không gian ẩm thực thu hút du khách. Ảnh: Trần Dung
Không gian ẩm thực thu hút du khách. Ảnh: Trần Dung

Ông Nguyễn Công Huỳnh- Phó phòng dịch vụ Bảo tàng tỉnh, cho hay: “Ngày hội ẩm thực Gia Lai năm 2019” được tổ chức từ ngày 28-4 đến 1-5 với mục đích phục vụ nhu cầu vui chơi, giải trí của người dân dịp lễ; đồng thời, giới thiệu và quảng bá ẩm thực Gia Lai; góp phần thu hút du khách trong và ngoài tỉnh đến thăm và trải nghiệm tại vùng đất bazan mến khách như Gia Lai. Chỉ trong 2 ngày 28 và 29-4, Ngày hội ẩm thực đã thu hút gần 10.000 lượt người tới tham quan, thưởng thức”. Tham gia “Ngày hội ẩm thực Gia Lai năm 2019” dịp này có 20 gian hàng của các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Pleiku. Tại đây, du khách sẽ được thưởng thức các món ăn đậm đà hương vị của núi rừng như: rượu cần, cơm lam-gà nướng, gỏi lá, thịt heo sọc dưa nướng ống lồ ô... Ngoài ra, du khách cũng có thể được tự tay vào bếp nướng gà, giã muối...

Sau khi tham quan Khu Sinh thái Lâm viên Biển Hồ và một số địa điểm du lịch khác, nhiều du khách đã trở lại khuôn viên Quảng trường Đại Đoàn Kết để thưởng thức rượu cần và ẩm thực cơm lam- gà nướng. “Đây là lần thứ 2 gia đình tôi đến với Pleiku xinh đẹp. Và tất nhiên ẩm thực sẽ trở thành ưu tiên hàng đầu trong chuỗi hoạt động trải nghiệm của chúng tôi tại đây. Vị thơm nồng của rượu cần lâng lâng ngây ngất, và kỳ lạ là dù say nhưng vẫn cứ uống được mãi. Trong không gian cồng chiêng ngân vang, cùng nhau ăn các món ngon ở đây khiến cho chúng tôi say mê nơi này đến lạ”- ông Trần Văn Tứ (huyện Hoài Nhơn- Tỉnh Bình Định) bày tỏ. Ngày hội ẩm thực cũng trở thành điểm đến cho nhiều gia đình tại thành phố Pleiku khi họ dành kỳ nghỉ lễ để quây quần bên nhau thay vì tổ chức những chuyến du lịch xa nhà. Chị Lâm Mỹ An (Phường Hội Thương- TP.Pleiku) cho hay: “Ngày hội ẩm thực được tổ chức trong khuôn viên Quảng trường khá mát mẻ nên chúng tôi có thể vừa đi dạo mát, vùa có thể tham gia vào các hoạt động của ngày hội một cách thuận tiện”.

Du khách tìm hiểu về các mặt hàng thổ cẩm. Ảnh: Trần Dung
Du khách tìm hiểu về các mặt hàng thổ cẩm. Ảnh: Trần Dung

“Lượng khách tới với gian hàng ẩm thực của chúng tôi rất đông. Hầu hết du khách đều tỏ ra thích thú với món cơm làm- gà nướng. Tham gia Ngày hội ẩm thực trong dịp lễ này, chúng tôi mong muốn quảng bá các món ngon của người Jrai tới đông đảo du khách gần xa”- anh Bạch Hồng Qúy- Chủ cơ sở Cơm Lam- gà nướng Jrai Food, cho biết.

“Trong khuôn khổ “Ngày hội ẩm thực Gia Lai năm 2019”, chúng tôi có trưng bày cẩm nang du lịch Gia Lai và bản đồ du lịch Gia Lai để phục vụ du khách. Hoạt động này sẽ giúp du khách tìm hiểu và khám phá các địa điểm du lịch ở Gia Lai một cách dễ dàng và thuận lợi nhất”- chị Bùi Thị Thảo, Phó Trưởng phòng Thông tin Xúc tiến Du lịch (Trung tâm Văn hóa-Điện ảnh và Du lịch Gia Lai) cho biết.

Trần Dung

Có thể bạn quan tâm

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

(GLO)- Sáng 11-1, đoàn công tác của Bộ Tổng Tham mưu do Trung tướng Nguyễn Doãn Anh-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam làm trưởng đoàn đã kiểm tra sẵn sàng chiến đấu và công tác chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai.
Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

(GLO)- Chiều 9-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung (Cục Trinh sát, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng) nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Cùng đi có lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường.
Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

(GLO)- Ngày 6-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 gia đình Anh hùng Núp và 11 gia đình nguyên lãnh đạo tỉnh, chính sách, có công với cách mạng ở 2 huyện Kbang, Đak Pơ.
Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

(GLO)- Chiều 28-12, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai tiến hành giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng tại huyện Chư Pưh. Bà Siu Hương-Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng đoàn giám sát chủ trì buổi làm việc.
Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

(GLO)- Chương trình “Tặng sổ bảo hiểm xã hội (BHXH), thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho người có hoàn cảnh khó khăn“ do BHXH Việt Nam phát động ngày 23-11 vừa qua đã nhận được sự chung tay, góp sức của cộng đồng. Từ đây, nhiều người dân khó khăn đã nhận được món quà ý nghĩa nhân dịp Tết đến xuân về.
Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

(GLO)- “Giải pháp xây dựng nông thôn mới (NTM) bền vững ở tỉnh Gia Lai“ là chủ đề của hội thảo khoa học do Tỉnh ủy tổ chức ngày 23-12 tại Hội trường 2-9 (TP. Pleiku). Dưới sự chủ trì của Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Lưu Trung Nghĩa và Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Ngô Khắc Ngọc, hội thảo đã tập trung đánh giá những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp để triển khai có hiệu quả chương trình xây dựng NTM trong thời gian tới.
TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Sáng 22-12, ông Đỗ Việt Hưng-Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Pleiku chủ trì Hội nghị trực tuyến đến 22 điểm cầu tại các xã, phường nhằm kịp thời triển khai các Nghị quyết kỳ họp thứ tám, HĐND thành phố khóa XII và giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023.
Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Tại kỳ họp thứ 8 HĐND TP. Pleiku khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026) diễn ra ngày 20-12, bên cạnh đánh giá những kết quả đạt được, các đại biểu đã tập trung phân tích, làm rõ nguyên nhân tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và đề ra các giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Đặc biệt, tại kỳ họp, HĐND thành phố đã thông qua 22 nghị quyết quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội năm 2023 và những năm tiếp theo.