Taliban công bố Tiểu vương quốc Hồi giáo Afghanistan

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Ngày 15.8, Chính phủ Afghanistan sụp đổ, Taliban tuyên bố sẽ sớm thông báo về việc thành lập “Tiểu vương quốc Hồi giáo Afghanistan”.

 Thủ lĩnh Taliban Mullah Baradar Akhund (phía trước, giữa) phát biểu mừng chiến thắng tại Kabul của Afghanistan hôm 15.8. Ảnh: AFP
Thủ lĩnh Taliban Mullah Baradar Akhund (phía trước, giữa) phát biểu mừng chiến thắng tại Kabul của Afghanistan hôm 15.8. Ảnh: AFP


“Tiểu vương quốc Hồi giáo Afghanistan” là tên của đất nước dưới sự cai trị của Taliban trước khi các chiến binh bị lật đổ bởi lực lượng do Mỹ dẫn đầu sau vụ khủng bố 11.9.2001.

Hãng Al Jazeera sau đó đã phát sóng đoạn phim cho thấy một nhóm chiến binh Taliban bên trong dinh tổng thống hôm 15.8.

Kabul chìm trong hỗn loạn, máy bay trực thăng quần thảo suốt ngày để sơ tán nhân viên khỏi đại sứ quán Mỹ. Lầu Năm Góc phải gửi thêm 1.000 quân đến sân bay của Kabul để hỗ trợ việc rút lui của Mỹ sau khi quốc kỳ Mỹ được hạ xuống khỏi đại sứ quán.

 

Trực thăng Chinook của Mỹ sơ tán nhân viên đại sứ quán ở Kabul hôm 15.8. Ảnh: AFP
Trực thăng Chinook của Mỹ sơ tán nhân viên đại sứ quán ở Kabul hôm 15.8. Ảnh: AFP


Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc sẽ họp khẩn về Afghanistan vào sáng 16.8 theo yêu cầu của Estonia và Na Uy. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres sẽ thông báo tóm tắt cho các thành viên Hội đồng Bảo an về tình hình mới nhất sau khi Taliban tiếp quản thủ đô Kabul.

Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani - người đã rời khỏi đất nước trước đó vào ngày 15.8 - cho biết ông rời đi để "ngăn chặn một trận đổ máu", khi Taliban tiến vào thủ đô, mở đầu một cuộc tấn công chớp nhoáng trên khắp đất nước.

Ông Ghani tin rằng "vô số người yêu nước sẽ tử vì đạo và thành phố Kabul sẽ bị phá hủy" nếu ông ở lại.

“Taliban đã chiến thắng... và bây giờ phải chịu trách nhiệm về danh dự, tài sản và sự tự bảo vệ của những người đồng hương của họ” - ông Ghani viết trong một tuyên bố đăng trên Facebook.

Abdullah Abdullah, người đứng đầu Hội đồng cấp cao về hòa giải quốc gia Afghanistan, trước đó đã xác nhận trong một đoạn video được chia sẻ trực tuyến rằng tổng thống không còn ở Afghanistan.

Cựu tổng thống Afghanistan Hamid Karzai xuất hiện trong một đoạn video đăng trực tuyến cùng ba cô con gái.

“Chúng tôi đang cố gắng giải quyết vấn đề Afghanistan với Taliban một cách hòa bình” - AP dẫn lời ông Karzai nói.

Một quan chức Afghanistan, quyền Bộ trưởng Nội vụ Abdul Satar Mirzakwal, cho biết hôm 15.8, đã có "một thỏa thuận rằng sẽ có một chính quyền chuyển tiếp để chuyển giao quyền lực một cách có trật tự".

Abdullah Abdullah, người đứng đầu Hội đồng cấp cao về hòa giải quốc gia Afghanistan, tuyên bố thành lập một "hội đồng điều phối" mới với ông Hamid Karzai để nói chuyện với Taliban ở Kabul. Ông Karzai cho biết mục đích là “ngăn chặn sự hỗn loạn”.

Các quan chức Mỹ chỉ tập trung vào việc sơ tán và không tham gia vào các cuộc đàm phán này.

 

Một gia đình Afghanistan mang theo đồ đạc trên đường chạy trốn khỏi thành phố Kabul, ngày 15.8. Ảnh: AFP
Một gia đình Afghanistan mang theo đồ đạc trên đường chạy trốn khỏi thành phố Kabul, ngày 15.8. Ảnh: AFP


Tính đến tuần trước, Mỹ còn ước tính sự sụp đổ của Afghanistan diễn ra trong vòng 90 ngày. Vào tháng 6, các quan chức Mỹ đã dự báo rằng sự sụp đổ sẽ xảy ra sau 6 đến 12 tháng.

Trong một chiến dịch ngoạn mục, Taliban đã chiếm gần như toàn bộ Afghanistan chỉ trong hơn một tuần, bất chấp việc Mỹ và NATO đã chi hàng tỉ USD trong gần hai thập kỷ để xây dựng lực lượng an ninh Afghanistan.

Bộ trưởng Ngoại giao Heiko Maas cho biết Đức sẽ bắt đầu đưa các nhân viên đại sứ quán của mình ra khỏi Kabul vào cuối ngày 15.8 và cho biết thêm rằng các nhân viên hiện đều an toàn tại khu vực quân sự của sân bay.

Canada tạm thời đóng cửa đại sứ quán ở Kabul sau khi sơ tán nhân viên, Bộ Ngoại giao ở Ottawa thông báo hôm 15.8.

 

https://laodong.vn/the-gioi/taliban-cong-bo-tieu-vuong-quoc-hoi-giao-afghanistan-942410.ldo

Theo Song Minh (LĐO)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.