Người mẹ gốc Việt bắn hai con trước khi bị đuổi khỏi nhà

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Một phụ nữ gốc Việt ở Mỹ bị bắt và cáo buộc tội gây thương tích nặng cho hai con trai đang ngủ hôm 2-5, một ngày trước khi cả gia đình bị đuổi khỏi nhà vì nợ tiền thuê nhà.

Các nhà chức trách cho biết hai con trai 9 và 13 tuổi của cô Trinh Nguyen, 38 tuổi, được cho là khó qua khỏi vì cả hai đều bị bắn vào đầu.

Tờ Burks County Courier Times dẫn lời công tố viên quận Burks, bang Pennsylvania - Mỹ Matt Weintraub cho biết trong một cuộc họp báo hôm 2-5 rằng cô Trinh Nguyen đã bắn hai con trai của cô và cố bắn người hàng xóm, là cháu trai của chồng cũ cô khi anh này chuẩn bị đi làm khoảng 7 giờ (giờ địa phương) vào ngày 2-5.


 

Hiện trường vụ án. Ảnh: Burks County Courier Times
Hiện trường vụ án. Ảnh: Burks County Courier Times



Ông Weintraub cho biết: "Đây là một thảm kịch khủng khiếp". Theo ông Weintraub, tội danh của cô Trinh Nguyen sẽ bị nâng lên thành tội giết người nếu các con của cô qua đời.

Cảnh sát đã được điều động vào lúc 7 giờ 5 phút đến một ngôi nhà trên đường Timber Ridge sau khi nhận được tin cô Trinh Nguyen đã cố bắn người hàng xóm Gianni Melchiondo, 22 tuổi.

Ông Weintraub cho hay cô Trinh Nguyen đã bóp cò hai lần nhưng bất thành. Nhờ vậy, người hàng xóm đã tước được vũ khí và cô Trinh Nguyen sau đó rời khỏi hiện trường.


 

Cô Trinh Nguyen, 38 tuổi. Ảnh: Văn phòng công tố viên quận Burks
Cô Trinh Nguyen, 38 tuổi. Ảnh: Văn phòng công tố viên quận Burks


Theo lời ông Weintraub, người cha của một trong hai cậu bé là ông Ed Tini đã ở bên cạnh cậu vào chiều 2-5. Cậu bé còn lại có một người cha khác và các điều tra viên vẫn đang cố tìm ông này.

Thông cáo của cảnh sát cho biết cô Trinh Nguyen đã bị bắt tại một bãi đậu xe của nhà thờ gần đó vào khoảng 11 giờ cùng ngày 2-5. Hồ sơ toà án cho thấy cô Trinh Nguyen đã cố tự sát. Khi bị bắt, cô Trinh Nguyen trong trang phục xốc xếch dường như đã sử dụng ma tuý.

Tờ Burks County Courier Times đã độc lập xác nhận thông tin thông qua hồ sơ tòa án cho biết cô Trinh Nguyen đang tranh chấp với chủ nhà là bà Corinna Tini-Melchiondo, chị dâu cũ của cô, người đang sở hữu ngôi nhà có 5 phòng ngủ, nơi cô Trinh Nguyen và các con đang sống.


 

Hai con trai cô Trinh Nguyen. Ảnh: FB Trinh Nguyen
Hai con trai cô Trinh Nguyen. Ảnh: FB Trinh Nguyen


Hồ sơ toà án cho thấy cô Trinh Nguyen, người gốc Việt và chồng cũ Ed Tini đã chuyển đến ngôi nhà này sau khi họ kết hôn vào năm 2012 và cô tiếp tục sống ở đó với các con trai sau khi ông này chuyển đi vào tháng 6 năm ngoái.

Hợp đồng thuê nhà của cô bị chấm dứt vào cuối tháng 9-2021, khoảng một tháng trước khi cuộc ly hôn của cô Trinh với ông Tini hoàn tất.

Hồi tháng 11 năm ngoái, cô Trinh Nguyen bị kiện yêu cầu phải trả hơn 11.000 USD tiền thuê nhà quá hạn. Sau đó, thẩm phán đã yêu cầu cô phải trả 11.500 USD tiền thuê nhà và các chi phí khác vào tháng 12 nhưng cô kháng cáo phán quyết của tòa án. Đến tháng 4, cô nhận lệnh trục xuất, buộc phải rời khỏi nhà vào ngày 3-5.

 

Theo Xuân Mai (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.