"Xé lưới" Hoàng Anh Gia Lai, Nguyễn Hải Huy nhận thưởng 30 triệu đồng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Bàn thắng ở phút 28 của Nguyễn Hải Huy vào lưới HAGL ở giải giao hữu tứ hùng tại Hải Phòng đã giúp cho tiền vệ này được nhận 30 triệu đồng tiền thưởng.
Trước khi trận đấu giữa Hải Phòng và HAGL diễn ra, lễ khai mạc giải tứ hùng với sự góp mặt của 4 CLB gồm chủ nhà Hải Phòng cùng 3 đội khách HAGL, Viettel, Hà Nội FC được tổ chức, với sự góp mặt của HLV Park Hang-seo và HLV trưởng Mai Đức Chung. Vì đây là một giải đấu giao hữu không thuộc hệ thống tổ chức của VPF nên các cổ động viên Hải Phòng tự do đốt pháo sáng liên tục trước và trong trận đấu.
 
Nguyễn Hải Huy nhận 30 triệu đồng sau khi ghi bàn mở tỷ số vào lưới HAGL.
Nguyễn Hải Huy nhận 30 triệu đồng sau khi ghi bàn mở tỷ số vào lưới HAGL.
Bên cạnh tính hấp dẫn của trận đấu với sự xuất hiện của nhiều cầu thủ chủ lực ở cả HAGL lẫn Hải Phòng như Xuân Trường, Công Phượng, Tuấn Anh, Văn Toàn, Hải Huy, Martin Lò, Rimario, Châu Ngọc Quang…, BTC cũng tăng thêm động lực cho các cầu thủ bằng việc sẵn sàng thưởng 30 triệu đồng cho người ghi bàn đầu tiên của trận đấu.
Và người nhận khoản thưởng này chính là Hải Huy. Cụ thể ở phút 28, Rimario vượt qua được Văn Thanh và nhoài người dứt điểm. Dù không thể thắng được thủ môn Văn Trường bên phía HAGL nhưng bóng đã nảy ra về phía Hải Huy. Tiền vệ đội trưởng của HAGL lao vào dứt điểm về gôn trống, mở tỷ số cho Hải Phòng. Nhờ vậy, Hải Huy đã được nhận thưởng 30 triệu đồng.
 
HAGL chơi cực tệ trên sân Lạch Tray.
HAGL chơi cực tệ trên sân Lạch Tray.
HAGL tiếp tục chịu bàn thua thứ 2 ỏ phút 50. Xuân Trường mắc sai lầm khi để đồng đội cũ Châu Ngọc Quang cướp được bóng ngay trước vòng cấm HAGL. Sau đó, Ngọc Quang chuyền cho Rimario. Sau một số động tác đảo bóng, Rimario tạo điều kiện để Việt Hưng ghi bàn vào gôn trống. Việt Hưng cũng là cầu thủ mà HAGL đang cho Hải Phòng mượn. Vì vậy, anh không ăn mừng sau khi chọc thủng lưới đội bóng cũ.
Cũng vì trong đội hình 2 đội có nhiều cầu thủ thuộc biên chế HAGL nên tình cảm ngoài sân cỏ giữa đôi bên cũng là rất lớn. Theo ghi nhận, trong đường hầm trước trận đấu, cầu thủ HAGL và Hải Phòng trao cho nhau những cái bắt tay thân thiện và nồng ấm. Tiền vệ Châu Ngọc Quang lễ phép dùng 2 tay bắt tay Lương Xuân Trường.
Theo Nhật Anh (Theo Bóng đá/Dân Việt)

https://danviet.vn/xe-luoi-hagl-nguyen-hai-huy-nhan-thuong-30-trieu-dong-20220605090513224.htm

Có thể bạn quan tâm

U70 đạp xe để vượt lên chính mình

U70 đạp xe để vượt lên chính mình

(GLO)- Đối với ông Hồ Sĩ Hồng (SN 1960, tổ 1, phường Phù Đổng, TP. Pleiku) thì mỗi chuyến đi xa là một cơ hội để trải nghiệm, khám phá những cung đường mới, cũng là dịp để thử thách bản thân, quyết tâm vượt lên chính mình.