NÓNG Ukraine: Tướng Nga chỉ huy tác chiến điện tử thiệt mạng trong cuộc tấn công dữ dội ở Kharkiv

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Các nhà chức trách Ukraine tuyên bố rằng, một vị tướng sừng sỏ, chỉ huy các đơn vị tác chiến điện tử của Nga vừa thiệt mạng trong cuộc tấn công dữ dội ở Kharkiv, theo Business Insider.
Tờ The Kyiv Post của Ukraine ngày 1/5 dẫn lời các quan chức hàng đầu của Ukraine đưa tin Nga vừa mất thêm một vị tướng trong cuộc xung đột với Ukraine,
Tờ Business Insider cho biết, Thiếu tướng Andrei Simonov đã thiệt mạng trong một cuộc tấn công của quân đội Ukraine vào một sở chỉ huy của Nga gần thành phố Izyum.
Các binh sĩ Ukraine trên một xe tăng gần xa chiến tuyến với quân đội Nga, ở Izyum, vùng Kharkiv vào ngày 18/4/2022. Ảnh: Anatolii Stepanov/Getty Images
Các binh sĩ Ukraine trên một xe tăng gần xa chiến tuyến với quân đội Nga, ở Izyum, vùng Kharkiv vào ngày 18/4/2022. Ảnh: Anatolii Stepanov/Getty Images

Vị tướng, người chỉ huy các đơn vị tác chiến điện tử của các lực lượng Nga, nằm trong số 100 quân nhân Nga thiệt mạng trong cuộc tấn công này.

Thiếu tướng Andrei Simonov đã thiệt mạng gần thành phố Izyum ở vùng Kharkiv, nơi hiện đang bị quân Nga kiểm soát, các quan chức Ukraine cho biết.
Theo đó, quân đội Ukraine đã tấn công một sở chỉ huy chiến trường của Quân đoàn 2 của Nga vào hôm thứ Bảy 30/4, hủy diệt hơn 30 xe bọc thép của Nga, bao gồm cả xe tăng, theo Theo Kyiv Post.
Kyiv Post cũng cho biết thêm rằng, các video được đăng tải trên mạng xã hội cho thấy sở chỉ huy của các lực lượng Nga ở thành phố Izyum thuộc vùng Kharkiv đã bị bắn phá bằng tên lửa.
Cố vấn quân sự của Tổng thống Zelensky, ông Oleksiy Arestovych cũng xác nhận rằng, tướng Simonov nằm trong số 100 binh sĩ Nga thiệt mạng trong cuộc tấn công tên lửa nói trên.
Theo The Kyiv Post, ông Arestovych cho biết các nguồn tin quân đội đã xác nhận cái chết của thiếu tướng Simonov.
Thiếu tướng Simonov là chỉ huy cấp cao của lực lượng tác chiến điện tử, cố vấn chính phủ Ukraine Anton Gerashchenko cho biết trên tài khoản Telegram của mình.
Tuy nhiên, theo Business Insider, tuyên bố của giới chức trách Ukraine vẫn chưa được xác minh một cách độc lập. Nga cũng chưa xác nhận cái chết của thiếu tướng Simonov.
Nếu được xác nhận, tướng Simonov sẽ trở thành vị tướng thứ 10 của Nga tử trận ở Ukraine.
Ukraine tuyên bố, Nga đã hứng chịu tổn thất nặng nề trong cuộc xung đột với Ukraine khi mất đi nhiều tướng lĩnh và chỉ huy hàng đầu kể từ ngày 24/2.
NATO ước tính, Nga đã mất tới 15.000 binh sĩ trong cuộc chiến, trong khi Ukraine tuyên bố Nga đã thiệt mạng gần 20.000 quân.
Nga đã công bố thương vong chính thức ở Ukraine chỉ là 1.351 người, được cập nhật lần cuối vào ngày 25/3.
Phương Đăng (DanViet)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.