Philippines chuyển sang "bình thường mới" từ tháng 3

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Philippines chuyển sang trạng thái "bình thường mới" vào tháng 3, với khẩu trang về cơ bản là biện pháp hạn chế duy nhất còn áp dụng để ngăn ngừa sự lây lan của COVID-19. 
 
Philippines sẽ chuyển sang trạng thái bình thường mới từ tháng 3. Ảnh: AFP
Philippines sẽ chuyển sang trạng thái bình thường mới từ tháng 3. Ảnh: AFP
Lực lượng đặc trách COVID-19 của Philippines thông báo ngày 27.2 rằng khu vực Metro Manila - vùng gồm 16 thành phố và nơi sinh sống của hơn 13 triệu người - sẽ ở mức báo động 1 bắt đầu từ ngày 1.3. Đây là mức độ ít hạn chế nhất theo một hệ thống 4 cấp.
Các khu vực còn lại của đất nước Philippines sẽ ở mức độ báo động 1 hoặc 2. 
Mức cảnh báo cấp 1 được coi là "giai đoạn giữa", nơi đại dịch COVID-19 không còn được xử lý như cấp cứu y tế như 2 năm trước, nhưng vẫn chưa đến thời điểm dịch bệnh có thể được coi là đặc hữu.
Quy định đeo khẩu trang sẽ tiếp tục triển khai, chỉ có những người đã tiêm chủng đầy đủ mới được di chuyển. Các quy định về y tế, trong đó có xét nghiệm và cách ly, cũng sẽ vẫn được duy trì. 
Tuy nhiên, giới chức sẽ dỡ bỏ mọi giới hạn về việc sử dụng không gian công cộng và phương tiện giao thông, cũng như sức chứa với tất cả các đơn vị bán lẻ, dịch vụ và giải trí. 
Điều này có nghĩa là các khách sạn, nhà hàng, rạp chiếu phim, phòng tập thể dục, bar và phòng hòa nhạc có thể hoạt động hết công suất. Các giới hạn số lượng người với trung tâm hội nghị, triển lãm, các cuộc tụ họp trong nhà và các sự kiện thể thao cũng được dỡ bỏ.
Người sử dụng lao động cũng có thể yêu cầu tất cả nhân viên trở lại văn phòng, dù vẫn được phép có các phương án sắp xếp công việc linh hoạt và thay thế.
Các hoạt động ở nhà thờ, bao gồm đám cưới, đám tang..., cũng sẽ hoạt động hết công suất.
Không có thông báo nào liên quan đến các trường học ở Philippines đã đóng cửa hơn 2 năm dù hàng nghìn trường công lập đã bắt đầu thí điểm các lớp học trực tiếp.
Kể từ đầu tháng 2, Philippines đã dần dần nới lỏng các hạn chế ngừa COVID-19. Quốc gia Đông Nam Á này đã mở cửa lại biên giới cho tất cả khách du lịch tiêm chủng đầy đủ.
Các ca COVID-19 mới đã giảm trong những tuần gần đây xuống còn khoảng 1.000 ca mỗi ngày, giảm so với mức 40.000 ca trong đợt bùng phát do biến thể Omicron chỉ một tháng trước.
Các ca COVID-19 ở Metro Manila đã giảm xuống dưới 300 ca, từ mức cao nhất là 11.000 ca vào tháng trước.
Gần 70% trong 110 triệu dân của Philippines đã được tiêm chủng đầy đủ. Chưa đến một nửa số giường bệnh đang được sử dụng. Thứ trưởng Bộ Y tế Maria Rosario Vergeire cho hay, người dân Philippines cuối cùng sẽ phải "tiếp lên và sống chung với virus".
Theo HẢI ANH (LĐO)

https://laodong.vn/thoi-su-quoc-te/philippines-chuyen-sang-binh-thuong-moi-tu-thang-3-1018426.ldo

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.