Đặc sản bơ Tây Nguyên về Đà Nẵng giảm giá sốc

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Bơ booth, đặc sản của Tây Nguyên đang được bán ở Đà Nẵng với giá 15.000- 0.000 đồng/kg, bằng một nửa giá đầu mùa. Mức giá này giảm 4 lần so với năm ngoái.
 

Đặc sản bơ Tây Nguyên về Đà Nẵng giảm giá sốc chỉ 15.000 đồng/kg. Ảnh: TT
Đặc sản bơ Tây Nguyên về Đà Nẵng giảm giá sốc chỉ 15.000 đồng/kg. Ảnh: TT


Sau những ngày giãn cách, một số vùng xanh tại Đà Nẵng, người dân được phép đi chợ mua hàng trực tiếp. Nhiều người bất ngờ khi giá của một số nông sản, đặc biệt là trái cây đang có mức rẻ bất ngờ.

Chị Phạm Lan - người dân quận Sơn Trà, Đà Nẵng - cho hay: “Mặc dù hôm nay là ngày rằm, thời điểm người dân có nhu cầu mua trái cây để thờ cúng nhiều nhưng bơ booth chỉ có giá 20.000 đồng/kg. Có nơi bán nhỉnh hơn 25.000 đồng/kg. Riêng các siêu thị trái cây sạch thì có giá 40.000 đồng/kg với trái to hơn.

Đây là lần đầu tôi mua được loại bơ này với giá rẻ như vậy. Vì thường bơ booth những năm qua là đặc sản Tây Nguyên chuyển về nên giá phải từ 70.000-80.000 đồng/kg. Bơ sáp mới có giá rẻ hơn nhưng nay thì từ chợ đến siêu thị đều nhập hàng bơ booth mà giá quá rẻ”.


 

 Bơ booth đang được rao bán với giá rẻ nhất từ trước đến nay. Ảnh: TT
Bơ booth đang được rao bán với giá rẻ nhất từ trước đến nay. Ảnh: TT


Trong khi đó, anh Minh Hoàng - một người dân khác trú quận Thanh Khê, Đà Nẵng - còn cho hay, ở một số vựa trái cây bán sỉ, loại bơ booth đặc sản này đang được rao bán với mức giá 15.000 đồng/kg nếu mua trên 5kg.

Trao đổi về mức giá này, anh Hoàng nói rằng: “Những tháng qua đang là vụ thu hoạch bơ, sầu riêng, xoài... đặc sản của các tỉnh Tây Nguyên. Tuy nhiên do dịch bệnh và các thành phố thực hiện giãn cách, hàng hoá không lưu thông được nên nhiều thương lái không thu mua. Nhà vườn phải giảm giá bơ xuống thấp.

Tôi được biết, giá bơ booth này nếu thu mua tại vườn chỉ từ 5.000-7.000 đồng/kg. Vì vậy, khi về đến các tỉnh, cộng giá vận chuyển thì bán mức giá 15.000-20.000 đồng/kg là người bán đã có lãi”.

Anh Hoàng cho biết thêm, giá sầu riêng tại các tỉnh Tây Nguyên cũng đang giảm mạnh nhưng việc vận chuyển, tiêu thụ khó hơn bơ.

Không riêng gì nông sản Tây Nguyên, chị Nguyễn Chi - chủ nhiệm một câu lạc bộ thiện nguyện tại Đà Nẵng - chia sẻ, thời gian qua, nhóm nhận được nhiều tin nhắn nhờ hỗ trợ tiêu thụ nông sản cho bà con nông dân nhiều nơi.

“Từ đu đủ ở Quảng Nam cho đến bơ Tây Nguyên, các mặt hàng này đều đang bị ùn ứ nên giá đang xuống rất thấp. Chúng tôi cũng lập gian hàng bán giúp bà con các loại nông sản như khoai lang, chanh Hà Tĩnh cho đến ớt với mức giá chỉ 15.000 đồng/kg. Bà con buộc phải hạ giá để sớm tiêu thụ chứ không cũng phải bỏ đi do đã vào vụ thu hoạch” - chị Chi cho hay.

https://laodong.vn/kinh-te/dac-san-bo-tay-nguyen-ve-da-nang-giam-gia-soc-955815.ldo

Theo THUỲ TRANG (LĐO)

Có thể bạn quan tâm

Việt Nam nhập khẩu phân bón Trung Quốc nhiều nhất

Việt Nam nhập khẩu phân bón Trung Quốc nhiều nhất

(GLO)- Qúy I-2024, Việt Nam nhập khẩu phân bón của Trung Quốc nhiều nhất, chiếm gần 42% trong tổng lượng phân bón Việt Nam nhập khẩu. Ngoài ra, Việt Nam còn nhập khẩu phân bón từ các thị trường khác như Nga, Đông Nam Á, thị trường FTA RCE, thị trường FTA CPTTP.
Anh Nay Thuế (buôn Chư Jut) vui vẻ khi mùa đầu tiên trồng cây thuốc lá thành công cho thu nhập cao hơn so với trồng cây mì. Ảnh: Lê Nam

Chư Gu chú trọng công tác giảm nghèo bền vững

(GLO)- 

Xác định công tác giảm nghèo bền vững là một trong những nhiệm vụ quan trọng, do đó cấp ủy, chính quyền địa phương và Mặt trận, hội đoàn thể xã Chư Gu (huyện Krông Pa) đã triển khai nhiều giải pháp giúp người dân phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo.

Nói chuyện con tằm

Nói chuyện con tằm

(GLO)- Thời nhỏ ở quê, tôi rất mê con tằm. Cái “con sâu” ăn lá dâu một cách ngon lành, rồi hóa thân một cách kỳ diệu.
Đẩy nhanh tiến độ thu hoạch và tiêu thụ diện tích mía còn lại trước ngày 10-5

Đẩy nhanh tiến độ thu hoạch và tiêu thụ diện tích mía còn lại trước ngày 10-5

(GLO)- Ủy ban Nhân dân huyện Kbang vừa có công văn đề nghị Nhà máy đường An Khê, UBND các xã: Đak Hlơ, Tơ Tung, Kông Bờ La, Kông Lơng Khơng, Nghĩa An, Lơ Ku, Krong, xã Đông và thị trấn Kbang đẩy nhanh tiến độ thu hoạch và tiêu thụ hết diện tích mía còn lại trên địa bàn trước ngày 10-5-2024.
Thu tiền tỷ từ cà phê chất lượng cao

Thu tiền tỷ từ cà phê chất lượng cao

(GLO)- Hơn 30 năm gắn bó với vùng cao nguyên đất đỏ, ông Huỳnh Đức Xuyến (320 Nguyễn Huệ, thị trấn Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) đã trải qua bao thăng trầm cùng cây cà phê. Chính từ sự kiên trì cùng với việc chọn hướng đi phù hợp, ông đã nhận được “quả ngọt” từ loại cây công nghiệp này.

Gồng mình chống hạn

Gồng mình chống hạn

(GLO)- Nắng nóng kéo dài khiến nhiều công trình thủy lợi, ao hồ, đập dâng, sông suối trên địa bàn tỉnh Gia Lai cạn nước. Tình trạng này khiến nhiều diện tích cây trồng, nhất là cây công nghiệp dài ngày đang đối mặt với nguy cơ thiếu nước tưới, ảnh hưởng đến năng suất, chất lượng vườn cây.