Người dân Gia Lai hân hoan vui lễ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày thứ 2 của chuỗi 5 ngày nghỉ dịp lễ 30-4 và 1-5 ở Gia Lai trôi qua trong tiết trời nắng ấm vào buổi sáng xen lẫn cơn mưa tương đối nặng hạt lúc giữa chiều. Bên cạnh thực hiện những chuyến du hành xa, nhiều người dân Phố núi đã chọn tận hưởng kỳ nghỉ lễ bên gia đình và bạn bè ngay tại quê nhà.

Như thường lệ, Quảng trường Đại Đoàn Kết, Công viên Văn hóa Đồng Xanh, Khu Sinh thái Lâm viên Biển Hồ, Công viên Diên Hồng, các khu vui chơi trẻ em, quán cà phê, nhà hàng, siêu thị… vẫn là những địa điểm quen thuộc trên địa bàn tỉnh được nhiều người dân lựa chọn đến vui chơi giải trí vào mỗi dịp lễ, Tết. Tuy nhiên, vì tiết trời khá oi nồng và nắng nóng nên những nơi mát mẻ có vẻ “hút” khách hơn.

Từ sáng sớm, Khu Sinh thái Lâm viên Biển Hồ đã khá đông du khách đến tham quan. Ảnh: Hồng Thi
Từ sáng sớm, Khu Sinh thái Lâm viên Biển Hồ đã khá đông du khách đến tham quan. Ảnh: Hồng Thi

Từ sáng sớm, lượng khách đổ về Khu Sinh thái Lâm viên Biển Hồ đã khá đông đúc và ngày càng tăng lên khi về trưa. Sau khi được đầu tư sửa chữa, nâng cấp lại, thắng cảnh Biển Hồ đã chiếm được cảm tình của nhiều du khách xa gần. Đặc biệt, những ngày này, Biển Hồ lại trông rất đỗi nên thơ với con đường uốn lượn giữa những hàng thông xanh mát, điểm xuyết thêm vài đóa bằng lăng tím biếc nghiêng mình soi bóng xuống mặt nước mênh mông-càng khiến người thưởng ngoạn vô cùng ấn tượng, thích thú.

Ông Nguyễn Quyết Chiến (du khách đến từ TP. Đà Nẵng), vui vẻ cho hay: “Nhân dịp nghỉ lễ, cơ quan tổ chức cho anh em chuyến đi thăm quan tại Gia Lai-Kon Tum. Đây là lần thứ 5 tôi đặt chân tới Phố núi Gia Lai và so với lần đến gần nhất cách đây 6 năm về trước, tôi thấy Gia Lai đã có nhiều đổi thay, phát triển. Những thắng cảnh, công trình mà chúng tôi đến tham quan như: Chùa Minh Thành, Biển Hồ, Chùa Bửu Minh, Núi lửa Chư Đăng Ya… đã có nhiều sự đầu tư, tôn tạo để thu hút khách du lịch. Bản thân tôi rất thích du lịch sinh thái và du lịch văn hóa bản địa ở vùng đất này”.

Ghi lại hình ảnh lưu niệm tại Biển Hồ. Ảnh: Hồng Thi
Ghi lại hình ảnh lưu niệm tại Biển Hồ. Ảnh: Hồng Thi

Tương tự, Công viên Diên Hồng và Công viên Văn hóa Đồng Xanh cũng là điểm đến lý tưởng của nhiều người. Ông Lê Văn Trường-Quản lý Công viên Văn hóa Đồng Xanh-cho biết: Dịp lễ 30-4 năm nay, Công viên đã có nhiều sự đầu tư, trang trí nhằm tạo không gian vui chơi hấp dẫn cho khách thập phương; trong đó đáng chú ý như: cây cầu nón lá rực rỡ sắc màu; lễ hội bong bóng bay-lần đầu tiên xuất hiện tại Gia Lai; chương trình âm nhạc, EDM đặc sắc với hàng loạt bản phối; cánh đồng hoa tam giác mạch; khu vườn tình yêu…Trong 2 ngày 27 và 28-4, trung bình có khoảng 500-700 lượt khách đến với Công viên Đồng Xanh; dự kiến vào chính lễ, lượng khách sẽ tăng lên từ 3.000-4.000 lượt người/ngày.

Trò chơi đạp thiên nga ở Công viên Diên Hồng luôn hút khách dịp lễ. Ảnh: Hồng Thi
Trò chơi đạp thiên nga ở Công viên Diên Hồng luôn hút khách dịp lễ. Ảnh: Hồng Thi

Với những người con Gia Lai xa xứ, mỗi dịp lễ, Tết là cơ hội để họ được trở lại quê nhà thăm gia đình cùng những người bạn thân thiết. Rời Phố núi vào TP. Hồ Chí Minh học tập và định cư đến nay đã gần 35 năm nhưng hầu như năm nào, hễ có dịp là ông Đào Phi Sang lại rủ bạn bè về thăm quê hương mình. Và dịp lễ này cũng không ngoại lệ. “Tôi cùng gia đình các bạn tất thảy hơn 20 người đã cùng thuê xe từ Sài Gòn lên Gia Lai từ hôm qua. Tôi sẽ đưa các bạn đến thăm quan Biển Hồ, Thủy điện Ya Ly và thưởng thức một số món ăn đặc trưng của Gia Lai như phở hai tô, bún cua, cơm lam, gà nướng… Thông qua những chuyến đi như vậy, tôi muốn giới thiệu về hình ảnh tươi đẹp của mảnh đất và con người Gia Lai đến với bạn bè mình”-ông Sang bày tỏ.

Ông Sang (hàng sau, thứ 5 từ trái sang) cùng bạn bè của mình sẽ trải nghiệm kỳ nghỉ lễ thú vị tại Gia Lai. Ảnh: Hồng Thi
Ông Sang (hàng sau, thứ 5 từ trái sang) cùng bạn bè của mình sẽ trải nghiệm kỳ nghỉ lễ thú vị tại Gia Lai. Ảnh: Hồng Thi

Ngày nghỉ lễ thứ 2 rơi vào Chủ nhật nên các quán cà phê, khu vui chơi trẻ em, siêu thị, nhà hàng ăn uống… luôn trong tình trạng quá tải. Theo chủ nhân và nhân viên quản lý tại các địa điểm nói trên, lượng khách năm nay có phần giảm hơn năm ngoái, phần vì kinh tế của người dân trên địa bàn tỉnh đang gặp nhiều khó khăn, phần bởi nghỉ dài ngày nên nhiều gia đình đã tổ chức những chuyến du lịch xa nhà. Chị Phan Thị Bích Trâm (phường Tây Sơn, thị xã An Khê) chia sẻ: “Gia đình tôi dự định đi Đà Lạt trong dịp lễ này nhưng phải hoãn lại vì không đặt được khách sạn. Hôm nay, cả nhà cùng nhau họp mặt đi cà phê sau những ngày làm việc bận rộn và cho các cháu đi chơi. Ngày 1-5, chúng tôi sẽ xuống Quy Nhơn để kết thúc kỳ nghỉ lễ”.

Khách đến các khu vui chơi trẻ em giảm hơn so với các năm. Ảnh: Hồng Thi
Khách đến các khu vui chơi trẻ em giảm hơn so với các năm. Ảnh: Hồng Thi

“Bình thường tôi thì bận việc đồng áng còn cháu phải đi học nên không có thời gian dành cho nhau. Vì vậy, sáng sớm nay, hai mẹ con đã bắt xe khách từ nhà ra Pleiku để cho cháu đi công viên đạp thiên nga và chơi các trò chơi ở Happy Kid. Hy vọng mẹ con sẽ có nhiều niềm vui”-chị Lê Thị Hương (thôn Kênh Săn, xã Ia Le, huyện Chư Pưh) tâm sự.

* Theo thống kê của Sở Y tế Gia Lai, trong ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ, các bệnh viện và trung tâm y tế trên toàn tỉnh đã thu dung, cấp cứu, điều trị cho 1.167 bệnh nhân. Cụ thể: có 48 trường hợp nhập viện do tai nạn giao thông (2 trường hợp dương tính với nồng độ cồn); 37 trường hợp do tai nạn sinh hoạt; 6 trường hợp do đánh nhau; 3 trường hợp ngộ độc thức ăn; 135 trường hợp tai nạn do nguyên nhân khác.

* Theo tổng hợp của Ban An toàn Giao thông tỉnh Gia Lai, trong 2 ngày 27 và 28-4, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 2 vụ tai nạn giao thông làm 2 người chết tại chỗ; không xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông. Ngoài ra, lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh đã phát hiện và lập biên bản 270 trường hợp vi phạm; xử phạt 134 trường hợp với số tiền 18,6 triệu đồng; tạm giữ 128 xe mô tô, 126 giấy tờ các loại; tước quyền sử dụng có thời hạn 06 giấy phép lái xe.

HỒNG THI

Có thể bạn quan tâm

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

(GLO)- Sáng 11-1, đoàn công tác của Bộ Tổng Tham mưu do Trung tướng Nguyễn Doãn Anh-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam làm trưởng đoàn đã kiểm tra sẵn sàng chiến đấu và công tác chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai.
Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

(GLO)- Chiều 9-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung (Cục Trinh sát, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng) nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Cùng đi có lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường.
Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

(GLO)- Ngày 6-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 gia đình Anh hùng Núp và 11 gia đình nguyên lãnh đạo tỉnh, chính sách, có công với cách mạng ở 2 huyện Kbang, Đak Pơ.
Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

(GLO)- Chiều 28-12, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai tiến hành giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng tại huyện Chư Pưh. Bà Siu Hương-Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng đoàn giám sát chủ trì buổi làm việc.
Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

(GLO)- Chương trình “Tặng sổ bảo hiểm xã hội (BHXH), thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho người có hoàn cảnh khó khăn“ do BHXH Việt Nam phát động ngày 23-11 vừa qua đã nhận được sự chung tay, góp sức của cộng đồng. Từ đây, nhiều người dân khó khăn đã nhận được món quà ý nghĩa nhân dịp Tết đến xuân về.
Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

(GLO)- “Giải pháp xây dựng nông thôn mới (NTM) bền vững ở tỉnh Gia Lai“ là chủ đề của hội thảo khoa học do Tỉnh ủy tổ chức ngày 23-12 tại Hội trường 2-9 (TP. Pleiku). Dưới sự chủ trì của Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Lưu Trung Nghĩa và Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Ngô Khắc Ngọc, hội thảo đã tập trung đánh giá những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp để triển khai có hiệu quả chương trình xây dựng NTM trong thời gian tới.
TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Sáng 22-12, ông Đỗ Việt Hưng-Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Pleiku chủ trì Hội nghị trực tuyến đến 22 điểm cầu tại các xã, phường nhằm kịp thời triển khai các Nghị quyết kỳ họp thứ tám, HĐND thành phố khóa XII và giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023.
Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Tại kỳ họp thứ 8 HĐND TP. Pleiku khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026) diễn ra ngày 20-12, bên cạnh đánh giá những kết quả đạt được, các đại biểu đã tập trung phân tích, làm rõ nguyên nhân tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và đề ra các giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Đặc biệt, tại kỳ họp, HĐND thành phố đã thông qua 22 nghị quyết quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội năm 2023 và những năm tiếp theo.