Nhiều diễn biến mới khi hai bên có nhiều động thái quyết liệt

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

( GLO)- Các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và những động thái mới trong cuộc xung đột giữa Ukraine và Nga là tâm điểm chú ý của dư luận thế giới mấy ngày qua. Giới chức thân Nga cáo buộc Ukraine tấn công tên lửa nhằm phá hủy đập thủy điện Kakhovka cách TP.Kherson khoảng 70 km. Đáp lại, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói rằng Nga đã gài mìn vào con đập và sẵn sàng cho nổ để vu khống. Nhưng thông tin đưa ra từ 2 bên chưa được xác minh. Đồng thời cùng lúc, Nga và Ukraine đang dồn lực lượng cho trận chiến quan trọng ở miền Nam.

Nhiều diễn biến mới khi hai bên có nhiều động thái quyết liệt ảnh 1
 
Người dân Kherson đến một ga tàu ở Crimea. Ảnh: Reuters

Mục tiêu tấn công theo Tổng thống Volodymyr Zelensky cáo buộc đó là, Nga tấn công các nhà máy điện của Ukraine để buộc người dân nước này rời bỏ nhà cửa và di cư sang các nước Liên minh châu Âu (EU). Theo Liên hợp quốc, khoảng 7,7 triệu người Ukraine, tương đương 19% dân số nước này trước chiến tranh với Nga, hiện đang sống rải rác khắp châu Âu sau ngày 24/2.

Hôm 21/10, giới chức tỉnh Kherson ở miền nam Ukraine cho biết đã sơ tán 15.000 người từ hữu ngạn sông Dnipro sang bờ bên kia khi lực lượng Ukraine đang tiến gần. Và một tuyến phà hoạt động từ ngày 19/10 để đưa người sang các thành phố bên kia sông lánh nạn. Dự tính kế hoạch sơ tán đến 60.000 người.

Theo giới phân tích, quyết định trên của Nga chứng tỏ nước này đang cân nhắc một cuộc rút quân khỏi bờ Tây, tức hữu ngạn sông Dnipro. Giới chức Nga kêu gọi cư dân Kherson sơ tán và để quân đội củng cố phòng tuyến.

Kherson là một trong những thành phố đầu tiên Nga kiểm soát từ đầu năm nay. Đây là mục tiêu của hai bên vì có các ngành công nghiệp chính và cảng lớn. Đợt phản công gần đây của Ukraine đã khiến Nga ban bố thiết quân luật tại Kherson và các vùng vừa sáp nhập. Tình hình căng thẳng khiến Nga có thể sử dụng đến quyết định khó khăn nhưng quyết liệt.

Ukraine dốc sức đối phó với Nga ở mặt trận miền Nam và Đông, và nay lại đối diện với thách thức từ biên giới Belarus ở miền Bắc. Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko trong tháng này thông báo thành lập lực lượng hỗn hợp với Nga.

Từ khi chiến tranh xảy ra, Tổng thống Lukashenko đã duy trì trạng thái cân bằng trong cuộc xung đột Nga-Ukraine: ủng hộ chiến dịch quân sự đặc biệt của Tổng thống Putin mà không triển khai lực lượng can dự trực tiếp. Ông tuyên bố: “Belarus đang tham gia vào hoạt động quân sự của Nga. Chúng tôi không che giấu điều đó. Nhưng chúng tôi không gây thương vong cho bất cứ ai và cũng không điều quân đội đi bất cứ đâu. Chúng tôi không vi phạm nghĩa vụ của mình”.

Xung đột Nga-Ukraine sẽ thêm nhiều diễn biến mới quan trọng và một đợt leo thang căng thẳng khác có thể xảy ra khi mỗi bên tìm cách giáng đòn mạnh vào đối phương , còn phía bên kia tìm cách đáp trả tương xứng.

TS ( từ TTXVN online, Thanh niên online và VOV online)

 

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.