Phản ứng của Iran trước việc Mỹ, Canada cùng một số nước áp đặt lệnh trừng phạt mới

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

( GLO)- Sau các cuộc bạo loạn gần đây ở Iran, Mỹ và Canada đã liên tục áp đặt trừng phạt đối với cá nhân và tổ chức Iran, đưa ra những tuyên bố manh tính can thiệp. EU và Anh cũng áp đặt nhiều lệnh trừng phạt Iran.

Phản ứng của Iran trước việc Mỹ, Canada cùng một số nước áp đặt lệnh trừng phạt mới ảnh 1
 

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Nasser Kan'ani. Ảnh: AP

Về phần mình, Bộ Ngoại giao Iran đã có những hành động đáp trả trong hai tuần qua. Ngày 26/10, Bộ Ngoại giao Iran thông báo mở rộng danh sách trừng phạt đối với EU, theo đó bổ sung 8 thực thể và 12 cá nhân vào danh sách này. Đáng chú ý, trong danh sách mới nêu trên của Iran có các thành viên của Nghị viện châu Âu, Quốc hội Pháp, Tổng biên tập tờ Bild (Đức) và người đứng đầu tổ chức phi chính phủ có trụ sở tại EU.

Liên quan, ngày 27/10, Thứ trưởng Ngoại giao Iran phụ trách các vấn đề chính trị Ali Bagheri đã triệu Đại sứ Đức Hans-Udo Muzel tới để phản đối “lập trường can thiệp của Ngoại trưởng Đức” Annalena Baerbock vào nội bộ ở Iran.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Nasser Kan'ani vào ngày 29/10 sau đó khẳng định: “Cộng hòa Hồi giáo Iran sẽ sớm áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với các cá nhân, tổ chức Mỹ và Canada vì những biện pháp hậu thuẫn chủ nghĩa khủng bố và các nhóm khủng bố, cũng như thúc đẩy và kích động khủng bố, bạo lực và thù hận, vốn đã dẫn đến nhiều cuộc bạo động, các hành động khủng bố và vi phạm các quyền của Iran”.

Và với đợt trừng phạt mới- thứ 4, ngày 31/10, Ottawa nhắm vào 4 cá nhân và 2 thực thể, trong đó có cơ quan thực thi pháp luật Iran với cáo buộc đàn áp những người biểu tình. Đây là vòng trừng phạt của Canada liên quan đến vi phạm nhân quyền của Iran.

Theo TTXVN tại Ottawa- Canada, ngoại trưởng nước này- bà Melanie Joly, cho rằng "Canada sẽ tiếp tục ủng hộ người dân Iran khi họ dũng cảm yêu cầu một tương lai tốt đẹp hơn". Bà Joly cũng cáo buộc chế độ Iran sử dụng Đại học Al-Mustafa (có chi nhánh ở một số quốc gia) để truyền bá tư tưởng  ra nước ngoài và tuyển mộ các chiến binh nước ngoài.

Động thái trên của Canada, Mỹ cũng như phương Tây đối với Iran thể hiện sự phản ứng và áp đặt chính sách cứng rắn lên nước này. Nhất là khi Mỹ và phương Tây cáo buộc Iran cung cấp thiết bị không người lái cho Nga trong cuộc xung đột Nga-Ucraine, và gần đây là cáo buộc Iran đàn áp người biểu tình.

Theo giới phân tích, những áp đặt trên của Mỹ, phương Tây, trong đó có Canada chỉ càng làm Iran nghiêng về phía Nga, các nước có lập trường trung lập trong cuộc xung đột Nga- Ucaraine, nhất là các quốc gia Hồi giáo vùng Vịnh. Iran thời gian qua đã công khai bày tỏ ủng hộ Nga, xuất khẩu 40 tua-bin khí do nước này sản xuất sang Moscow. 

Cả Nga và Iran đều công khai thể hiện mong muốn xây dựng một thế giới đa cực mà ở đó phương Tây không có nhiều ảnh hưởng. Trong bối cảnh các cuộc biểu tình nổ ra trên toàn quốc, khả năng Iran sẽ gia tăng sự ủng hộ đối với Moscow với hy vọng Nga có thể sử dụng quyền phủ quyết của nước này với tư cách là thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc để ngăn chặn Mỹ và châu Âu áp đặt thêm bất cứ biện pháp trừng phạt nào đối với mình.

TS ( theo TTXVN, VOV.vn, baoquocte.vn )

 

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.