Đánh bom nhằm vào xe quân đội Myanmar

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Chính quyền Myanmar ngày 18-9 cho biết các nhóm chống chính phủ dùng bom tự chế tấn công đoàn xe quân đội gần TP Yangon.

Đoàn xe của lực lượng an ninh quốc gia bị tấn công ngày 17-9, khi đang di chuyển qua khu Khayan, ngoại ô TP Yangon. Theo Malay Mail, vũ khí được sử dụng là bom tự chế.

Theo thông báo của quân đội Malaysia, hai bên đấu súng và ít nhất một thành viên lực lượng an ninh bị thương. Cơ quan chức năng sau đó tịch thu súng đạn của nhóm dân quân tự phát.

Thông cáo xác nhận một số phần tử khủng bố đã bị tiêu diệt, một trong số đó bị thương.

Theo truyền thông địa phương, ít nhất một người bị bắt và hai người chống chính phủ thiệt mạng. Súng và đạn dược đã bị tịch thu sau cuộc đụng độ.


 

Binh lính đứng cạnh xe quân sự khi người dân tụ tập tại thành phố Yangon, Myanmar để biểu tình phản đối đảo chính hồi tháng 2. Ảnh: Reuters
Binh lính đứng cạnh xe quân sự khi người dân tụ tập tại thành phố Yangon, Myanmar để biểu tình phản đối đảo chính hồi tháng 2. Ảnh: Reuters


Tình hình an ninh tại Myanmar diễn biến phức tạp từ sau cuộc đảo chính vào tháng 2. Quân đội bắt giữ cố vấn nhà nước Aung San Suu Kyi và nhiều nhà lãnh đạo dân sự khác. Nhiều cuộc biểu tình phản đối đảo chính đã nổ ra trên khắp Myanmar từ đó đến nay.

Lực lượng an ninh Myanmar đã nổ súng vào một số cuộc biểu tình lớn nhất phản đối chế độ quân sự cầm quyền, khiến 7 người thiệt mạng, 3 tháng sau khi một cuộc đảo chính đẩy nước này rơi vào khủng hoảng.

Người dân một số địa phương bắt đầu tìm cách dùng vũ lực chống lại quân đội. Mô hình "lực lượng phòng vệ nhân dân" xuất hiện và hoạt động tự phát khắp cả nước. Hầu hết đụng độ xảy ra ở vùng nông thôn.

Đầu tháng 9, tổ chức Chính phủ Đoàn kết Dân tộc, gồm nhiều cựu thành viên quốc hội Myanmar thuộc đảng cầm quyền bị lật đổ, kêu gọi người dân tổ chức chiến tranh phòng vệ nhân dân nhắm vào tài sản của chính quyền quân sự.

Cách đây không lâu các nhóm vũ trang còn tấn công vào trạm phát sóng của công ty viễn thông do quân đội quản lý. Trước đó, chính quyền quân sự Myanmar ra lệnh cắt kết nối dữ liệu internet di động và dịch vụ điện thoại di động trên toàn quốc, khiến nhiều nhà hoạt động gặp khó khăn trong việc tổ chức các cuộc biểu tình chống chính biến.

Reuters dẫn số liệu từ Liên Hiệp Quốc cho thấy bạo lực từ cuộc chính biến đã khiến hơn 230.000 người phải bỏ nhà, hơn 880 người thiệt mạng do lực lượng an ninh đối phó trong các cuộc biểu tình, và 5.200 người bị bắt giữ.

Theo Huệ Bình (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.