Phong tỏa COVID-19 ở "Hawaii Trung Quốc", 80.000 khách mắc kẹt

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Khoảng 80.000 khách du lịch bị mắc kẹt tại đảo Hải Nam, nơi được ví như “Hawaii của Trung Quốc”, sau khi chính quyền phong tỏa để ngăn chặn bùng phát COVID-19.

Thành phố Tam Á, đảo Hải Nam, Trung Quốc phong toả ngăn chặn COVID-19, ngày 6.8.2022. Ảnh: Getty
Thành phố Tam Á, đảo Hải Nam, Trung Quốc phong toả ngăn chặn COVID-19, ngày 6.8.2022. Ảnh: Getty



Tại thành phố nghỉ mát nổi tiếng Tam Á trên đảo Hải Nam, các phương tiện giao thông công cộng đã bị đình chỉ và việc di chuyển của người dân trong thành phố bị hạn chế từ sáng sớm 7.8 - CNN đưa tin. Khách du lịch bị mắc kẹt được yêu cầu ở lại trong 7 ngày và hoàn thành 5 lần xét nghiệm COVID-19 trước khi rời đi.

Ngày 6.8, Phó thị trưởng He Shigang cho biết, khoảng 80.000 khách du lịch đang ở Tam Á. Tất cả những người đang ở Tam Á cũng như những người đã đến thành phố này kể từ ngày 23.7 không được phép rời tỉnh Hải Nam sau 18h giờ chiều ngày 6.8 theo giờ địa phương.

Những hạn chế được đưa ra vào đúng cao điểm mùa du lịch ở Hải Nam, một điểm đến nổi tiếng thường được gọi là Hawaii của Trung Quốc, với những bãi biển cát trắng, rừng nhiệt đới và khách sạn cao cấp.

Theo dữ liệu từ công ty theo dõi chuyến bay Variflight, hơn 80% chuyến bay rời Tam Á đã bị hủy vào ngày 7.8. Đài truyền hình CCTV cho biết tất cả chuyến tàu khởi hành từ Tam Á đã bị hủy.

Các nhà chức trách chính quyền Tam Á thừa nhận sự bất tiện đối với khách du lịch, cam kết sẽ cố gắng hết sức để giải quyết các vấn đề phát sinh, bao gồm giảm giá một nửa phí lưu trú tại khách sạn cho những du khách mắc kẹt ở Tam Á.

Thành phố được chia thành các khu vực rủi ro cao và trung bình, với các biện pháp kiểm soát khác nhau.

 

Xếp hàng xét nghiệm COVID-19 ở Tam Á, Hải Nam, Trung Quốc ngày 6.8.2022. Ảnh: Getty
Xếp hàng xét nghiệm COVID-19 ở Tam Á, Hải Nam, Trung Quốc ngày 6.8.2022. Ảnh: Getty


Tam Á, nằm ở cực nam của đảo Hải Nam, đã ghi nhận 827 ca mắc COVID-19 từ ngày 1.8 đến nửa đêm 6.8, bao gồm 240 trường hợp được xác nhận và 173 trường hợp không có triệu chứng vào ngày 6.8 - theo một thông báo từ cơ quan y tế tỉnh vào sáng 7.8. Số ca mắc trong ngày 6.8 cao nhất trong đợt bùng phát lần này.

Các nhà chức trách phát hiện biến thể phụ Omicron BA.5.1.3 có khả năng lây nhiễm cao trong đợt bùng phát, cho rằng biến thể lây lan đến hòn đảo qua hải sản nhập khẩu tại cảng cá Yazhou của Tam Á.

Giới chức tỉnh Hải Nam yêu cầu xét nghiệm axit nucleic trên toàn tỉnh với dân số 10 triệu người.

Một thành phố khác ở Hải Nam là Đan Châu cũng đã công bố các biện pháp đóng cửa một phần đối với khoảng 1 triệu cư dân vào chiều 6.8, trong khi chính quyền huyện Quỳnh Hải đóng cửa hầu hết các cơ sở kinh doanh không thiết yếu và yêu cầu một nửa trong 1 triệu cư dân ở nhà - đài truyền hình CCTV đưa tin.

 

https://laodong.vn/the-gioi/phong-toa-covid-19-o-hawaii-trung-quoc-80000-khach-mac-ket-1078126.ldo

Theo Ngọc Vân  (LĐO)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.