Hoàng Anh Gia Lai có thể mất cơ hội vô địch V.League 2021

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai có thể mất cơ hội vô địch V.League 2021 nếu giải đấu bị huỷ giữa chừng.
Trước tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp trên cả nước, VPF đã tạm dừng V.League 2021 vô thời hạn. Điều này sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến kế hoạch tập trung của đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho các giải đấu lớn trong năm 2021.
Theo kế hoạch, đội tuyển Việt Nam sẽ tham dự vòng loại thứ 3 World Cup 2022 sẽ diễn ra từ 2.9.2021 đến ngày 29.3.2022. Cụ thể, 6 lượt đầu tiên sẽ diễn ra trong năm 2021 gồm ngày: 2.9, 7.9, 7.10, 12.10, ngày 11.11, ngày 16.11.
Trong đó, U23 Việt Nam sẽ tham dự vòng loại U23 Châu Á 2022 dự kiến diễn ra từ ngày 23 đến 31.10.2021. Trong thời gian này, đội tuyển Việt Nam sẽ phải chuẩn bị cho giải đấu lớn khác là AFF Cup 2020 dự kiến diễn ra từ 5.12.2021 đến 1.1.2022.

Nhiều cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai thuộc biên chế đội tuyển Việt Nam. Ảnh: Thanh Xuân
Nhiều cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai thuộc biên chế đội tuyển Việt Nam. Ảnh: Thanh Xuân
Căn cứ vào lịch thi đấu hiện tại, sau khi lượt trận thứ 6 vòng loại thứ 3 World Cup 2022 diễn ra vào ngày 16.11, thầy trò Park Hang-seo chỉ có đúng 20 ngày để tiếp tục bước vào thi đấu AFF Cup 2020.
SEA Games 31 đang được đề xuất dời lịch sang 2022 do các nước Đông Nam Á đang ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Nếu AFF Cup sắp tới cũng được hoãn thì điều đó sẽ có lợi cho đội tuyển Việt Nam khi giải đoạn 2 V.League có thể diễn ra vào thời điểm đó.
VPF từng lên kế hoạch đưa V.League 2021 trở lại từ vòng 13 vào ngày 31.7 theo hình thức thi đấu hiện hành. Sang đến giai đoạn 2 sau khi đã phân chia nhóm, VPF dự kiến tổ chức thi đấu tập trung không khán giả tại khu vực miền Bắc, dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 31.7 và kết thúc vào ngày 22.8 trước khi nhường chỗ cho đội tuyển Việt Nam tập trung.
Nếu V.League 2021 không thể diễn ra trong thời gian này, giải đấu sẽ phải đứng trước lựa chọn thi đấu song song hoặc huỷ bỏ để ưu tiên cho đội tuyển quốc gia. Trong trường hợp V.League 2021 bị huỷ bỏ giữa chừng, đội bóng chịu thiệt thòi nhất là Hoàng Anh Gia Lai.
Sau 12 vòng đấu, Hoàng Anh Gia Lai đang có được 29 điểm, hơn đội xếp thứ 2 là Viettel 3 điểm. Huấn luyện viên Kiatisak và các học trò đang đứng trước cơ hội lớn lên ngôi vô địch ở mùa giải này.
Việc V.League vẫn tiếp tục diễn ra song song với các giải đấu của đội tuyển quốc gia cũng rất khó. Bởi lẽ, trong đội hình đội tuyển Việt Nam có sự góp mặt chủ yếu quân số của các đội Hà Nội, Hoàng Anh Gia Lai hay Viettel. Chính vì thế rất khó để giải đấu diễn ra.
VPF vẫn hi vọng sẽ tổ chức được giải đấu trong tháng 8 để có kế kết thúc V.League 2022. Tuy nhiên, trước ảnh hưởng của dịch COVID-19, rất khó để xác định thời gian đưa giải đấu trở lại.
PHẠM ĐÌNH (LĐO)

https://laodong.vn/bong-da/hoang-anh-gia-lai-co-the-mat-co-hoi-vo-dich-vleague-2021-929113.ldo

Có thể bạn quan tâm

U70 đạp xe để vượt lên chính mình

U70 đạp xe để vượt lên chính mình

(GLO)- Đối với ông Hồ Sĩ Hồng (SN 1960, tổ 1, phường Phù Đổng, TP. Pleiku) thì mỗi chuyến đi xa là một cơ hội để trải nghiệm, khám phá những cung đường mới, cũng là dịp để thử thách bản thân, quyết tâm vượt lên chính mình.