Võ sĩ cao 2,20m giành HCV Vovinam quốc gia

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Tối 19-10, võ sĩ cao 2,20m Trần Ngọc Tú (TP.HCM) đã lần đầu tiên đăng quang tại Giải vô địch Vovinam toàn quốc năm 2019 diễn ra tại Quảng Nam sau khi thắng Đức Điệp (Thanh Hóa) trong trận chung kết.
Trần Ngọc Tú trên bục nhận HCV - Ảnh: GIANG LÊ
Trần Ngọc Tú trên bục nhận HCV - Ảnh: GIANG LÊ
Ba năm trước, võ sĩ sinh năm 1997 này quyết định vào TP.HCM để gia nhập Vovinam sau khi không tìm được chỗ đứng ở môn pencak silat tỉnh Vĩnh Phúc. Khi đó, Đặng Ngọc Tú đã cao 2,15m.
Chiều cao tốt rõ ràng là một lợi thế trong thi đấu đối kháng. Nhưng chiều cao "khủng" như Tú lại khiến anh gặp khó khăn không ít trong suốt thời gian gắn bó với môn Vovinam. Rõ nhất là từ đó cho đến trước Giải vô địch Vovinam toàn quốc 2019, thành tích của Tú chỉ là HCB hoặc HCĐ  hạng cân trên 92kg.
Trần Ngọc Tú (phải) tỏ ra quá cao lớn so với đối thủ - Ảnh: GIANG LÊ
Trần Ngọc Tú (phải) tỏ ra quá cao lớn so với đối thủ - Ảnh: GIANG LÊ
 
Nhưng năm 2019 thực sự là năm "lột xác" của Tú. Anh tích cực tập luyện và có những bước trưởng thành về kỹ thuật lẫn chiến thuật thi đấu. Ở trận mở màn, anh thắng võ sĩ Ngọc Huy (Bình Thuận) 1-0. Đây thực sự là một cột mốc. Bởi ở giải Vovinam các CLB toàn quốc 2019 tại Gia Lai hồi tháng 4, Tú từng bại trận trước Ngọc Huy.
Chiến thắng đó đã giúp Tú thi đấu đầy tự tin ở bán kết. Anh tiếp tục vượt qua Thanh Phú (Đà Nẵng) 3-0 để lọt vào chung kết. Đối thủ của Tú trong trận chung kết là Đức Điệp (Thanh Hóa), vỏ sĩ có bề dày kinh nghiệm trận mạc và từng giành nhiều HCV ở các hạng cân lớn cấp quốc gia.
Dù vậy, Tú đã thi đấu ngang ngửa để hòa 0-0 sau 3 hiệp chính và cả hiệp phụ để bước vào phần bốc thăm theo luật của ban tổ chức. Kết quả là may mắn đã mỉm cười với chàng khổng lồ khi chọn được lá thăm dành cho người thắng cuộc. 
Nguyên Khôi (TTO)

Có thể bạn quan tâm