Chỉ trong vòng 9 phút, kho vàng triệu USD ở Đức bốc hơi như thế nào?

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Loạt tình tiết bí ẩn và ly kỳ đến khó tin trong vụ kẻ xấu đột nhập bảo tàng và đánh cắp kho vàng gồm hàng trăm đồng tiền vàng Celtic trị giá 1,65 triệu USD ở Đức.

Vụ trộm gây chấn động xảy ra tại Bảo tàng Celtic và La Mã ở TP Manching, miền Nam nước Đức, vào khoảng rạng sáng 22-11 (giờ địa phương).

Hàng trăm đồng tiền vàng cổ đại đã bị đánh cắp mà không hề có bất cứ báo động nào - dấu hiệu cho thấy vụ trộm được thực hiện bởi bọn tội phạm có tổ chức. Chiến lợi phẩm của chúng bao gồm 483 đồng tiền vàng Celtic, một cục vàng chưa chế tác - tổng giá trị ước tính lên tới 1,65 triệu USD.

Theo AP, số hiện vật cổ bị đánh cắp vốn được phát hiện trong một cuộc khai quật gần Manching vào năm 1999.

Cảnh sát bang Bavaria cho biết vào lúc 1 giờ 17 phút (giờ địa phương) ngày 22-1, dây cáp tại một trung tâm viễn thông cách Bảo tàng Celtic và La Mã khoảng 1 km đã bị cắt, làm gián đoạn thông tin liên lạc trong khu vực.


 

Một cửa sổ bị vỡ tại Bảo tàng Celtic và La Mã ở Manching - Đức. Ảnh: AP
Một cửa sổ bị vỡ tại Bảo tàng Celtic và La Mã ở Manching - Đức. Ảnh: AP


Hệ thống camera an ninh tại bảo tàng ghi lại cảnh một cánh cửa đã bị cạy lúc 1 giờ 26 phút và sau đó bọn trộm rời đi lúc 1giờ 35 phút.

"Chính trong khoảng thời gian 9 phút ngắn ngủi này,  bọn tội phạm đã đột nhập vào bảo tàng, đập tủ trưng bày và lấy kho báu ra ngoài" - ông Guido Limmer, phó cảnh sát trưởng bang Bavaria, nhận định.

Vị này cho biết thêm có "sự tương đồng" giữa vụ cướp ở Manching, vụ trộm châu báu vô giá ở Dresden và vụ trộm đồng tiền vàng lớn ở Berlin trong những năm gần đây. Các vụ trộm này được xác định do nhóm tội phạm có tổ chức ở thủ đô Berlin của Đức gây ra.

"Rõ ràng không chỉ đơn giản ai đó bước vào viện bảo tàng và mang theo kho báu ra ngoài" - ông Markus Blume, Giám đốc Cơ quan Khoa học và Nghệ thuật bang Bavaria, nói.

Kho báo được bảo vệ chặt chẽ và do đó có nghi ngờ vụ đánh cắp do nhóm tội phạm chuyên nghiệp và có tổ chức gây ra.

Tuy nhiên, các quan chức bang Bavaria thừa nhận rằng không có bảo vệ nào ở bảo tàng vào đêm xảy ra vụ trộm. "Mất kho báu Celtic là thảm họa. Những đồng tiền vàng là minh chứng cho lịch sử của chúng ta. Chúng là báu vật không thể thay thế" - ông Markus Blume nói thêm.


 

Kho vàng trước khi bị mất. Ảnh: DPA
Kho vàng trước khi bị mất. Ảnh: DPA


Những đồng tiền bị đánh cắp có niên đại khoảng 100 năm trước Công nguyên, được làm từ vàng sông Bohemian. Nó cũng cho thấy khu định cư của người Celtic tại Manching có mối liên hệ khắp châu Âu như thế nào.

"Các nhà khảo cổ học hy vọng rằng những đồng xu sẽ được tìm thấy nguyên vẹn vào một ngày nào đó" - người đứng đầu Cơ quan Khảo cổ bang Bavaria Rupert Gebhard. Theo ông, những đồng xu có thông tin đầy đủ, do đó bọn tội phạm sẽ khó bán chúng.

"Lựa chọn tồi tệ nhất là nung chúng tan chảy, có nghĩa là ta sẽ mất tất cả" - ông Gebhard lo lắng và lưu ý rằng bản thân giá trị vật chất của số vàng bị đánh cắp sẽ chỉ vào khoảng hơn 250.000 USD theo giá thị trường hiện tại.

Cảnh sát quốc tế (Interpol) và Cảnh sát châu Âu (Europol) đã được thông báo về vụ trộm gây chấn động này. Bên cạnh đó, phó cảnh sát trưởng Limmer cũng tiết lộ đã thành lập một đội điều tra đặc biệt gồm 20 thành viên để truy tìm thủ phạm.

Theo Bằng Hưng (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.