Quốc gia thứ 6 trên thế giới vượt mốc 10 triệu ca mắc Covid-19

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Pháp trở thành quốc gia thứ 6 trên thế giới báo cáo hơn 10 triệu ca mắc COVID-19 kể từ khi đại dịch bắt đầu bùng phát, theo dữ liệu chính thức ngày 1.1.

Xếp hàng chờ xét nghiệm COVID-19 tại điểm xét nghiệm lưu động ở thủ đô Paris, Pháp. Ảnh: AFP
Xếp hàng chờ xét nghiệm COVID-19 tại điểm xét nghiệm lưu động ở thủ đô Paris, Pháp. Ảnh: AFP
Theo Reuters, các cơ quan y tế Pháp ngày 1.1 đã báo cáo 219.126 ca mắc mới được xác nhận trong khoảng thời gian 24 giờ, ngày thứ 4 liên tiếp nước này ghi nhận hơn 200.000 ca COVID-19 hàng ngày.
Pháp trở thành nước thứ 6 sau Mỹ, Ấn Độ, Brazil, Anh và Nga có tổng số ca mắc COVID-19 vượt mốc 10 triệu ca.
Con số ghi nhận ngày 1.1 ở Pháp là mức cao thứ hai sau kỷ lục 232.200 ca trong ngày 31.12. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron lên tiếng cảnh báo tình hình vài tuần tới sẽ rất khó khăn.
Trong bài phát biểu đêm giao thừa, ông Macron không đề cập đến sự cấp thiết phải thắt chặt hơn các biện pháp hạn chế y tế hiện hành, và nói thêm rằng chính phủ nên kiềm chế để không hạn chế hơn nữa các quyền tự do cá nhân.
Tuy nhiên, trước đó, chính phủ Pháp đã tuyên bố kể từ 3.1, việc đeo khẩu trang trong không gian công cộng sẽ là bắt buộc đối với trẻ em từ 6 tuổi so với quy định trước đây là 11 tuổi.
Một số thành phố lớn, bao gồm Paris và Lyon, tái áp đặt quy định đeo khẩu trang trên đường phố cho tất cả mọi người.
Mức trung bình động các ca nhiễm mới hàng ngày trong vòng 7 ngày ở Pháp đã tăng lên mức cao nhất mọi thời đại là 157.651 ca - tăng gần gấp 5 lần chỉ trong một tháng.
Số người nhập viện vì COVID-19 đã tăng 96 ca trong 24 giờ, đứng ở mức cao nhất trong hơn 7 tháng là 18.811 người. Nhưng con số đó vẫn chỉ bằng gần một nửa so với kỷ lục 33.497 ca đạt được vào tháng 11.2020.
Số người chết do COVID-19 tăng thêm 110 ca trong 24 giờ lên 123.851 ca, cao thứ 12 trên toàn cầu. Mức trung bình động trong 7 ngày về số ca tử vong mới hàng ngày ở nước này đạt 186 ca, mức cao kể từ ngày 14.5.
Một quốc gia khác ở Châu Âu - Italia - ngày đầu tiên của năm mới đã báo cáo 141.262 ca mắc COVID-19, so với 144.243 ca ngày hôm trước, Bộ Y tế nước này cho biết. Trong khi đó, số người chết giảm từ 155 người xuống 111 người.
Italia đã ghi nhận 137.513 ca tử vong liên quan đến COVID-19 kể từ tháng 2.2020 và đã báo cáo tổng số 6,267 triệu ca nhiễm cho đến nay.
Bệnh nhân COVID-19 nhập viện - không bao gồm những người được chăm sóc đặc biệt - đứng ở mức 11.265 người vào ngày 1.1, tăng nhẹ so với 11.150 ca một ngày trước đó. Có 135 ca mới trong tình trạng chăm sóc đặc biệt, nâng tổng số bệnh nhân chăm sóc đặc biệt ngày 1.1 ở Italia lên 1.297 người.
Cũng theo dữ liệu của Bộ Y tế Italia, nước này đã thực hiện khoảng 1,08 triệu xét nghiệm COVID-19 chỉ trong một ngày 1.1.
PHƯƠNG LINH (LĐO)

https://laodong.vn/the-gioi/quoc-gia-thu-6-tren-the-gioi-vuot-moc-10-trieu-ca-mac-covid-19-990842.ldo

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.