Nổ lớn tại nhà máy lọc dầu bất hợp pháp, hơn 100 người chết

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Hơn 100 người đã thiệt mạng chỉ trong một đêm trong vụ nổ xảy ra tại một nhà máy lọc dầu bất hợp pháp ở bang Rivers của Nigeria, các quan chức địa phương cho biết ngày 23/4 (giờ địa phương).

Dầu
Dầu "lậu" bốc cháy tại Goi-Bodo, một khu vực ở đồng bằng sông Niger. Ảnh Reuters.


“Vụ cháy bùng phát tại một địa điểm khai thác dầu bất hợp pháp và khiến hơn 100 người bị thiêu rụi đến không thể nhận ra”, Ủy viên phụ trách tài nguyên dầu mỏ bang Rivers, Goodluck Opiah, cho biết.

Vùng đồng bằng sông Niger vốn là nơi sản xuất dầu lớn của Nigeria, tuy vậy, nghèo đói và thất nghiệp đã khiến tình trạng lọc dầu thô bất hợp pháp trở thành “ngành kinh doanh hấp dẫn” nhưng cũng hết sức nguy hiểm. Dầu thô được khai thác từ mạng lưới các đường ống dẫn thuộc sở hữu của các công ty dầu mỏ lớn, được tinh chế thành sản phẩm trong các bồn chứa tạm thời.

Quá trình lọc dầu trộm này ẩn chức nhiều nguy hiểm, từng dẫn đến nhiều vụ tai nạn chết người và làm ô nhiễm môi trường nghiêm trọng tại khu vực từng là vùng đất nông nghiệp màu mỡ.

Trung tâm Vận động Bảo vệ Môi trường và Thanh niên Nigeria cho biết nhiều phương tiện được huy động để chở dầu lọc trộm cũng bị thiêu rụi trong vụ nổ.

Được biết, có hàng chục cơ sở khai thác và kinh doanh dầu bất hợp pháp nằm rải rác khắp miền Nam Nigeria. Nhiều thanh niên thất nghiệp ở nước này cố gắng tự sản xuất dầu để bán kiếm sống mặc dù biết rằng hoạt động này tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Giới chức địa phương cho biết chủ sở hữu nhà máy lọc dầu bất hợp pháp, nơi xảy ra vụ nổ, hiện đã chạy trốn. Cơ quan chức năng đang truy lùng người này để biết được chính xác điều gì đã xảy ra.

Hồi tháng 10 năm ngoái, ít nhất 25 người, bao gồm cả trẻ em, đã thiệt mạng trong một vụ nổ và hỏa hoạn tại một nhà máy lọc dầu bất hợp pháp khác ở bang Rivers.

Tháng 2 vừa qua, chính quyền địa phương khởi động chiến dịch ngăn chặn việc tinh chế dầu thô bất hợp pháp, nhưng không mấy hiệu quả.

Các quan chức chính phủ ước tính rằng Nigeria, nhà sản xuất và xuất khẩu dầu lớn nhất châu Phi, mất trung bình 200.000 thùng dầu mỗi ngày - hơn 10% sản lượng - vì những đường ống bị phá hoại hoặc khai thác trộm.


https://cand.com.vn/the-gioi-24h/no-lon-tai-nha-may-loc-dau-bat-hop-phap-hon-100-nguoi-chet--i651335/


Theo Duy Tiến (Al Jazeera/cand)
 

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.